Tại sao HAGL chưa “đá” ghế HLV Nguyễn Quốc Tuấn?

Tại sao HAGL chưa “đá” ghế HLV Nguyễn Quốc Tuấn?

14-10-2017 12:00
Bầu Đức đã gửi trọn niềm tin cho tân GĐKT Chung Hae Soung, nhưng chiếc ghế HLV trưởng HAGL trong giai đoạn nước rút Toyota V-League 2017 vẫn yên ổn, dưới tay cầm lái của HLV Nguyễn Quốc Tuấn.

Không ngẫu nhiên, HAGL lại công bố bản hợp đồng với HLV Chung Hae Soung trong thời điểm nước rút của V-League 2017. Sở dĩ đội bóng phố núi hành động nhanh, quyết liệt như vậy là do HAGL cần một cú hích mạnh mẽ. 

HLV Nguyễn Quốc Tuấn vẫn cầm lái HAGL, bất chấp sự xuất hiện của tân GĐKT người Hàn Quốc
 

Ai cũng thấy, vị trí thuyền trưởng là điểm yếu lớn nhất của HAGL trong vài mùa qua, kể cả khi HLV Nguyễn Quốc Tuấn có là công thần, giúp đội bóng phố núi từng lội ngược dòng trụ hạng thành công. Thay ông Tuấn “mát” chẳng có gì bất ngờ, nhất là sau trận thua Khánh Hoà, HAGL đã phải họp khẩn để tìm giải pháp.

HAGL cần sinh khí mới để Công Phượng và đồng đội có được niềm tin, hứng khởi chơi bóng. CĐV phố Núi cũng muốn đội nhà... thắng trận, chứ không phải chuỗi trận mất mặt như vậy. Thêm vào đó, HAGL không thể làm nhà tài trợ VPMilk mất vui, khi mà khoản đầu tư 50 tỷ đồng/2 mùa được xem mức giá kỷ lục cho việc tài trợ ở V-League.

Chọn HLV Chung Hae Soung về làm Giám đốc kỹ thuật là động tác kịp thời để HAGL vượt khủng hoảng. Dĩ nhiên, bầu Đức không muốn bạc bẽo với công thần như HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Cho nên, ông Tuấn “mát” vẫn ngồi nguyên vị trí HLV trưởng HAGL cho đến khi V-League 2017 hạ màn. Còn sau đó, thay đổi thế nào, quyền lực của GĐKT Chung Hae Soung mới thể hiện. Một lựa chọn được xem là trọn đôi đường.

Công Phượng và đồng đội đánh bại SLNA chiều nay?

Cũng vì ông Chung Hae Soung chưa “đá” ghế nên trận gặp SLNA chiều nay, HLV Nguyễn Quốc Tuấn vẫn lĩnh xướng. Ông Tuấn “mát” từng có kỷ niệm vui, vì nhờ cú thắng ngược SLNA cách nay 2 năm trong ngày đầu ra mắt, cựu thủ môn này giúp HAGL tạo ra cú đào thoát ngoạn mục nhất V-League. Cho nên, ông thầy người Hàn Quốc chưa đến phố núi, ông Tuấn “mát” vẫn cần có một chiến thắng để làm vui ông chủ lẫn người hâm mộ. Ít nhất là gỡ cho ông khối áp lực hay đỡ mang tiếng là bất tài.

Ở diễn biến khác, trận “chung kết” V-League 2017 Thanh Hoá- Hà Nội FC sẽ được cầm còi bởi trọng tài người Nhật Bản Ilda Jumpei. Vị vua sân cỏ này từng có dịp cầm còi ở V-League 2016 nên có kinh nghiệm và được BTC V-League tin tưởng giúp cho trận “chung kết” công bằng, kịch tính.

Lịch đấu vòng 21 V-League 2017:

Phùng Việt
Tin tức mới nhất