HLV Lê Thuỵ Hải: “Chờ trận gặp U22 Hàn Quốc rồi hãy khen U22 Việt Nam”

HLV Lê Thuỵ Hải: “Chờ trận gặp U22 Hàn Quốc rồi hãy khen U22 Việt Nam”

20-07-2017 11:59
Cựu HLV CLB Thể Công Lê Thụy Hải cho rằng Đông Timor chưa phải là liều thuốc thử đúng tầm với U22 Việt Nam, nên việc thầy trò HLV Hữu Thắng giành chiến thắng là hoàn toàn dễ hiểu và rất bình thường, không nên quá khen ngợi.

Ở trận ra quân vòng loại U23 châu Á 2018 diễn ra tối qua trên sân Thống Nhất, U22 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ đố đậm 4-0. Các bàn thắng được ghi do công của Đức Chinh, Công Phượng (cú đúp) và Tuấn Anh.

Đánh giá về trận đấu này, HLV Lê Thụy Hải mừng cho U22 Việt Nam khi hàng công đã giải quyết được vấn đề ghi bàn.

HLV Lê Thuỵ Hải: “Chờ trận gặp U22 Hàn Quốc rồi hãy khen U22 Việt Nam”

“Trước giải đấu, chúng ta nói nhiều về việc các tiền đạo như Công Phượng, Đức Chinh, Văn Toàn… phong độ kém, không biết ghi bàn. Thế nhưng trận này chúng ta có tới 4 bàn thắng là tín hiệu tốt rồi. Dù đá với đối thủ yếu, nhưng ghi được nhiều bàn thắng như vậy sẽ giúp các cầu thủ tự tin hơn rất nhiều, đó là điều mà chúng ta phải ghi nhận”, ông Hải nói.

Tuy nhiên, theo HLV kỳ cựu người Hà Đông, nếu chỉ nhìn vào tỷ số trận đấu để khen ngợi U22 Việt là không nên: “Nói thật U22 Đông Timor quá yếu, chúng ta không thắng họ thì thắng ai. Tôi quan sát nhiều cầu thủ Đông Timor còn không biết đá bóng.

Họ gần như mở toang hàng thủ để cầu thủ của chúng ta dứt điểm. Đông Timor chưa phải là đối thủ xứng tầm để chúng ta nói nhiều về trận đấu này. Hãy chờ trận gặp Hàn Quốc mới thực sự đáng nói và nếu chơi tốt, hãy dành những lời khen ngợi cho U22 Việt Nam trận đó cũng chưa muộn”.

Đánh giá về màn trình diễn của Công Phượng, HLV Lê Thụy Hải cũng nhận xét cầm chừng: “Như tôi nói ở trên, việc giải quyết được khâu ghi bàn là một tín hiệu vui, nhưng trận đấu hôm qua dù Công Phượng ghi 2 bàn thắng chưa phải là xuất sắc.

Hai bàn thắng có một bàn từ chấm 11m, một bàn thì hậu vệ đối phương không ngăn cản. Nhưng dù sao thì hai bàn thắng cũng sẽ giúp Công Phượng giải toả được áp lực, tâm lý rất nhiều. Đó là điều rất cần thiết trước thời điểm SEA Games diễn ra”.

Trong trận đấu hôm qua, U22 Việt Nam và Đông Timor đã trải qua trận thuỷ chiến thực sự. Trận đấu đã bị ảnh hưởng rất nhiều khi mặt sân lầy lội, nhiều vũng nước. Theo HLV Lê Thụy Hải, dù thi đấu với điều kiện nào thì U22 Việt Nam cũng phải thích nghi, tất nhiên những giải như này nên tổ chức ở sân có chất lượng mặt cỏ tốt.

Nguyễn Hoàng
Tin tức mới nhất