MU nên kết thúc thương vụ Perisic tại đây

MU nên kết thúc thương vụ Perisic tại đây

20-07-2017 14:19
Trong 4 tháng qua, MU đã không ngừng theo đuổi người của Inter Milan, Ivan Perisic. Mourinho đã đích thân đến Zagreb để chứng kiến màn trình diễn của cầu thủ này vào tháng 3 trong vòng loại World Cup với Ukraine.

Có một sự khó hiểu là tại vì sao những cuộc đàm phán và thương thảo giữa MU và Inter lại kéo dài đến như vậy? Không thể phủ nhận những lý do mà Quỷ đỏ muốn sở hữu chân sút này. Mới đây trong trận giao hữu gần nhất với Real Saly Lake, Mata chơi cánh phải thế nhưng anh đã gặp phải chấn thương và Mou cần phải tìm một người khác.

Mata là một phương án dự phòng còn Ashley Young liên tục bị chấn thương dai dẳng. Mkhitaryan lại thích chơi ở vị trí hộ công hơn là đá chính trong khi đó Andreas Pereira lại hoạt động tốt hơn ở vị trí tiền vệ trung tâm.

Hiện MU chỉ còn duy nhất một cầu thủ chuyên đá cánh là Anthony Martial. Điều cấp bách bây giờ là Quỷ đỏ cần phải bổ sung gấp một cầu thủ chơi ở vị trí cánh sở trường và Perisic đã được Mourinho nhắm đến rất lên. Thế nhưng vì sao MU không chấp nhận trả đủ số tiền mà đội bóng nước Ý đưa ra để khép lại thương vụ tưởng chừng như đơn giản này?

MU đã mất 3 tháng cho thương vụ này

Perisic chưa từng một lần đá Premier League thế nên lẽ ra MU cần phải quyết liệt và kết thúc sớm vụ áp phe trong kỳ chuyển nhượng để đưa anh tập duyệt trong chuyến thi đấu mùa Hè trước khi mùa giải mới bắt đầu.

Man United đã rất hy vọng thương vụ chuyển nhượng này thành công trước khi Inter sang Trung Quốc du đấu và nếu như chân sút người Croatia gia nhập đội bóng đúng như tiến độ thì trận đấu đầu tiên của anh trong màu áo Quỷ đỏ sẽ là trận gặp Real Madrid và ngày 23/7 chủ nhật tới đây, 3 tuần trước khi mùa giải Premier League khởi tranh.

Xem thêm: Link Sopcast

MU đã gặp phải không ít khó khăn trong việc chiêu mộ Perisic đến mức mà các fan của Quỷ đỏ đã đặt ra câu hỏi liệu tiền vệ đã gần 30 tuổi có xứng đáng 50 triệu bảng và để MU phải mất công theo đuổi trong thời gian dài như vậy hay không?

Một cái tên khác đã được MU nhắm đến là Andrea Belotti, thế nhưng Mourinho cho rằng điều này là quá mạo hiểm và mức phí dành cho cầu thủ này quá đắt, chưa kể vị trí của Belotti chơi khác Perisic.

MU gặp nhiều khó khăn khi chiêu mộ Perisic

Tiền vệ người Croatia trong mùa giải trước đã thi đấu rất tốt ở Serie A, để lại sự ấn tượng sâu sắc và thuyết phục được Người đặc biệt theo đuổi anh. Thế nhưng Perisic chỉ đang khoác áo một đội bóng không có được một danh hiệu nào từ năm 2011.

Điều này hoàn toàn dễ hiểu vì sao Fan Quỷ đỏ không mấy đồng tình với thương vụ này, họ không muốn thấy đội bóng của mình mất thời gian vào những chân sút chơi cho những đội bóng tầm trung giống như Lukaku chỉ thi đấu cho Everton.

Gareth Bale là ứng cử viên cho MU thế nhưng Quỷ đỏ không thể chạm được đến chân sút này trong phiên chợ Hè năm nay và Neymar cũng tương tự. Marco Reus, tiền vệ cùng tuổi 28 với Perisic nhưng lại đang gặp phải những chấn thương sẽ phải nghỉ đến năm 2018.

Mourinho không thể đặt cược hoàn toàn vào Perisic và ông đã có một list danh sách những cái tên mà ông muốn sở hữu. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ không phải cầu thủ nào cũng chơi ở vị trí đá cánh và có được phẩm chất, kỹ năng giống như Perisic. Ousmane Dembele và Thomas Lemar là hai cái tên thay thế sáng giá nhất.

Thế nhưng chưa có một thông tin nào cho thấy Quỷ đỏ có sự quan tâm cụ thể đến  Dembele còn nếu như được chơi ở Premier League thì Lemar lại đầu quân cho Arsenal.

Một cầu thủ khác cũng đã 28 tuổi là Alexis Sanchez và cũng là một trong những cầu thủ chạy cánh chất lượng với tài năng đã được kiểm chứng ở NHA mới chính là mục tiêu lớn nhất trong vụ mua sắm Hè này mà MU cần có được.

MU nên dừng thương vụ này tại đây

Rõ ràng tính tới thời điểm này, MU chưa thực sự cho thấy họ muốn có được người của Inter bằng mọi giá nếu không thì giờ này tiền vệ người Croatia đã khoác áo màu đỏ rồi. Mức giá mà Inter đưa ra cho MU là quá cao so với mức định giá của MU dành cho cầu thủ này.

Theo Bản tin thể thao 247 đội bóng nước Ý đang rất cứng rắn và kiên quyết không giảm giá trên bàn đàm phán dù cho họ cũng không mấy mặn mà giữ lại tiền vệ này và bản thân Perisic cũng bày tỏ nguyện vọng ra đi.

Nếu như khoảng cách chỉ là 10 triệu euro giữa hai đội không thể lấp trống thì rõ ràng MU cần phải xem xét lại sự chọn lựa của mình. Phải chăng Quỷ đỏ hãy chấm dứt thương vụ này ở đây, ngừng chiêu mộ tiền vệ này để chuyển sáng một mục tiêu khác sẽ là điều hợp lý hơn?

Bên cạnh đó, nếu như cuối cùng MU cũng chấp nhận mức giá mà Inter đưa ra để sở hữu Perisic thì rõ ràng chủ sân Old Trafford đã tiêu tốn lãng phí nhiều thời gian mà chưa thể thu lại được kết quả gì để chuẩn bị cho một mùa giải mới với tính cạnh tranh quyết liệt nhưng không nhu ý.

Vũ Ly

Vũ Ly
Tin tức mới nhất