Những thành tích vang dội của tân HLV trưởng tuyển Việt Nam

Những thành tích vang dội của tân HLV trưởng tuyển Việt Nam

30-09-2017 17:05
VFF đã rất nỗ lực tìm kiếm một HLV chất lượng dẫn dắt tuyển Việt Nam thay cho Nguyễn Hữu Thắng, nhưng ít ai ngờ tân thuyền trưởng lại là ông Park Hang-seo – một chiến lược gia hàng đầu Hàn Quốc từng có nhiều thành tích vang dội.

HLV Park Hang Seo khởi nghiệp cầu thủ ở Korea First Bank FC (đội bán chuyên) vào năm 1981 ở vị trí tiền vệ. Ông còn chơi bóng cho các CLB như Army FC (1981-83) và Lucky-Goldstar Hwangso (1984). Ông Park Hang-seo từng thi đấu cho ĐTQG Hàn Quốc từ năm 1979 đến 1982.

HLV Park Hang-seo bén duyên với nghiệp cầm quân từ năm 2002. Ông Park Hang Seo có nhiều kinh nghiệm ở đấu trường thế giới khi tham gia trợ lý huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Hàn Quốc qua hai kỳ World Cup 1994 tại Mỹ và World Cup 2002 tại Nhật Bản - Hàn Quốc.

HLV Park Hang-seo có bề dày thành tích ấn tượng, từng làm trợ lý cho Guus Hiddink

Đặc biệt, trong vai trò trợ lý số 1 của HLV Guus Hiddink tại World Cup 2002, HLV Park đã đóng góp vào sự thành công của đội tuyển Hàn Quốc-quốc gia đầu tiên của Châu Á đoạt hạng 4 giải vô địch thế giới.

Sau đó, ông đảm nhiệm vai trò HLV trưởng tại đội U23 Hàn Quốc, giúp đội bóng này đoạt HCĐ tại Asian Game Busan tháng 9/2002. Đáng chú ý, U23 Hàn Quốc tham dự giải Asian Game 2002 có các cầu thủ như Park Ji-sung (từng đá cho Manchester United) và Lee Young-pyo (từng đá cho PSV, Tottenham, Dortmund). Lứa đội U23 Hàn Quốc năm đó còn có những ngôi sao khác như Lee Young-pyo, Lee Dong-gook, Lee Chun-soo...

HLV Park đã đạt được thành tích tốt khi dẫn dắt một số CLB chuyên nghiệp tại Hàn Quốc. Park Hang-seo đã giúp CLB Sangju Sangmu 2 lần vô địch giải K League Challenge (giải đấu hạng 2 của Hàn Quốc).

Ông cũng giành được một số thành công nhất định khi dẫn dắt các đội bóng Gyeongnam FC, Chunnam Dragons, và bắt đầu làm việc với Changwon FC từ năm 2017. Nhà cầm quân 58 tuổi này dẫn dắt CLB Changwon của Hàn Quốc từ đó đến nay, trước khi được bổ nhiệm làm HLV của đội tuyển Việt Nam.

Thông tin về HLV Park Hang-seo:

- Tên đầy đủ: Park Hang-seo

- Ngày sinh: 4/1/1959

- Vị trí khi chơi bóng: Tiền vệ

- Các CLB khoác áo: Korea First Bank (1981, bán chuyên nghiệp), Army FC (1981 - 1983, phục vụ quân ngũ), Lucky-Goldstar Hwangso (1984 - 1988, chơi 99 trận, ghi 15 bàn).

- Khoác áo U23 Hàn Quốc (1978) và ĐT Hàn Quốc (1979 - 1982).

- Các đội bóng từng dẫn dắt: U23 Hàn Quốc (HLV trưởng năm 2002), ĐT Hàn Quốc (2002, trợ lý), Gyeongnam FC (2005 - 2007), Chunnam Dragons (2007 - 2010), Sangju Sangmu Phoenix (2012 - 2015), Changwon FC (2017 - hiện tại)

- Thành tích nổi bật: Tham gia BHL ĐT Hàn Quốc lọt vào bán kết World Cup 2002, Huy chương đồng Asian Games 2002 với tư cách HLV trưởng ĐT U23 Hàn Quốc.

Nguyễn Hoàng
Tin tức mới nhất