Bản tin thể thao 04/01. Zidane: “Real đang đi đúng hướng”. Man City muốn có Umtiti của Barca

Zidane: “Real đang đi đúng hướng”. Man City muốn có Umtiti của Barca

04-01-2018 17:00
Zidane tỏ ra rất tự tin và lạc quan với Real, khi ông cho rằng mọi thứ vẫn chưa phải là chấm hết với Real ở La Liga. Man City muốn có Umtiti trong đội hình.

Man City “nhòm ngó” Umtiti

Mùa hè năm ngoái là một kỳ chuyển nhượng “ác mộng” đối với Barca khi họ để mất Neymar vào tay của PSG. Nhưng cơn ác mộng ấy nhiều khả năng sẽ tiếp diễn trong TTCN mùa đông này khi Man City đã chính thức xác nhận họ muốn có trung vệ Umtiti của đội bóng xứ Catalunya.

Xem thêm: thông tin bóng đá tây ban nha

Man City muốn có Umtiti trong đội hình

Trước khi bị chấn thương, trung vệ người Pháp là cầu thủ xuất sắc nhất của Barca trong mùa giải năm nay. Kể từ khi về đầu quân cho đội bóng xứ Catalunya từ Lyon năm 2016, Umtiti đã có những bước đột phá trong sự nghiệp của mình để rồi giờ đây vị trí của anh là không thể thay thế ở Barca.

Với tài năng và sự tiến bộ ấy, trung vệ người Cameroon đang là mục tiêu theo đuổi của đội bóng chủ sân Etihad. Theo truyền thông Anh, Man City sẵn sàng trả cho Barca số tiền lên đến 60 triệu euro để có được sự phục vụ của trung vệ 25 tuổi này.

Thương vụ này hoàn toàn có khả thi, khi Man City đang rất cần một trung vệ đẳng cấp nữa để hoàn thành miếng ghép hoàn chỉnh, tạo nên một Dream Team cho Pep Guardiola. Umtiti hiện tại có số tiền giải phóng hợp đồng là 67.5 triệu đô la, đây là một số tiền không quá lớn đối với đội chủ sân Etihad.

Trước bối cảnh đó, Barca cần phải nhanh chóng đưa ra một bản hợp đồng mới để trói chân tiền vệ người Cameroon. Trong bản hợp đồng mới của Umtiti, có lẽ Barca sẽ nâng mức lương cho anh và kéo dài thời hạn. Nhưng điều quan trọng nhất là đội chủ sân Camp Nou định nâng mức phí giải phóng hợp đồng của Umtiti lên mức 135 triệu đô la.

Kỷ lục về mức phí chuyển nhượng của một trung vệ đang thuộc về Van Dijk của Liverpool, khi đội chủ sân Anfield đã bỏ ra số tiền lên đến 100 triệu đô la để có được sự phục vụ của trung vệ người Hà Lan này.

Trước đấy chính Man City cũng đã từng bỏ ra một số tiền khổng lồ để có được chữ ký của hai hậu vệ là Mendy và Kyle Walker. Đội chủ sân Etihad đã phải bỏ ra số tiền là 140 triệu đô la để có được bộ đôi này.

Zidane không chắc chắn tương lai của mình ở Real Madrid

Real Madrid nổi tiếng là một CLB “sát” HLV bậc nhất ở châu Âu. Và Zidane hiểu rằng ông cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ nếu như Real tiếp tục trượt dốc không phanh như ở thời điểm hiện nay. “Bạn không bao giờ biết chuyện gì có thể xảy ra ở Bernabeu”. Zidane đã trả lời phỏng vấn sau khi kỳ nghỉ Giáng Sinh và năm mới kết thúc.

Xem thêm: Tin chuyển nhượng La Liga

Zidane tỏ ra rất tự tin vào Real ở thời điểm hiện tại

Ai cũng biết trong quá khứ những cái tên như Mourinho, Ancelotti đều không thể trụ lại được ở đội bóng Hoàng gia khi mà những thành công họ mang về cho Real là không ít. Hiện tại Real đang đứng thứ 4 trên BXH với 31 điểm, kém vị trí quán quân của Barca 14 điểm, dù cho Real vẫn còn 1 trận chưa đá.

Khoảng cách ấy là khá thất vọng, nhất là khi Zidane cùng các học trò vẫn chưa thể tìm ra cho mình một lối thoát khỏi những khủng hoảng hiện nay. Việc Real có được những trận đấu không tốt gần đây được cho là sai lầm chiến thuật của HLV người Pháp gây ra, khi ông quá chú trọng vào BBC và “bỏ rơi” những cầu thủ trẻ của Real như Asensio và Isco.

Đội bóng thủ đô Madrid vẫn chơi tốt ở đấu trường Champions League và Cúp Nhà Vua, nhưng thế có lẽ vẫn là chưa đủ đối với vị chủ tịch đỏng đảnh như Florentino Perez. “Thật buồn khi ở đây anh không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra”. Zidane trả lời khi được hỏi ông muốn dẫn dắt Real trong bao lâu.

“Tôi sẽ cố gắng kết thúc mùa giải theo một cách tốt nhất, và chúng tôi có nhiều khả năng để giành lại mọi thứ. Đây là một động lực cho tôi cũng như cho đội bóng để cố gắng. Nhưng tôi không thể biết trước được tương lai của mình. Tôi không thể biết được khi kết thúc mùa giải, chuyện gì sẽ xảy ra”.

Lúc này Real đang gặp khó khăn một chút về nhân sự khi Karim Benzema bị chấn thương vào tháng trước, và tiền đạo người Pháp nhiều khả năng sẽ phải nghi thi đấu thêm 3 tuần nữa. Rất may cho chiến lược gia người Pháp là TTCN mùa đông đã mở cửa và ông có 1 tháng để củng cố nhân sự cho đội bóng của mình.

“Thật may là TTCN mùa đông đã mở cửa và tôi có thể bổ sung nhân lực cho đội bóng”. Zidane nói thêm. “Tôi sẽ cố gắng mang về sân Bernabeu những cầu thủ thích hợp và thật sự đẳng cấp. Nhưng tôi xin được nhấn mạnh rằng dù chuyện gì xảy ra tôi vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc ở Real Madrid.

Tôi thấy tự hào khi mình đã tạo ra một đội hình Real như hiện tại, và dù mọi chuyện có tốt hơn hay xấu hơn trong tương lai nhưng tôi vẫn thấy tự hào. Tôi đã tạo ra một đội hình này và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về nó. Đúng, tôi xin được chịu trách nhiệm về những lựa chọn của mình, những việc mà tôi đã làm.

Tôi sẽ không đổ lỗi cho ai hay bất cứ điều gì nếu như mọi chuyện xảy ra xấu hơn và đội hình mà tôi lựa chọn không thể thi đấu thành công từ nay cho đến cuối mùa giải. Chúng tôi vẫn chiến đấu cho mục tiêu giành cú ăn ba ở mùa giải này, mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Đến tháng 6 chúng ta sẽ biết cuối cùng rồi điều gì sẽ xảy ra.

Nhưng bây giờ mọi chuyện vẫn chưa phải là quá bi đát đối với Real. Chúng tôi vẫn đang đi đúng hướng. Đấy là điều chắc chắn”.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất