Mourinho khủng hoảng hàng tiền vệ

Mourinho khủng hoảng hàng tiền vệ

28-03-2017 11:31
Chấn thương của Marouane Fellaini khiến cuộc khủng hoảng tuyến giữa của Man United thêm trầm trọng trước cuối tuần này.

Bởi sau chấn thương của Paul Pogba và chiếc thẻ đỏ mà Ander Herrera nhận được mới đây, Jose Mourinho có lẽ chỉ còn một tiền vệ chính là Michael Carrick.

Xem thêm: Fan M.U muốn bán cầu thủ nào nhất

Đây là hệ quả mà Man United phải đón nhận từ vòng loại World Cup 2018 và giao hữu quốc tế. Như phía đội tuyển Bỉ cho biết, Fellaini sẽ vắng mặt trong trận giao hữu với Nga vào ngày mai do đau ngón chân.

Như vậy, cựu tiền vệ của Everton trở thành cầu thủ thứ 3 của Man United bị chấn thương trong lúc tập trung cùng đội tuyển, bên cạnh hai hậu vệ người Anh là Chris Smalling và Phil Jones khi họ phải rút lui trước đó.

Cả Pogba và Fellaini đều bị chấn thương

 

Thông tin bên lề sân cỏ bóng đá Anh được cập nhật hàng giờ mời bạn xem tại: Tin tức bóng đá Anh

Mặc dù chấn thương của Fellaini được mô tả là “nhỏ”, Mourinho sẽ đau đầu hơn nếu anh không ra sân cuối tuần này khi Man United tiếp West Brom bởi ông đã để Bastian Schweinsteiger tới Chicago Fire.

Trong khi đó, Paul Pogba bị chấn thương gân kheo ở trận thắng FC Rostov tại Europa League cách đây 2 tuần, còn Ander Herrera sẽ hoàn thành trận thứ hai bị treo giò vào cuối tuần này. Như vậy, Carrick là tiền vệ duy nhất mà Mourinho có thể trông cậy, trừ khi ông thay đổi quyết định về Wayne Rooney sau khi tuyên bố trước mùa giải sẽ không để cầu thủ người Anh đá ở giữa sân nữa.

Theo các chuyên gia báo bóng đá, giải pháp khác cho Man United là Daley Blind, người đã có 6 tháng đầu tiên ở Old Trafford trong vai trò một tiền vệ trước khi chuyển sang chơi ở hàng thủ.

Admin
Tin tức mới nhất