Bản tin thể thao 02/01: Pogba xứng đáng làm thuyền trưởng của M.U. Jack Wilshere muốn gia hạn hợp đồng với Arsenal

Pogba xứng đáng làm thuyền trưởng của M.U. Jack Wilshere muốn gia hạn hợp đồng với Arsenal

02-01-2018 14:00
Huyền thoại của Arsenal, Thierry Henry đã khen ngợi Pogba hết lời trong trận đấu với Everton vào đêm qua, và anh cho rằng tiền vệ người Pháp xứng đáng đeo băng thủ quân của M.U. Jack Wilshere muốn gia hạn hợp đồng với Arsenal.

Jack Wilshere muốn ở lại Arsenal

Mới đây tiền vệ người Anh, Jack Wilshere đã cho biết rằng anh muốn gia hạn hợp đồng mới với Arsenal. Hợp đồng của tiền vệ 26 tuổi này với Pháo Thủ sẽ kết thúc vào mùa hè năm nay, và dù cho anh đã thể hiện tốt trong những trận đấu gần đây và được HLV Wenger hết lời ca ngợi, thế nhưng Wilshere vẫn chưa được Arsenal đề nghị ký một bản hợp đồng mới.

Xem thêm: Link Sopcast bóng đá Ngoại hạng Anh

Jack Wilshere muốn gia hạn hợp đồng với Arsenal

Trên Instagram vào đêm giao thừa vừa rồi, Wilshere đã chia sẻ về một năm đầy khó khăn và anh cũng hi vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mình vào năm mới. Wilshere đã được Arsenal cho Bournemouth mượn 1 năm, và khi trở lại với Pháo Thủ, tiền vệ người Anh cũng đã phần nào thể hiện được khả năng của mình.

“Tôi đã bị Arsenal cho Bournemouth mượn 1 năm”. Wilshere nhớ lại những khoảng thời gian không mấy tốt đẹp của mình. “Ngồi trên khán đài sân Dean Court, tôi tự hỏi rằng tương lai của mình rồi sẽ ra sao? Liệu tôi còn có cơ hội để trở lại Arsenal nữa không? Và cuối cùng thật may mắn tôi đã được trở lại.

Sau khi quay trở lại với đội hình của Pháo Thủ, tôi đã tập luyện không ngừng với hi vọng sẽ sớm được ra sân. Nếu như năm 2017 dạy tôi một điều gì đó thì đấy hẳn phải là việc bạn không bao giờ nên từ bỏ những ước mơ của mình, từ bỏ những hi vọng của mình. Tôi yêu Arsenal, và mong rằng trong năm 2018, mọi thứ sẽ tốt đẹp đến với tôi”.

Ở một diễn biến khác, HLV Wenger đã lên tiếng chỉ trích trọng tài Mike Dean khi ông cho West Brom được hưởng quả 11m trong những phút cuối cùng trong trận hòa 1-1 của Arsenal hôm cuối tuần vùa rồi.

“Arsenal đã chiến đấu vất vả với hi vọng có thêm được một trận thắng, nhưng cuối cùng chúng tôi đã không thể làm được điều đó vì quyết định tệ hại của trọng tài. Không còn nghi ngờ gì nữa, trọng tài đang là nỗi ám ảnh ở Premier League hiện tại”. Wenger bức xúc chia sẻ sau trận đấu với West Brom.

Alexis Sanchez đã mở tỉ số cho Arsenal bằng một cú sút phạt đẹp mắt ở phút 83, nhưng chỉ 5 phút sau quyết định gây tranh cãi của trọng tài Mike Dean đã xảy ra. Calum Chambers  đã để tay trước ngược sau cú móc bóng của Kieran Gibbs, nhưng trọng tài Mike Dean đã chỉ tay vào vòng cấm và cho các cầu thủ West Brom được hưởng quả 11m.

Jay Rodriguez đã không mắc một sai lầm nào để ghi bàn, mang về 1 điểm quý giá cho West Brom. “Tôi luôn thông cảm với các công tác của trọng tài, và luôn nỗ lực để họ có thể tiến bộ hơn”. Wenger nói thêm.

“Nhưng mọi chuyện không hề có dấu hiệu thay đổi. Tôi thất vọng vì điều đấy. Đây không phải là lần đầu tiên trọng tài mắc một sai lầm nghiêm trọng như thế này. Nhưng tốt nhất tôi sẽ không nói gì thêm”. Cùng đồng quan điểm với Wenger, thủ thành P.Cech cũng đã lên tiếng đòi công bằng cho các cầu thủ Arsenal.

“Đồng đội của tôi đã để tay trước ngực và không thể phản ứng trong tình huống ấy. Thế mà trọng tài Mike Dean vẫn thổi phạt đền”. P.Cech nói. “Tôi đã rất thất vọng với trọng tài. Tệ hơn là khi tôi chạy đến hỏi ông ấy về tình huống ấy trong cuối trận, ông ấy chẳng giải thích gì cả mà còn rút ra một thẻ vàng đối với tôi. Thật khó hiểu”.

Ngoài vấn đề về trọng tài, Wenger còn bức xúc vì lịch thi đấu. “West Brom có những 5 ngày để chuẩn bị cho trận đấu này, trong khi đó chúng tôi chỉ có 3 ngày. Đấy là một điều không công bằng”. Wenger chia sẻ.

Trong khi đó ở phía đối thủ, HLV Alan Pardew cũng đã thừa nhận những sai lầm của trọng tài, nhưng ông khẳng định West Brom hoàn toàn xứng đáng với 1 điểm ở trong trận đấu này.

Henry khen ngợi Pogba

Huyền thoại của Arsenal, Thierry Henry đã khen ngợi Pogba sau màn trình diễn của anh trong trận đấu với Everton đêm qua. Trong trận đấu đấy, tiền vệ người Pháp đã chơi chói sáng và 2 bàn thắng của Martial và Lingard đều có dấu giày của anh. Thậm chí Henry đã đưa ra ý kiến Pogba xứng đáng là đội trưởng mới của M.U.

Xem thêm: Kết quả bóng đá tây ban nha

Henry khen ngợi Pogba và cho rằng anh xứng đáng làm thủ quân của Man United

Pogba đã đóng vai trò rất quan trọng trong trận đấu đêm qua với Everton, anh chính là người được Mourinho cho phép chơi tự do trên hàng tiền vệ 3 người của M.U, và Pogba đã thể hiện một phong độ tuyệt vời như khi anh còn khoác áo Juventus hồi xưa.

“Anh ấy có thể chơi được nhiều vị trí. Anh ấy có thể tỏa sáng khi được chơi tự do và dâng cao. Đối với tôi, Pogba không phải là một tiền vệ phòng ngự”. Henry nói trên Sky Sports. “ Anh ấy sẽ phát huy tối đa năng lực của mình nếu như được xếp đá ở vị trí hộ công, nơi mà anh ấy đã tỏa sáng trong màu áo của Juve.

Mỗi khi Lingard bó vào trong, Pogba đã dạt sang trái để tìm kiếm những cơ hội có thể phối hợp. Và anh ấy đã tạo ra rất nhiều khó khăn cho đối phương. Tôi cũng từng chơi cánh trái, và tôi biết Pogba đã thể hiện tuyệt vời như thế nào trong trận đấu này. Khi anh ây dạt sang trái, và được chơi tự do, rất khó để có thể kiểm soát được anh ấy.

Hôm nay anh ấy đã chơi như thể mình là thuyền trưởng của “Quỷ Đỏ” vậy, và anh ấy cũng xứng đáng với điều đó. Tôi nghĩ đã đến lúc Mourinho trao chiếc băng thủ quân của M.U cho Pogba”.

Hiện tại M.U đã leo lên vị trí thứ 2 trên BXH với 47 điểm nhưng đá nhiều hơn Chelsea và Man City một trận. Đêm nay Man City mới ra sân gặp các cầu thủ Watford trên sân nhà, và đêm mai sẽ là trận chiến rất đáng được chờ đợi giữa Arsenal và Chelsea.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất