Confederations Cup: Chile tăng tốc hay lại kiệt sức?

Confederations Cup: Chile tăng tốc hay lại kiệt sức?

28-06-2017 00:23
Người ta đã nói đến lối chơi mạnh mẽ của Chile nhưng một năm trước, họ đã dập tắt những nghi ngờ ở Copa America.

Chỉ cách đây hơn 1 năm, Chile khép lại vòng bảng Copa Centenario của mình bằng chiến thắng 4-2 trước Panama tại Philadelphia, một kết quả cho thấy sức mạnh của hàng công nhưng cũng phơi bày những lỗ hổng ở hàng thủ.

Chính xác thì trong số các đội lọt vào tứ kết Copa America 2016, Chile để lọt lưới nhiều nhất. Phía trước họ là Mexico ở Santa Clara, sau đó là vòng bán kết trước Colombia và rồi Argentina của Lionel Messi ở chung kết. Mặc dù vậy, Chile kết thúc giải đấu với danh hiệu vô địch và không một bàn thua nào ở 3 trận đấu tại vòng knockout.

Xem thêm: Link Sopcast xem bóng đá hôm nay

Giờ thì họ đã kết thúc vòng bảng Confederations Cup với trận hòa thứ hai liên tiếp và gần nhất là trước Australia với tỉ số 1-1. Câu hỏi đặt ra là liệu họ có lặp lại được thành tích của 1 năm trước, tăng tốc ở vòng knockout và đưa cúp về nhà?

Alexis Sanchez sẽ dẫn dắt Chile vượt qua Bồ Đào Nha

Câu trả lời là có thể nhưng có một số vấn đề. Dễ thấy nhất là La Roja đã già đi 12 tháng. Và nên nhớ, đây là giải đấu lớn thứ tư liên tiếp mà họ tham dự sau mỗi mùa bóng.

Kế đến là lối chơi đòi hỏi nhiều thể lực của họ. Ở đỉnh cao, lối chơi này đòi hỏi họ phải di chuyển liên tục. Vậy nhưng, trong 2 trận đấu vừa qua, hòa Đức và Australia, người ta dễ nhận thấy những khoảng trống được phơi bày mà không có cầu thủ nào của Chile lấp vào. Nghĩa là sau một thời gian chơi áp đảo, đội bóng của Juan Antonio Pizzi bắt đầu kiệt sức, không còn chơi kết dính như trước và dễ bị đối phương phản đòn.

Xem thêm: Confederations Cup: Những ngôi sao sáng nhất

Một vấn đề nữa là đối thủ vào đêm nay của Chile là Bồ Đào Nha. Hệ quả của việc chỉ đứng thứ 2 tại bảng B (Đức dẫn đầu) là họ sẽ có ít ngày nghỉ hơn khi phải ra sân sớm.

Không phủ nhận việc gặp Bồ Đào Nha đúng là một trận đấu mà Chile chờ đợi khi đến Nga bởi đã là nhà vô địch Nam Mỹ, họ muốn giành chiến thắng trước các đội bóng châu Âu ở châu Âu. 90 phút trước Đức đã cho La Roja những trải nghiệm đầu tiên và nói như thủ môn Johnny Herrera thì sẽ là “ngu ngốc” nếu đánh giá đó chỉ là đội hạng 2 của Đức. Trong khi đấy, Bồ Đào Nha mang tới Nga đội hình mạnh nhất và không hề nói đến chuyện giữ chân Cristiano Ronaldo tại Confederations Cup.

Alexis và Vidal

Gặp Bồ Đào Nha ở bán kết là thách thức mà các cầu thủ Chile chờ đợi lâu nay nhưng cùng với đó là những lo lắng, Họ đã để quá nhiều khoảng trống cho James Troisi của Australia và không hiểu Ronaldo & Co. sẽ còn làm được gì nếu họ có được không gian như vậy ở Kazan?

Tuy vậy, một năm trước, khi bị hoài nghi như vậy, Chile đã đè bẹp Mexico 7-0 tại tứ kết. Trước Bồ Đào Nha, liệu họ có đạt tới đỉnh cao tương tự hay sẽ phơi bày dấu hiệu mà lâu nay người ta vẫn nghi ngờ về sự kết thúc của thế hệ vàng La Roja?

Để biết thêm thông chi tiết mời các bạn xem tai: Báo bóng đá 24h

Admin
Tin tức mới nhất