Confederations Cup: Đức chinh phục thế giới bằng đội hình B

Confederations Cup: Đức chinh phục thế giới bằng đội hình B

03-07-2017 03:24
Vẫn biết vô địch Confederations Cup là điềm gở cho bất cứ đội nào ở World Cup nhưng vào lúc này, thế giới đang phải ngả mũ trước người Đức.

Bởi sau chiến thắng của đội U21 Đức tại giải vô địch châu Âu khi đánh bại U21 Tây Ban Nha, đội hình B của Mannschaft đã vượt qua đương kim vô địch Nam Mỹ, Chile, bằng một tỷ số tương tự. Dĩ nhiên, bàn thắng duy nhất của Lars Stindl ở phút 20 không phản ánh chính xác cục diện của 97 phút tại St Petersburg, khi Chile có đến 66% thời gian giữ bóng và tung ra 22 cú sút so với 34% thời gian giữ bóng và 8 cú sút mà Đức thực hiện.

Xem thêm: Lịch thi đấu bóng đá Tây Ban Nha (Ltd bd tbn)

Pha ghi bàn của Lars Stindl

Tuy vậy, sau 97 phút kéo dài nghẹt thở, người ta sẽ chỉ biết đến một điều, Confederations Cup giờ có thêm một nhà vô địch mới là Đức. Nếu chưa đủ, họ vô địch bằng đội hình B sau khi không đặt mục tiêu gì từ đầu.

Sự thực thì Joachim Low không hề đánh giá cao Confederations Cup khi ông quyết định đưa tới Nga đội hình B, trừ việc các cầu thủ trẻ của ông đã thi đấu tuyệt vời.

Trớ trêu ở chỗ, “mùa hè xả hơi” cho Low và Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) khi phần lớn thành viên của đội tuyển quốc gia được nghỉ ngơi sau một mùa giải kéo dài cuối cùng lại trở thành mùa hè đáng nhớ cho tất cả. Bởi sau chiến thắng của U21 tại giải vô địch châu Âu, Đức “B” đã vô địch Confederations Cup với nhiều gương mặt xứng đáng khoác áo Mannschaft tại World Cup vào hè năm sau.

Goretzka đã có một giải đấu xuất sắc

Thực tế thì Confederations Cup 2017 đã rất thành công cho người Đức ngay cả khi họ không thắng được Chile. Còn khi đội hình trẻ này làm được một điều khó khăn hơn thế là đánh bại La Roja, những cái tên như Leon Goretzka, Timo Werner, Julian Draxler hay Lars Stindl xứng đáng có được một vị trí trong danh sách trở lại Nga một năm sau.

Xem thêm: Tránh vết xe đổ của Ibra, Real Madrid buông Donnarumma?

Đó là chưa kể Low còn có Amin Younes, Emre Can, Benjamin Henrichs, Julian Brandt, Sandro Wagner hay Kerem Demirbay. Trong số họ, Goretzka có lẽ nổi bật nhất với 3 bàn thắng khi Đức vượt qua Australia, Chile, Cameroon và Mexico để lọt vào chung kết.

Lần đầu tiên Đức vô địch Confederations Cup

Vì thế, trong khi Low có lẽ còn ngây ngất với chiến thắng nằm ngoài tính toán của ông, ông sẽ tự hỏi nên đặt họ ở đâu bên cạnh Manuel Neuer, Mats Hummels, Jerome Boateng, Benedikt Howedes, Julian Weigl, Sami Khedira, Toni Kroos, Ilkay Gundogan, Mesut Ozil, Mario Gotze, Marco Reus, Leroy Sane và Thomas Muller. Những cầu thủ sau đều là trụ cột của Mannschaft trong 3 năm qua và có lẽ, danh sách này chỉ thiếu các hậu vệ cánh hoặc cầu thủ chạy cánh.

Nếu vậy, vị trí dành cho Jonas Hector và Joshua Kimmich không có gì là phải bàn cãi, trong khi đội trưởng Julian Draxler chắc chắn cũng có một suất.

Đội hình chính của Đức

Tuy nhiên, đừng quên rằng trong danh sách dự Confederations Cup của Đức, 7 cầu thủ của Low đủ điều kiện tham dự giải U21 châu Âu mà đội bóng của Stefan Kuntz vừa vô địch là Matthias Ginter, Sule, Kimmich, Goretzka, Can, Brandt và Werner. Nghĩa là những trụ cột của U21 như Jeremy Toljan, Max Meyer, Max Arnold và Serge Gnabry đều có thể khoác áo đội tuyển nếu cần.

Thế mới nói, nếu Confederations Cup có một lời nguyền không hay cho nhà vô địch khi tham dự World Cup thì hè 2018, Đức vẫn được xem là một ứng cử viên nặng kí.

Các danh hiệu

Qủa bóng vàng: Julian Draxler (Đức)

Chiếc giày vàng: Timo Werner (Đức)

Găng tay vàng: Claudio Bravo (Chile)

Xem thêm: Lịch thi đấu bóng đá anh

Admin
Tin tức mới nhất