Tại sao Man City lại mua Bernardo Silva?

Tại sao Man City lại mua Bernardo Silva?

27-05-2017 02:20
Man City đã có được Bernardo Silva từ Monaco nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao Pep Guardiola lại mua tiền vệ này?

Dĩ nhiên, ở tuổi 22, Silva được xem là một trong những ngôi sao của bóng đá Bồ Đào nha và là trụ cột của Monaco sau khi anh ghi 11 bàn trong 56 trận, giúp đội bóng vô địch Ligue 1 và lọt vào bán kết Champions League ở mùa giải năm nay. Để biết thêm thông chi tiết mời các bạn xem tai: Báo bóng đá online

Là sản phẩm của học viện đào tạo Benfica từ năm 8 tuổi, nơi anh có biệt danh là “Tiểu Messi”, Silva nhanh chóng trưởng thành qua các đội trẻ. Năm 2013, anh khoác áo Benfica B và chỉ vài tháng sau là đội 1 khi anh vào sân thay người ở phút 80 trong trận thắng Cinfaes ở giải Taca de Portugal.

Silva khi khoác áo Benfica

Silva xuất hiện trong một số trận đấu nữa, 1 tại Taca de Portugal và vào sân thay người ở trận gặp Porto trong ngày cuối cùng của mùa giải 2013/14 mà Benfica giành chức vô địch.

Tuy vậy, chính với Benfica B, Silva đã gây được sự chú ý khi anh có 38 trận và ghi 7 bàn ở Segunda Liga. Thành tích này giúp anh nhận giải thưởng Cầu thủ đột phá của Segunda Liga và sau đấy, anh thi đấu ấn tượng ở giải U19 châu Âu năm 2013, giải đấu mà Bồ Đào Nha đã lọt vào bán kết.

Cũng tại giải đấu này, Silva là một trong 23 cầu thủ được nhóm kỹ thuật của UEFA chọn vào đội hình tiêu biểu, bên cạnh tiền đạo giờ đang khoác áo Man United là Anthony Martial, hậu vệ Hector Bellerin của Arsenal, hậu vệ Aymeric Laporte của Bilbao và tiền vệ Adrien Rabiot của PSG.

Xem thêm: “Người hùng thầm lặng” gắn bó tương lai với M.U đến 2019

Thế nhưng, do tương lai ở Benfica không chắc chắn, Silva được đem cho mượn ở Monaco vào năm 2014. Chỉ trong 6 tháng, anh gây ấn tượng với đại diện của Pháp, đến mức họ sẵn sàng biến hợp đồng mượn thành hợp đồng chính thức vào tháng 1/2015. Và Silva đã ghi 9 bàn thắng, có 3 đường kiến tạo để giúp Monaco giành vé dự Champions League.

Silva tỏa sáng cùng Monaco

Mùa giải này, anh tiếp tục cho thấy phong độ ổn định với 8 bàn thắng và 9 đường kiến tạo, đưa Monaco vô địch Ligue 1 và lọt vào bán kết Champions League, trong đó có trận thắng chính Man City.

Ở đội tuyển Bồ Đào Nha, Silva có trận ra mắt khi Seleccao đánh bại Cape Verde vào tháng 3/2015. Kể từ đó, anh có thêm 10 trận nữa và ghi 1 bàn.

Đáng ra, Silva đã có mặt trong đội tuyển Bồ Đào Nha vô địch Euro 2016 nhưng anh chấn thương.

Nhìn qua thì việc Pep Guardiola chọn Silva là để thay thế cho David Silva trong tương lai và sự thực thì cầu thủ người Bồ Đào Nha là hình mẫu của số 10 cổ điển với những khả năng di chuyển, rê dắt và dứt điểm bằng chân trái rất tốt.

Sau cùng thì những khả năng đó phần nào bù đắp cho thể hình và thể lực khiêm tốn của anh. Và như đã nói ở trên, Silva có phần giống với David Silva của đội tuyển Tây Ban Nha, nếu không muốn nói họ chơi cùng ở vị trí của nhau. Tuy vậy, vị trí nguy hiểm nhất của Silva là bên cánh phải, nơi anh có thể di chuyển vào trong rồi dứt điểm bằng chân trái.

Rốt cuộc thì việc cầu thủ người Bồ Đào Nha có mặt tại Etihad cũng là điều tất nhiên.

Cập nhật thông tin, diễn biến bên lề sân cỏ, những tin tức nóng hổi hàng giờ mời bạn tham khảo tại: Chuyển nhượng ngoại hạng Anh

Admin
Tin tức mới nhất