VFF: 'Để U22 Việt Nam đá tại TP HCM không phải vì tiếc tiền'

VFF: 'Để U22 Việt Nam đá tại TP HCM không phải vì tiếc tiền'

20-07-2017 11:56
Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh khẳng định không phải vì chuyện tiền thuê sân mà chuyển giải U23 châu Á đến Thống Nhất thay vì Mỹ Đình.
Công Phượng và các đồng đội đá hiệp một trong điều kiện trời mưa lớn.

 

“Tổ chức giải, đương nhiên chúng tôi phải tính toán để cân bằng tài chính. Chuyện thuê sân nào là một phần trong kế hoạch này. Tuy nhiên, đó không phải là nguyên nhân chính để VFF quyết định cho U22 Việt Nam đá tại Thống Nhất, TP HCM tại vòng loại U23 châu Á năm nay”, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh chia sẻ với VnExpress.

Trong trận ra quân bảng I hôm qua 19/7,  Việt Nam đá Timor Leste trong cơn mưa lớn. Nhiều người chỉ trích VFF tổ chức giải tại TP HCM vào mùa mưa.

“Điều quan trọng nhất là lâu rồi người hâm mộ TP HCM chưa được chứng kiến đội tuyển thi đấu ở các giải đấu lớn. Chúng tôi tính toán để người hâm mộ nơi đây cũng được sống với tình yêu bóng đá của mình. Mọi người có thể thấy trong trận đấu với Timor Leste, dù trời mưa lớn vẫn có hàng ngàn người chịu ướt ngồi xem”, ông Lê Hoài Anh lý giải.

“Chuyện thời tiết là bất khả kháng. Hiện tại ở Hà Nội cũng mưa chứ không chỉ TP HCM. Trước đây ở thủ đô, nhiều lần đội cũng phải đá trong mưa. Thêm nữa, việc đá ở Thống Nhất đã được chúng tôi bàn thảo và nhận được sự chấp thuận của HLV Hữu Thắng”.

CĐV đội mưa cổ vũ cho U22 Việt Nam.

 

Việt Nam giành chiến thắng 4-0 trước Timor Leste, nhờ công Đức Chinh, cú đúp của Công Phượng và Tuấn Anh. Kết quả này giúp thầy trò HLV Hữu Thắng vươn lên chiếm vị trí thứ hai bảng I, bằng điểm U22 Hàn Quốc nhưng thua về hiệu số bàn thắng bại.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất