Vấn đề của Chelsea: Ai sẽ phải ra đi sau mùa giải này?

Vấn đề của Chelsea: Ai sẽ phải ra đi sau mùa giải này?

28-03-2018 17:00
Chelsea đang có một phong độ rất tệ trong thời gian gần đây. Vị trí thứ 5 trên BXH ở Premier League là một vị trí đầy thất vọng với The Blues. Trong bài phát biểu mới nhất của mình, Kante bất ngờ lên tiếng rằng anh đang thấy mệt mỏi ở thời điểm hiện tại...

Tiền vệ N’Golo Kante đã nói rằng anh cảm thấy áp lực khi luôn cố gắng chơi tốt nhất để giúp Chelsea có thể bảo vệ thành công ngôi vương ở Premier League mùa này.Tiền vệ người Pháp chia sẻ rằng chính sự cố gắng quá mức ấy đã khiến anh không thể điều chỉnh thể lực của mình một cách hợp lý trong những trận đấu ở Champions League.

Kante cảm thấy áp lực khi giúp Chelsea bảo vệ ngôi vô địch Premier League mùa này

Anh nói trên tờ Ouest France: “Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Đầu mùa giải, rất nhiều người kỳ vọng vào Chelsea vì chúng tôi là những nhà ĐKVĐ. Một hai trận đầu mùa giải, chúng tôi đã chơi không tốt, và rồi tôi thấy áp lực khi cố gắng chơi tốt nhất có thể để đội bóng có thể lấy lại sự thăng bằng, nhưng mọi thứ dần trôi xa khỏi tầm tay của chúng tôi.

Xem thêm: Tin tức bóng đá 24h

Kante đang cảm thấy mệt mỏi

Tôi không có đủ thời gian để hồi phục sau mỗi trận đấu, và sự mệt mỏi cứ thế tích tụ dần. Khi bạn có được chiến thắng, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. Nhưng khi bạn có một thất bại, mọi chuyện lại rất tồi tệ. Điều đó khiến bạn buộc phải chú ý đến những sinh hoạt trong đời sống của bạn để lấy lại sự thăng bằng, như thời gian ngủ, chế độ ăn uống và tập luyện...

Hiện tại Chelsea đang đứng thứ 5 trên BXH, kém Tottenham (vị chí cuối cùng dự Champions League mùa sau) 5 điểm. Và nếu như thứ hạng này giữ nguyên cho đến hết mùa, The Blues sẽ không được dự Champions League ở mùa giải năm sau. Đấy sẽ là một thảm họa đối với đội chủ sân Stamford Bridge, và chắc chắn ông chủ Abramovich sẽ có một cuộc thanh lọc đáng kể trong đội bóng của mình.

Vậy giả sử nếu điều đó xảy ra, chúng ta hãy thử cùng nhau xem những ai có khả năng sẽ phải ra đi. Đầu tiên là HLV Conte. Có lẽ ngay cả khi Chelsea có được dự Champions League hay không thì HLV người Italy cũng sẽ phải ra đi. Mâu thuẫn giữa ông và BLĐ Chelsea được cho là đã không thể hàn gắn.

Mới đây báo chí Anh đã đưa tin Abramovich đã có cuộc gặp bí mật với Luis Enrique để mời cựu HLV của Barca về sân Stamford Bridge dẫn dắt The Blues vào mùa giải năm sau. Conte không được lòng ông chủ người Nga kể từ đầu mùa giải năm nay khi ông đã tự ý “trảm” Diego Costa mà không thông qua ai hết chỉ bằng một tin nhắn.

“Vứt Diego Costa ra đường” và mang về Morata được cho là một nước đi sai lầm của Conte, khi tiền đạo người Tây Ban Nha đến giờ phút này vẫn chưa cho thấy anh có thể thế chỗ của Costa một cách hoàn hảo. Những quyết định thay người của Conte trong những thời khắc quyết định cũng được cho là một điểm trừ khá lớn đối với HLV người Italy.

Trong trận lượt về với Barca ở vòng 1/8 Champions League hay trong trận đấu với M.U trước đó, Conte đều thay Hazard ra giữa chừng, khi tiền vệ người Bỉ đang đóng một vai trò rất quan trọng trong đội hình của The Blues. Không có anh, Chelsea mất đi một ngòi nổ quan trọng để có thể mang đến những khác biệt.

Nhưng quan trọng nhất vẫn là việc đội chủ sân Stamford Bridge đang chơi rất tệ ở đấu trường quốc nội. Và họ hoàn toàn không thể lọt vào top 4 nếu như Conte và các học trò vẫn trình diễn một lối chơi như hiện tại. Với Abramovich, Champions League là tối quan trọng, và ông có thể làm tất cả mọi thứ để The Blues có thể thành công ở giải đấu này. Đấy chính là cơ sở vững chắc nhất để chúng ta tin rằng Conte sẽ phải ra đi sau khi mùa giải này kết thúc.

Chelsea sẽ có một cuộc “cải tổ” mạnh mẽ về nhân sự trong kỳ chuyển nhượng sắp tới?

Tiếp theo sẽ là bộ đôi trung vệ David Luiz và Gary Cahill. Luiz đã bị Conte trảm về tính vô kỷ luật và liên tục mắc những sai lầm. Nhưng nếu như Conte ra đi, chưa chắc trung vệ người Brazil sẽ phải chịu chung số phận với ông thầy của mình. Abramovich rất quý trung vệ 31 tuổi này, nhưng với thời gian khá dài không có tên trong đội hình đăng ký của Chelsea, phong độ của trung vệ người Brazil đang là một dấu hỏi rất lớn.

Còn Cahill từ lâu anh đã chỉ là một nhân tố trên băng ghế dự bị của The Blues, mặc dù trung vệ người Anh đang là thủ quân của Chelsea. Phong độ đi xuống cùng tuổi tác đã khiến anh không thể cạnh tranh được với bộ đôi trung vệ trẻ hiện tại của Chelsea là Christensen và Rudiger. Có lẽ sau mùa giải năm nay Cahill sẽ phải ra đi để lấy chỗ cho những nhân tố mới ở sân Stamford Bridge.

Xem thêm: Kết quả bóng đá hôm nay

Hazard sẽ ra đi sau khi mùa giải này kết thúc?

Cuối cùng là ngôi sao số một của họ, Eden Hazard. Tiền vệ người Bỉ đang là mục tiêu hàng đầu của Real Madrid. Hazard cũng nhiều lần tỏ ra thất vọng với Chelsea khi nghi ngờ khát khao và lực lượng của đội nhà. Với việc Diego Costa ra đi, Morata không thể hiện được đúng giá trị của mình, mọi gánh nặng trên hàng công của Chelsea lúc này đều đổ dồn vào đôi vai của tiền vệ người Bỉ.

Trong thời gian gần đây Willian cũng đã có những trận đấu xuất thần, nhưng tiền vệ người Brazil không thể hiện được những điều tuyệt vời ấy một cách ổn định. Chính vì thế Hazard đương nhiên vẫn là niềm hi vọng chính của The Blues trong mỗi trận đấu. Nhưng nếu đội chủ sân Stamford Bridge vẫn cứ chơi như thế này, nhiều khả năng Abramovich sẽ phải tìm một ngôi sao khác để thay thế Hazard khi anh không còn lựa chọn nào khác là phải tìm cho mình một bến đỗ mới đầy hứa hẹn hơn trong mùa giải năm sau.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất