Brazil “đoat” ngôi số một thế giới của Đức dù không thi đấu hai tháng qua

Brazil “đoat” ngôi số một thế giới của Đức dù không thi đấu hai tháng qua

11-08-2017 18:00
Đăng quang tại Confederations Cup, nhưng đương kim vô địch thế giới vẫn bị mất vị trí số một vào tay Brazil, trên bảng thứ tự của FIFA.

Brazil không đá trận nào kể từ tháng Sáu, trong khi Đức đánh bại Chile một tháng trước để giành chức vô địch Confederations Cup.

Nhưng bảng thứ tự FIFA căn cứ trên kết quả thi đấu trong bốn năm gần nhất. Và chiếu theo đó, Đức được 1549 điểm, trong khi Brazil có 1604 điểm.

Brazil lên số một thế giới dù không đá trận nào kể từ tháng Sáu.

 

Argentina duy trì vị trí thứ ba. Thụy Sỹ đứng thứ tư và Ba Lan thứ năm, đây là vị trí cao nhất mà hai đội tuyển này từng đạt được trong 24 năm bảng thứ tự FIFA được vận hành. 

Các vị trí tiếp theo trong top 10 lần lượt là Bồ Đào Nha, Chile, Colombia, Bỉ, Pháp. Trong đó, Bồ Đào Nha bị rớt hai bậc, Pháp bị rớt một bậc, Bỉ tăng một bậc.

Đội tuyển thăng tiến mạnh nhất là Mỹ, sau thành tích vô địch Gold Cup của khu vực CONCACAF. Họ đang đứng thứ 26. 

Việt Nam bị rớt một bậc, xuống vị trí 134, kém Thái Lan bốn bậc. Đứng cao nhất trong khu vực Đông Nam Á là Philippines với vị trí 127.

Cao nhất trong khu vực châu Á là Iran ở vị trí 24. Nhật Bản được tăng hai bậc, lên vị trí 44, hơn Australia một bậc.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất