Pogba hợp với sơ đồ 3 tiền vệ. Christensen gửi lời cảm ơn chân thành đến Conte

Pogba hợp với sơ đồ 3 tiền vệ. Christensen gửi lời cảm ơn chân thành đến Conte

10-04-2018 14:00
Pogba tiết lộ rằng bí kíp giúp anh có thể chơi thăng hoa trong trận derby Manchester vào cuối tuần trước chính là Mourinho đã thay đổi để chơi với 3 tiền vệ. Christensen gửi lời cảm ơn đến Conte vì ông luôn tin tưởng anh.

Pogba: “Tôi hợp với sơ đồ 3 tiền vệ”

Paul Pogba thừa nhận anh hợp hơn với sơ đồ 3 tiền vệ. Trong trận derby Manchester vừa rồi, HLV Mourinho đã để M.U chơi với 3 tiền vệ là Pogba, Matic và Herrera. Và đấy là một trong những yếu tố đã khiến Pogba lấy lại bản năng sát thủ của mình như khi anh còn ở Juve.

Xem thêm: Lịch thi đấu hôm nay

Pogba hợp hơn với sơ đồ 3 tiền vệ

Pogba đã có 2 bàn thắng trong trận đấy giúp M.U có được chiến thắng 3-2, dù cho họ thua 2-0 trước trong hiệp 1. “Thật khó để thực hiện 2 bàn thắng chỉ trong 2 phút ngắn ngủi như thế” Pogba chia sẻ sau trận đấu. “Khi bạn ra sân với chỉ 3 tiền vệ, điều đó nghĩa là bạn không còn được thoải mái dâng lên tấn công nữa.

Bạn phải luôn đảm bảo sự an toàn. Nhưng tôi biết Matic luôn ở phía sau, điều đó giúp tôi thấy thoải mái hơn khi dâng cao tấn công. Anh ấy quả thật là một cầu thủ tuyệt vời với ý thức chiến thuật tuyệt vời”.

Trong trận đấu này Mourinho đã sử dụng chiến thuật gần giống với của Juve khi “Bà Đầm Già” vẫn còn Pogba trong đội hình. Và nó đã khiến M.U giành chiến thắng một cách ngoạn mục. Có lẽ sau trận đấu này, Mourinho nên để đội bóng của ông ra sân với 3 tiền vệ và thay đổi đội hình chiến thuật của mình.

Christensen cảm ơn Conte vì đã tin tưởng anh

Trung vệ của Chelsea, Christensen đã gửi lời cảm ơn đến Conte vì đã luôn tin tưởng anh trong những thời khắc khó khăn. Trung vệ 21 tuổi đã gia nhập Chelsea năm 2012 từ CLB Brondby. Sau đó anh được The Blues mang cho Monchengladbach mượn 2 mùa giải từ 2015 đến 2017.

Xem thêm: lịch phát sóng bóng đá hôm nay

Christensen sẽ là John Terry mới ở Chelsea

Anh luôn được coi là một trung vệ trẻ giàu tiềm năng nhất thế giới. Christensen trở lại sân Stamford Bridge  vào mùa hè năm ngoái và anh đã nhanh chóng tạo được ấn tượng với Conte. Chính sự phát triển mạnh mẽ của trung vệ người Đan Mạch đã khiến Conte mạnh dạn gặt bỏ David Luiz ra khỏi đội hình của mình, vì theo ông trung vệ người Brazil không có ý thức kỷ luật trong mỗi trận đấu.

Quay trở lại Stamford Bridge, Christensen không mất quá nhiều thời gian để có thể thích ứng lại với nhịp độ của Premier League. Anh đang dần trở thành một nhân tố vô cùng quan trọng trong đội hình của Chelsea với 24 lần có mặt trong đội hình chính của Conte mùa này.

HLV người Italy đã khẳng định rằng Christensen sẽ là hiện tại và tương lai của The Blues, trong khi đấy trợ lý giám đốc của Chelsea là ông Eddie Newton cũng có chung cùng quan điểm với Conte. “Trong mùa này anh ấy đã có cơ hội lần đầu tiên được đối mặt với những đội bóng lớn như Tottenham hay M.U... Điều kinh ngạc là anh ấy thể hiện như thể anh ấy đã đối mặt với họ đến cả trăm lần trước đây rồi vậy. Chững chạc và bản lĩnh là những cụm từ mà tôi có thể dùng để miêu tả anh ấy.

Anh ấy sẽ là một John Terry mới của chúng tôi, và anh ấy hoàn toàn có đủ khả năng để trở thành nhân vật hết sức quan trọng với Chelsea trong 5 đến 10 năm tới. Điều tôi có thể nói với CLB của mình vào lúc này là hãy giữ chặt anh ấy, vì rất có thể trong mùa giải sau thôi anh ấy sẽ là mục tiêu của rất nhiều các ông lớn”.

Tuy nhiên trong thời gian gần đây trung vệ người Đan Mạch đang có phong độ không thực sự tốt, anh đã mắc một số sai lầm trong những trận đấu quan trọng như trước Barca ở vòng 1/8 Champion League, hay trước hai đội bóng thành Manchester là M.U hay Man City ở Premier League.

Và trong trận hòa 1-1 của Chelsea trước West Ham vào cuối tuần trước Christensen đã không có mặt trong đội hình xuất phát của The Blues. Tuy nhiên Conte vẫn khẳng định rằng ông luôn tin tưởng vào trung vệ 21 tuổi này, sở dĩ ông để anh ngồi ngoài là muốn anh có chút thời gian nghỉ ngơi sau giai đoạn khốc liệt mà Chelsea vừa trải qua ở mùa giải.

“Tôi đã gặp một chút khó khăn trong thời gian gần đây, nhưng nhìn lại tổng thể, tôi thấy mình đã có một mùa giải tốt”. Christensen tâm sự. “Tôi nhớ rằng tôi đã có 25 đến 30 trận không mắc một sai lầm nào và làm tốt nhiệm vụ của mình. Ai cũng biết bất cứ một cầu thủ nào cũng rất khó để trải qua một mùa giải hoàn hảo mà không mắc lỗi hay gặp khó khăn gì. Đối với một trungv ệ thì điều đó càng không thể.

Nó như một phần cuộc sống này vậy, không thể không xảy ra. Vấn đề là bạn phải biết và chấp nhận nó, rút kinh nghiệm, trau dồi bản thân hơn nữa để những sai lầm ấy không còn lặp lại. Bạn phải biết chịu trách nhiệm với những sai lầm mới có thể tiến bộ hơn trong tương lai. Và lần tiếp theo gặp một tình huống như thế bạn không còn mắc những sai lầm ấy nữa.

Tôi may mắn khi tôi có được những người luôn ủng hộ tôi ở bên mình.Đấy là một điều rất quý giá với tôi và tôi rất trân trọng điều đấy. Tôi có một HLV giỏi và ông ấy cũng luôn bày tỏ niềm tin tưởng đối với tôi. Điều đấy thực sự khiến tôi hạnh phúc và cảm thấy thoải mái, và chắc chắn tôi sẽ tiến bộ hơn nữa”.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất