Confederations Cup: Bồ Đào Nha ngược dòng giành vị trí thứ 3

Confederations Cup: Bồ Đào Nha ngược dòng giành vị trí thứ 3

02-07-2017 22:31
Không có Cristiano Ronaldo, Bồ Đào Nha đã có trận thắng vất vả trước Mexico để giành vị trí thứ 3 tại Confederations Cup.

Mexico đã tiến rất gần đến chiến thắng nhưng chính Bồ Đào Nha là những người nở nụ cười sau cùng tại Moscow.

El Tri dẫn 1-0 cho đến những phút bù giờ hiệp 2, trước lúc Pepe đón đường chuyền của Ricardo Quaresma để gỡ hòa 1-1 và đưa trận đấu bước vào hai hiệp phụ. Lúc này, bàn thắng từ chấm 11m của cầu thủ vào thay người Adrien Silva ở phút 104, sau tình huống Miguel Layun để tay chạm bóng, đã mang lại chiến thắng cho các nhà vô địch châu Âu.

Xem thêm: Lịch thi đấu bóng đá tây ban nha

Pha sút 11m không thành của Andre Silva

Đáng ra, tỷ số của trận đấu có thể là 3-3 sau 90 phút chính thức, khi hai đội chơi cởi mở nhưng các cơ hội lần lượt trôi qua mũi giày của các cầu thủ. Diễn biến này là khá bất ngờ nếu biết rằng, Mexico tung ra đội hình mạnh nhất sau những chỉ trích từ quê nhà. Trong khi đó, Bồ Đào Nha thiếu vắng Cristiano Ronaldo và Fernando Santos đã phải xoay vòng khá nhiều vị trí với vai trò đội trưởng dành cho Nani.

Tuy vậy, việc Mexico một lần nữa thất bại không làm nhiều người ngạc nhiên bởi tại vòng 1/8 World Cup 2014, họ cũng đã vứt đi lợi thế dẫn trước và thua Hà Lan sau khi đã dẫn trước.

Xem thêm: Confederations Cup: Đức chinh phục thế giới bằng đội hình B

Nói El Tri vất đi lợi thế bởi ở Moscow, Bồ Đào Nha không có Ronaldo. Đó là chưa kể Santos cũng không có Bernando Silva và Raphael Guerreiro, và Jose Fonte, Ricardo Quaresma, William Carvalho không có tên trong đội hình xuất phát.

Mặc dù vậy, Bồ Đào Nha không Ronaldo lại là Bồ Đào Nha khác theo một nghĩa tích cực. Chơi phòng ngự phản công, Seleccao giữ được nhiều bóng hơn trước một Mexico vốn cầm bóng rất tốt nhờ bộ ba tiền vệ Danilo, Joao Moutinho và Pizzi. Nên nói thêm là dù thua Đức 1-4, El Tri vẫn đạt tỷ lệ giữ bóng là 61 %. Thế nhưng, tại Moscow, Bồ Đào Nha chiếm 56% thời gian giữ bóng so với tỷ lệ 39% khi hai đội gặp nhau ở vòng bảng.

Tuy vậy, Bồ Đào Nha đã thắng ngược

Rốt cuộc, vấn đề của Seleccao chỉ là họ dứt điểm quá tệ để quyết định trận đấu trong hai hiệp chính. Từ Nani đến cú sút 11m không thành của Andre Silva, từ Pizzi đến Gelson Martins, chính trung vệ Pepe đã cho các cầu thủ tấn công thấy ghi bàn là như thế nào.

Thật may là kịch bản như ở vòng bảng khi hai đội hòa 2-2 và trong hai hiệp chính ở Moscow khi tỷ số là 1-1, đã không lặp lại trong hiệp phụ. Một bàn thắng của Adrien Silva, chứ không phải là Andre Silva, đã mang lại cho Bồ Đào Nha vị trí thứ 3 trong lần đầu tiên tham dự Confederations Cup.

Đội hình của hai đội

Xem thêm: Lịch bóng đá anh

Admin
Tin tức mới nhất