Những ngôi sao của U23 Việt Nam chưa chắc đã chơi tốt ở V-League

Những ngôi sao của U23 Việt Nam chưa chắc đã chơi tốt ở V-League

26-02-2018 08:30
Thành công của U23 Việt Nam ở vòng chung kết U23 châu Á đã trở thành quá khứ, dù nhiều người vẫn luôn nhắc tới những chiến thắng lịch sử của thầy trò HLV Park Hang Seo. Giờ đây là thách thức mới, ở cấp độ CLB, nhưng rất khốc liệt và không phải tuyển thủ U23 nào cũng biết cách tỏa sáng, hay đơn giản chỉ là giữ đúng phong độ.

V-League 2018 sẽ khởi tranh vào ngày 10/3 tới, các đội bóng ở V-League đang hối hả chuẩn bị cho giải đấu số 1 quốc nội. Các ngôi sao U23 Việt Nam trở lại V-League cũng không phải ngoại lệ, thậm chí họ còn phải khẩn trương hơn rất nhiều, khi trong một thời gian dài chuyện tập luyện bị ảnh hưởng bởi những cuộc giao lưu, tung hô sau chiến thắng.

Việc các cầu thủ U23 Việt Nam gặp khó ở V-League đã sớm được cảnh báo, vì thế mà các HLV ở nhiều đội bóng đều khẳng định, họ sẽ không có bất cứ sự ưu ái nào nếu những học trò của ông Park Hang Seo đánh mất phong độ.

V-League 2018 sẽ là thách thức lớn với các ngôi sao U23 Việt Nam

Sự cảnh báo với cầu thủ U23 Việt Nam càng thực tế hơn khi chứng kiến màn trình diễn của Xuân Mạnh và Văn Đức ở Siêu cúp. Trong trận đấu giữa SL Nghệ An và Quảng Nam trên sân Hàng Đẫy, hai cầu thủ này chính là tâm điểm.

Thế nhưng, không như kỳ vọng của người hâm mộ, Xuân Mạnh đã mắc sai lầm dẫn đến bàn thua của đội nhà, khiến đội bóng xứ Nghệ mất Siêu cúp, trong khi Văn Đức đã có những tình huống ngon ăn nhưng không thể có bàn thắng, để lại sự tiếc nuối.

Chưa thể đánh giá Xuân Mạnh và Văn Đức sau một trận đấu, nhưng nếu không nỗ lực phấn đấu, họ và các cầu thủ U23 Việt Nam hoàn toàn có thể bị mất vị trí khi về CLB.

Trên các khán đài, người hâm mộ vẫn ủng hộ hết mình với Xuân Mạnh và văn Đức. Đó là điều rất bình thường khi tình yêu với U23 là rất lớn. Nhưng chắc hẳn, bản thân bộ đôi từng cùng U23 Việt Nam làm nên chiến tích tại giải U23 châu Á cũng dần hiểu rằng mọi thứ đã thay đổi nhiều đến thế nào.

V-League tới đây còn khốc liệt hơn, bởi năm nay có 1,5 suất xuống hạng, trong khi các đội cạnh tranh vô địch sẽ không ít. Hơn bao giờ hết, V-League là một sân chơi có tính khốc liệt, và nếu các cầu thủ không sớm trở lại mặt đất, họ sẽ khó theo kịp.

Bên cạnh đó, với lối đá xấu xí như V-League nhiều mùa giải qua, thì việc sao U23 Việt Nam bị chăm sóc kỹ lưỡng là điều khó tránh khỏi. Những Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải sẽ được quan tâm nhiều nhất mỗi khi ra sân, và đương nhiên họ hoàn toàn thua kém về mặt tiểu xảo với những đàn anh dày dặn kinh nghiệm, bên cạnh lối chơi bạo lực vẫn chưa có thuốc chữa ở V-League.

Nói tóm lại, V-League là giải đấu không dễ chơi với các cầu thủ trẻ, và chuyện những ngôi sao ở U23 Việt Nam không thể hiện được ở CLB cũng là chuyện bình thường.

Nguyễn Hoàng
Tin tức mới nhất