Barca vô địch La Liga chỉ là vấn đề thời gian

Barca vô địch La Liga chỉ là vấn đề thời gian

13-04-2019 07:00
Tăng tốc mạnh mẽ ở La Liga, Barcelona có lẽ chỉ còn chờ ngày lên ngôi vô địch. Chiến thắng trên sân El Alcoraz của đội cuối bảng Huesca ở vòng 32 khiến mục tiêu của đoàn quân HLV Valverde đang đến gần hơn.

Cùng với Man City, Barcelona là đội bóng còn nguyên tham vọng thâu tóm các danh hiệu cao quý nhất mùa giải năm nay. Họ đang băng về đích với phong độ xuất sắc và quan trọng hơn, HLV Valverde biết phân phối sức các cầu thủ đầy hợp lý.

Barca đã tiến vào chung kết Cúp Nhà vua và đang có lợi thế vào bán kết Champions League, khi đánh bại Man Utd 1-0 ở tứ kết lượt đi ở Old Trafford. Còn tại La Liga, chức vô địch của CLB xứ Catalonia chỉ còn là vấn đề thời gian.

Barcelona đã dễ dàng hạ gục Leganes 8-2 ở lượt đi năm nay

Sau 31 vòng đấu La Liga, Barcelona đang có được 73 điểm, hơn Atletico 11 điểm và Real Madrid 13 điểm. Về lý thuyết, Barcelona chỉ cần thắng 3, hòa 1, giành được 10 điểm ở 7 vòng đấu cuối cùng là hoàn thành mục tiêu và nhiệm vụ đó cũng không phải quá khó khăn.

Ở vòng 32 này, Atletico sẽ đối đầu Celta Vigo và với việc Diego Costa bị treo giò, có lẽ Rojiblancos đang mất tinh thần nghiêm trọng. Nếu Atletico không thắng ở vòng đấu này, cơ hội đăng quang sớm của Barcelona còn tăng lên.

Barcelona đã có chiến thắng then chốt 2-0 trước Atletico ở vòng đấu trước, tạo bước tiến để sớm bảo vệ chức vô địch La Liga. Chiếc thẻ đỏ vô duyên của Diego Costa cùng sự tỏa sáng của Messi, Luis Suarez ở cuối trận đã làm thay đổi hoàn toàn diễn biến trận đấu.

Đoàn quân HLV Valverde cũng mới đánh bại Man Utd 1-0 và tràn đầy cơ hội vào bán kết Champions League. Đó là trận đấu dù Barca để đối thủ cầm bóng nhiều hơn ở Old Trafford, nhưng họ vẫn kiểm soát hoàn toàn diễn biến trận đấu theo ý mình.

Messi nhiều khả năng sẽ được nghỉ ngơi ở vòng 32 La Liga này

Chắc chắn, sự quan tâm của Barcelona dành nhiều có trận tứ kết lượt về với Man Utd tại Nou Camp vào giữa tuần tới. Việc cho các trụ cột nghỉ ngơi, hoặc thi đấu hạn chế là điều mà HLV Valverde tính tới trong giai đoạn lịch thi đấu dày đặc này.

Ngoài chấn thương của Dembele, Barcelona đang có trong tay đội hình mạnh nhất. Việc HLV Valverde không sử dụng Coutinho hết trận ở cuộc đấu với Man Utd, cho thấy ông muốn “chia lửa” nhiệm vụ các ngôi sao trên hàng công.

Đối đầu Huesca trên sân khách đêm nay, Coutinho sẽ là người được kỳ vọng nhiều nhất trên hàng công. Messi và Luis Suarez có thể vẫn ra sân, nhưng khả năng cao bộ đôi này sẽ không đá cả trận để dồn sức tiếp đón Man Utd.

Ở tuyến tiền vệ, HLV Valverde cũng sẽ xoay vòng giữa Arthur, Rakitic, Busquets, Vidal, Sergi Roberto để các cầu thủ được nghỉ ngơi cần thiết. Dù tung ra sân đội hình nào, rõ ràng Barcelona ở đẳng cấp rất xa so với Huesca.

Huesca đang đứng cuối bảng và cơ hội trụ hạng khá mong manh. Họ đã gây tiếng vang khi chỉ thua sát nút Real Madrid 2-3 cách đây 2 tuần, nhưng rõ ràng đối đầu Barcelona lúc này khác hẳn mọi đối thủ tại La Liga.

Kể cả khi không tung ra sân đội hình mạnh nhất, Barcelona vẫn sẽ dễ dàng giành 3 điểm, tạo đà hưng phấn trước khi đối mặt Man Utd và quan trọng nhất, họ sẽ đến gần hơn mục tiêu bảo vệ chức vô địch La Liga.

Phùng Việt
Tin tức mới nhất