Văn Lâm vắng mặt ở tuyển Việt Nam, Bầu Đức từng cấm người của HAGL lên VFF

Văn Lâm vắng mặt ở tuyển Việt Nam, Bầu Đức từng cấm người của HAGL lên VFF

28-09-2017 10:00
Bầu Đức từng cấm người của HAGL lên VFF, Đặng Văn Lâm không được lên đội tuyển Việt Nam là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 28/9.

Đặng Văn Lâm không tập trung đội tuyển Việt Nam

HLV Mai Đức Chung đã quyết định gạch tên thủ thành Đặng Văn Lâm khỏi danh sách tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Campuchia hôm 10/10 tới. Sau sự cố ở Hải Phòng, Đặng Văn Lâm vẫn đang tập luyện tại VFF.

Chấn thương của anh chưa hoàn toàn bình phục và thủ thành này sẽ vắng mặt ở trận gặp Campuchia sắp tới. Một thủ môn khác cũng vắng mặt ở đợt tập trung này là Phí Minh Long. Trong khi đó, thủ thành trẻ Bùi Tiến Dũng (FLC Thanh Hóa) và Huỳnh Tuấn Linh (Than Quảng Ninh) sẽ được triệu tập.

Đinh Thanh Trung trở lại đội tuyển

  Sự trở lại đáng chú ý nhất của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu tới là Đinh Thanh Trung. Đội trưởng đội tuyển Việt Nam sau khi Lê Công Vinh giải nghệ, đội trưởng của Quảng Nam đã vắng mặt ở đợt triệu tập gần nhất.

Những với phong độ ấn tượng thời gian qua, Thanh Trung đã lấy lại được vị trí của mình. Cầu thủ sinh năm 1989 đã có 7 bàn tại V-League mùa này và là một trong những tay kiến tạo hàng đầu giải đấu.

Bầu Đức từng ngăn người vào VFF

Nguồn tin của Tienphong.vn tiết lộ ông bầu Đoàn Nguyên Đức từng ngăn một lãnh đạo cao cấp của HAGL ngồi vào vị trí Tổng thư ký VFF. Ở kỳ Đại hội gần nhất, lãnh đạo VFF từng đề cập tới khả năng đưa vào bộ máy một quan chức cao cấp của HAGL.

Người này có quan hệ với làng báo khá rộng, có ngoại ngữ, kinh nghiệm và chuyên môn khá tốt. VFF tin rằng nhân vật này của HAGL sẽ giúp sức cho bóng đá Việt Nam phát triển. Tuy nhiên, bầu Đức đã gạt đi đề nghị này.

HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng toàn bộ lỗi là của các học trò.

HLV Lê Huỳnh Đức đổ lỗi cho học trò

Sau thất bại 1-3 trước Bình Dương, HLV Lê Huỳnh Đức đã chỉ trích thậm tệ các học trò: “Khả năng dứt điểm của các cầu thủ đang có vấn đề. Trong khi đó, hàng tiền vệ lại mắc khá nhiều sai số.

Đó là những lỗi mà tôi đã nhận ra và tập đi tập lại cho họ rất nhiều nhưng không hiểu sao, họ vẫn mắc phải. Đó dường như là thói quen và là bản năng của họ. Tôi đã đưa ra nhiều chiến thuật nhưng có lúc họ làm được, có những lúc họ không làm được.

Tâm lý của các cầu thủ chưa tốt, rất non kinh nghiệm. Khi gặp trận đấu dễ, họ thi đấu đúng với ý đồ còn khi gặp đối thủ chơi tiểu xảo, thời điểm khó khăn thì họ lại mất kiểm soát”.

Phạm Thể
Tin tức mới nhất