U23 Việt Nam và những chỗ hổng trước giải châu Á

U23 Việt Nam và những chỗ hổng trước giải châu Á

30-12-2017 19:00
Vòng chung kết U23 châu Á 2018 chỉ còn khoảng 10 ngày nữa sẽ diễn ra, nhưng U23 Việt Nam vẫn chưa thể khắc phục nhiều điểm yếu, đang khiến HLV người Hàn Quốc phải đau đầu

Trong những buổi tập vừa qua, HLV Park Hang Seo đã đẩy cao khối lượng tập luyện, đặc biệt là những bài “nhồi” thể lực. Chiến lược gia người Hàn Quốc yêu cầu các học trò hoàn thành liên tiếp các bài bật nhảy với dây cao su, đẩy tạ, di chuyển đánh đầu và cuối cùng là bài chạy nước rút. Ngay cả những cầu thủ vốn được biết đến có nền thể lực dồi dào như Văn Hậu hay Đức Chinh cũng phải “chào thua” trước khối lượng vận động lớn mà HLV Park Hang Seo đề ra.

Ngoài điểm yếu về mặt thể lực thì U23 Việt Nam còn hạn chế về khả năng không chiến. Trước đó, HLV Park cũng đã dành nhiều thời gian chỉ dạy các cầu thủ cách bật nhảy, tiếp xúc bóng trên không sao cho thuận lợi và hợp lý.

U23 Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho giải U23 châu Á

Tiền vệ Châu Ngọc Quang thẳng thắn thừa nhận: “Điểm yếu ở hàng phòng ngự và sự thiếu gắn kết trong lối chơi là 2 điều mà HLV Park Hang Seo muốn chúng tôi cải thiện. Ban đầu chúng tôi cảm thấy hơi bỡ ngỡ nhưng dần dần cũng cảm thấy quen và thích nghi các bài tập rèn khả năng đánh đầu”.

Đúng là điểm yếu hàng phòng ngự chưa thể khắc phục trong một sớm một chiều, đặc biệt là khâu chống bóng bổng. Nến nhớ các đối thủ của U23 Việt Nam ở vòng chung kết U23 châu Á sắp tới đều có thể hình cao to và họ sẽ phát huy hết lợi thế này khi đối đầu với đoàn quân áo đỏ.

Những bề bộn trong thời kỳ đầu nắm đội tuyển đã phần nào được ông Park Hang Seo sắp xếp lại một cách mạch lạc hơn, kể cả tên gọi của học trò ông đã nhớ nhiều hơn.

Thế nhưng ông Park có vẻ còn loay hoay trong việc định hình lối chơi chủ đạo cho các cầu thủ trẻ sau khi áp dụng lối chơi mới 3-4-3 không quen thuộc với họ xuyên suốt quá trình chơi giải quốc nội.

HLV Park Hang Seo trên sân tập của U23 Việt Nam

Đội tuyển U23 Việt Nam vẫn còn 1 trận giao hữu gặp U23 Palestine vào ngày 4-1, trận đấu sẽ diễn ra tại Trung Quốc. Nhiều khả năng trận đấu này HLV Park Hang Seo sẽ chốt đội hình 3-4-3 để áp dụng cho cả vòng chung kết, bởi sơ đồ này thể hiện hiệu quả tốt nhất trong các trận giao hữu vừa qua.

Tuy nhiên điều mà chiến lược gia 60 tuổi còn băn khoăn là những vị trí dự bị có độ vênh lớn với thành phần chính thức. Tức ngoài 11 cái tên được đóng khung trong đầu, nhóm còn lại đều chưa thể khiến ôngPark yên tâm.

Đây là thực trạng đáng lo ngại, bởi tại Vòng chung kết U23 châu Á 2018, các đối thủ của U23 Việt Nam ngay tại vòng bảng như U23 Hàn Quốc, U23 Australia và U23 Syria đều rất mạnh. Nếu thiếu những phương án đủ sức đem đến nét mới trong lối chơi, HLV Park Hang Seo khó tạo ra sự đột biến về chiến thuật.

Vào lúc này, HLV Park Hang Seo và các cộng sự đang nỗ lực để vá víu, sửa chữa rất nhiều vấn đề ở U23 Việt Nam sau khi đã lộ ra tại giải M150 Cup cũng như trong trận giao hữu mới nhất với Ulsal Huyndai. Hy vọng là thời gian đủ để Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường… cùng các đồng đội vá những lỗ hổng để hoàn thiện mình.

Nguyễn Hoàng
Tin tức mới nhất