Cơ hội nào để Neymar có thể quay trở lại mái nhà xưa Camp Nou?

Cơ hội nào để Neymar có thể quay trở lại mái nhà xưa Camp Nou?

21-06-2019 10:00
Truyền thông Tây Ban Nha cho biết Barca thậm chí chưa đàm phán gì với PSG về trường hợp của Neymar trong khi HLV Ernesto Valverde chỉ quan tâm tới Antoine Griezmann. Chỉ có người bạn cũ Lionel Messi là ủng hộ việc đưa Neymar trở lại Camp Nou trong mùa Hè này.

Hồi đầu tuần này, chủ tịch PSG Nasser Al Khelaifi đã cảnh báo Neymar rằng nếu anh không cống hiến cho dự án mới của CLB, anh sẽ phải ra đi. Neymar không có điều khoản giải phóng hợp đồng. Nhưng tất cả đều hiểu PSG sẽ không để cầu thủ người Brazil rời CLB nếu không thu về được đúng số tiền 222 triệu euro từng bỏ ra để mua anh từ Barca 2 năm trước.

Một điều chắc chắn là Barca sẽ không có đủ 222 triệu euro để mua lại Neymar và ngân sách của Real Madrid hiện tại cũng vậy. Cũng không có cách nào để 2 CLB này đáp ứng được mức lương 35 triệu euro/năm của Neymar.

Tình bạn giữa Neymar với Lionel Messi và Luis Suarez đang là thứ duy nhất giúp Neymar có thể trở về Barca. Nếu Messi dành sự ưu ái cho cầu thủ người Brazil thì điều đó sẽ mang trọng lượng rất lớn. Tuy nhiên, hiếm khi nào Messi được can thiệp vào các quyết định của CLB và chắc chắn thương vụ Neymar sẽ không nằm trong số đó.

Neymar khó có thể về Barca bất chấp sự ủng hộ của Messi

Gần đây, có rất nhiều tin đồn nói rằng PSG và Barca đang có những cuộc đàm phán tích cực về trường hợp của Neymar. Nhưng thực tế cho thấy không có mối liên hệ nào giữa 2 CLB này.

Có cảm giác như Barca vẫn khó chịu với cách PSG trả tiền phá vỡ hợp đồng cho Neymar năm xưa và kể từ đó đến nay, hai đội bóng này không có hoạt động kinh doanh nào với nhau.

Đối với HLV Ernesto Valverde, sự trở lại của Neymar sẽ đem đến nhiều vấn đề. Nếu đúng như những dự đoán, Antoine Griezmann sẽ cập bến Barca vào ngày 1/7 tới, thì chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ có 3 vị trí trên hàng công trong mùa giải tới. Ông vẫn còn có Ousmane Dembele và Philippe Coutinho. Và sự xuất hiện của Neymar sẽ tạo ra cuộc cạnh tranh giữa 6 cầu thủ cho 3 vị trí và 1 trong đó (Neymar) được hưởng mức lương khác hẳn những người còn lại.

Đó là lý do tại sao ngay cả các bài báo lạc quan nhất ở Brazil cũng không nghĩ việc Barca mua lại Neymar là khả thi, kể cả khi họ bồi Coutinho hoặc Dembele hay Ivan Rakitic và Samuel Umititi vào thỏa thuận.

HLV Valverde sẽ xây dựng xong hàng công nếu Griezmann cập bến Barca vào đầu tháng 7

Một cuộc thăm dò ý kiến trên trang Diario AS cho biết 67% số CĐV muốn Barca mua lại Neymar hơn là chiêu mộ Griezmann. Tuy nhiên, thật khó tưởng tượng việc ban lãnh đạo Barca lại đưa về một cầu thủ từng khiến họ gặp rắc rối về vấn đề pháp lý ngay sau khi rời CLB 24 tháng trước.

Việc đưa Neymar trở lại cũng sẽ làm trái tư tưởng xây dựng đội bóng từ hệ thống trẻ của Barca. Và nếu muốn xoa dịu họ, Neymar sẽ phải công khai xin lỗi CLB vì đã bỏ đi. Anh sẽ cần một buổi họp báo để chuộc lại lỗi lầm này.

Nhưng ngay cả khi Neymar đã làm vậy, làm thế nào Barca có thể kiếm được 222 triệu euro và đáp ứng mức lương 35 triệu euro/năm của Neymar? Đúng là Coutinho có thể sẽ được bán, nhưng chắc chắn rằng Neymar sẽ không tới Barca để nhận mức lương của Coutinho hiện tại. Neymar sẽ là thương vụ khiến Barca phải phá vỡ cấu trúc lương của mình và đó quả thực là một rắc rối lớn.

Về phía Real Madrid, họ vẫn đang theo dõi cầu thủ người Brazil từ xa. Khi Neymar rời khỏi Tây Ban Nha hồi năm 2017, chủ tịch Florentino Perez tin rằng việc đưa anh tới Real Madrid sẽ dễ dàng hơn và đây quả thực là một quả bom tấn.

Nhưng ham muốn đó đã giảm dần trong những mùa giải tiếp theo. Neymar đã không thể vô địch World Cup ở Nga năm 2018. Anh cũng không đến được với Copa America trong mùa Hè này.

Neymar cũng đã không giành được Champions League hay Quả bóng Vàng nào kể từ khi rời khỏi cái bóng của Messi.

Việc đưa Neymar trở lại không phải ý tưởng hay bởi anh không phải là người sẽ kế thừa ngai vàng của Messi. Người có thể làm điều đó là Kylian Mbappe và Real đang tập trung vào việc ký hợp đồng với sao trẻ người Pháp trong mùa Hè tới.

Điều quan trọng hơn nữa là nếu đánh giá từ những bình luận của chủ tịch Nasser Al Khelaifi trong tuần này, việc ký hợp đồng với Neymar cũng sẽ không còn giáng một đòn mạnh vào tham vọng của PSG.

Hôm thứ Ba vừa qua, nhà báo Sonia Gelma đã nhận định như sau: “Thực tế là PSG cũng đang muốn bán Neymar, vì vậy điều tốt nhất nên làm lúc này là không ký hợp đồng với cậu ta. Đó sẽ là một thương vụ tệ hại và chỉ có lợi cho PSG”.

Phùng Việt
Tin tức mới nhất