Confederations Cup: Đừng xem thường Mexico

Confederations Cup: Đừng xem thường Mexico

29-06-2017 11:39
Mục tiêu cao nhất của Mexico tại Confederations Cup là vượt qua vòng bảng. Vậy nhưng, khi El Tri chuẩn bị gặp Đức tại bán kết, họ còn có cơ hội tiến xa hơn thế.

Bởi trước nhà vô địch World Cup 2014 chỉ mang tới Nga đội hình trẻ, Mexico được đánh giá là ngang cơ với đối thủ. Vì thế, khi bóng chưa lăn, tấm vé vào gặp   Chile ở trận chung kết vẫn dành cho cả hai.

1. Jonathan dos Santos, Hector Herrera mang đến sự cân bằng ở hàng tiền vệ

Sự nghiệp ở đội tuyển Mexico là không dễ dàng cho Jonathan dos Santos nhưng tiển vệ của Villarreal đã thoát ra khỏi cái bóng của người anh và trở thành một cầu thủ quan trọng của El Tri tại Confederations Cup. Khả năng chuyền bóng, lối chơi thông minh… tất cả những phẩm chất này đều được thấy ở dos Santos khi anh trưởng thành tại lò La Masia của Barcelona. Vì thế, sau những gì thể hiện trên đất Nga, người ta tự hỏi rằng, tại sao cầu thủ 27 tuổi này lại mất nhiều thời gian đến vậy mới được thế giới biết tới.

Tuy nhiên, có dos Santos mà không có Hector Herrera là không được. Bởi trong các trận gặp Bồ Đào Nha và Nga, dos Santos chơi bên phải, Herrera ở giữa và Andres Guardado, người bị treo giò trong trận gặp Đức, ở bên trái. Cái cách Herrera khẳng định anh ở vị trí tiền vệ phòng ngự đã giúp Mexico đạt tỷ lệ giữ bóng cao hơn bất cứ đội nào tại Confederations Cup.

Rafa Marquez giờ không còn được nhắc đến nữa nhưng Herrera cũng có lối chơi khá giống bậc đàn anh ngày nào.

Jonathan dos Santos của Mexico

2. Tinh thần đoàn kết

Nhìn cái cách các cầu thủ Mexico mừng sinh nhật Miguel Layun, ăn mừng bàn thắng đủ cho thấy họ thực sự là một tập thể đoàn kết.

Điều này có được nhờ sự có mặt của chuyên gia tâm lý Imanol Ibarrondo từ tháng 11 năm ngoái. Vì thế, dù El Tri bị dẫn bàn trong 4 trận gần đây, họ đều lật ngược tình thế.

3. Osorio không thay đổi chính sách xoay vòng

Thật khó tin là ở vòng bảng, Juan Carlos Osorio đã sử dụng 22 trong 23 cầu thủ. Con số mà HLV người Colombia sử dụng cho thấy mỗi cầu thủ Mexico đều có những giá trị riêng và có thể ra sân bất cứ lúc nào.

4. Vẫn có thể chơi hay hơn

Mexico đã cho thấy những thời điểm họ chơi thật hay và vấn đề của El Tri là họ cần duy trì sự ổn định đó trong 90 phút. Bởi bên cạnh những khoảnh khắc lóe sáng là quãng thời gian họ sa sút. Rồi những hoài nghi về sự chắc chắn của hàng thủ. Vì thế, nếu đã để thủng lưới liên tục ở vòng bảng, thật khó để họ giữ sạch lưới trước một đội tuyển Đức rất hiệu quả ở bán kết.

Ngoài ra, đội bóng của Osorio cũng cần tạo ra nhiều cơ hội hơn khi những pha bóng cuối cùng của họ thường thiếu sáng tạo.

Mexico cho thấy họ là tập thể mạnh

5. Vai trò quan trọng của Marquez

Không có gì ngạc nhiên khi sau thắng lợi trước Nga và đưa Mexico lọt vào bán kết Confederations Cup, người đầu tiên mà Osorio tiến tới ôm là Marquez. Cầu thủ của Atlas mới chỉ chơi 22 phút ở giải năm nay và 44 phút tất cả kể từ khi El Tri tập trung cách đây hơn 1 tháng nhưng vai trò của anh là rất quan trọng.

Anh xuất hiện bên đường biên, đưa ra lời khuyên cho các cầu thủ và giữ vai trò là một người anh trong đội bóng.

Vì thế, nếu cho rằng Osorio đã lãng phí một cầu thủ khi đưa Marquez tới Nga, giờ thì tất cả đều thấy ông đang đúng như thế nào.

Admin
Tin tức mới nhất