Bản tin thể thao 31/05: Đã xảy ra mâu thuẫn giữa Lukaku và Mourinho. Napoli không giảm giá Sarri cho Chelsea

Đã xảy ra mâu thuẫn giữa Lukaku và Mourinho. Napoli không giảm giá Sarri cho Chelsea

31-05-2018 17:00
Napoli quyết không giảm chi phí giải phóng hợp đồng với HLV Maurizio Sarri cho Chelsea. Lukaku thất vọng khi không được Mourinho điền tên vào danh sách đá chính trong trận đấu Chung kết FA Cup với Chelsea.

Napoli quyết không giảm giá Sarri cho Chelsea

Chủ tịch của Napoli, ông Aurelio De Laurentiis đã tuyên bố rằng Napoli sẽ không hạ giá phí giải phóng hợp đồng với HLV Maurizio Sarri. Như đã biết, Chelsea đang rất muốn mag HLV người Itlay này về dẫn dắt đội chủ sân Stamford Bridge thay Conte vào mùa giải sau.

Xem thêm: Bản tin thể thao

Napoli quyết không giảm phí giải phóng hợp đồng Sarri cho Chelsea

Thậm chí The Blues đã đưa ra bản hợp đồng hai năm kèm theo mức lương 5,5 triệu bảng cho người đàn ông 59 tuổi này. Hợp đồng có thể kéo dài sang năm thứ 3 tùy theo những thành tích mà Sarri sẽ mang lại cho Chelsea.

Nhưng mặc dù Napoli đã có tân HLV mới là Carlo Ancelotti, nhưng Napoli vẫn nhất quyết không chịu hạ mức giải phóng hợp đồng xuống cho Chelsea. Sarri có điều khoản giải phóng hợp đồng với Napoli là 7 triệu bảng, và ông còn 2 năm hợp đồng nữa với đội chủ sân San Paolo.

Con số này là khá cao cho Chelsea và The Blues đang nỗ lực thuyết phục De Laurentiis giảm phí giải phóng hợp đồng xuống, nhưng chủ tịch của Napoli khá cương quyết. “Tôi sẽ không giảm phí giải phóng hợp đồng với Sarri, không ai có quyền yêu cầu tôi phải làm như vậy”. De Laurentiis nói.

“Đây là điều khoản chúng tôi đã đưa vào hợp đồng của ông ấy khi chúng tôi tăng lương cho ông ấy. Vì vậy chúng tôi cần phải đảm bảo tài chính của mình khi ông ấy ra đi. Tôi phải có trách nhiệm mang đến những điều tốt đẹp nhất cho đội bóng, cũng như cho các CĐV.

Điều này mọi người cần phải tôn trọng. Tôi biết đã có ý kiến nói rằng chúng tôi cứng nhắc với Chelsea khi đã có một HLV mới. Nhưng những người nói như vậy là không hiểu vấn đề, và chúng tôi không chấp nhận quan điểm như vậy”.

Napoli hoàn toàn có quyền đòi hỏi như thế khi Sarri đang là một trong những HLV hàng đầu châu Âu ở thời điểm hiện tại. Trong khi đó, Chelsea đang gặp những khó khăn nhất định, khi vấn đề giữa họ và Conte vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

HLV người Italy còn 1 năm hợp đồng nữa với Chelsea, và nếu như sa thải Conte, The Blues sẽ phải bồi thường cho ông 9 triệu bảng.

Lukaku có mâu thuẫn với Mourinho sau trận Chung kết FA Cup

Tiền đạo của M.U, Lukaku tỏ ra không hài lòng khi Mourinho quyết định để anh ngồi trên băng ghế dự bị trong trận đấu Chung kết FA Cup với Chelsea. Tiền đạo người Bỉ đã có những tranh cãi với HLV người Bồ khi ông để anh trên ghế dự bị và chỉ cho anh vào sân ở phút 73, khi M.U đang bị Chelsea dẫn trước.

Xem thêm: Tin tức bóng đá La Liga

Lukaku đã có những tranh luận với Mourinho khi anh không được đá chính trong trận Chung kết FA Cup

Tiền đạo 25 tuổi đang cùng đội tuyển Bỉ chuẩn bị cho World Cup sau một mùa giải khá khó khăn cùng với M.U. Quỷ Đỏ đã mang ang về sân Old Trafford với 75 triệu bảng từ Everton, anh ghi được 27 bàn thắng trên khắp mặt trận trước khi gặp chấn thương trong trận đấu với Arsenal.

Chấn thương đấy khiến Lukaku phải vắng mặt 3 trận cuối cùng ở Premier League và Mourinho đã nói rằng tiền đạo người Bỉ sẽ có mặt trong trận đấu Chung kết FA Cup nhưng cuối cùng anh đã không được HLV người Bồ Đào Nha lựa chọn, và M.U đã bị Chelsea dẫn trước 1-0 trong hiệp 1 sau pha xoạc bóng ngớ ngẩn của Phil Jones.

“Khi một cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương và cần thời gian để trở lại, thì bạn nghĩ rằng anh ấy sẽ đá được bao nhiêu phút trong trận đấu quan trọng đấy?”. Mourinho nói khi bị hỏi vì sao để Lukaku dự bị trong trận Chung kết FA Cup với Chelsea.

“Tôi không thể đặt kỳ vọng của mình vào một cầu thủ mà tôi thấy rằng anh ấy chưa thật sẵn sàng”. Khi tập trung cùng đội tuyển Bỉ chuẩn bị cho World Cup, Lukaku đã có những chia sẻ lại về trận đấu này.

“Đúng là tôi không có được một thể lực sung mãn trong thời điểm đấy, nhưng đấy là trận đấu rất quan trọng của đội bóng, và tôi muốn được góp mặt để chiến đấu cùng các đồng đội. Tôi biết sẽ rất khó khăn cho HLV khi phải đưa ra quyết định.

Sau trận đấu đấy, tôi đã gặp Mourinho để thảo luận và tôi muốn biết vì sao tôi chỉ được vào sân ở những phút cuối trận. Cả hai chúng tôi đều thất vọng khi không thể chiến thắng trong trận đấu đấy”.

Chia sẻ với báo giới, Lukaku cho biết bản thân anh cùng M.U sẽ quyết tâm vượt qua Man City trong mùa giải sau, khi mùa này họ hoàn toàn lép vế trước người “hàng xóm của mình”.

“Tôi luôn nỗ lực để vươn lên”. Lukaku nói tiếp. “Tôi biết tôi có khả năng nhưng tôi cần chăm chỉ tập luyện mỗi ngày để có thể giữ được phong độ ổn định. Tôi luôn cố gắng cải thiện mỗi ngày và học hỏi cũng như đúc rút kinh nghiệm sau mỗi trận đấu.

Chúng tôi đã trắng tay trong mùa giải này, cảm giác của chúng tôi đều rất thất vọng và đau khổ. Nhưng chúng tôi sẽ trở lại thật mạnh mẽ vào mùa tới. Tôi hy vọng M.U sẽ có những sự bổ sung nhân sự chất lượng trong kỳ chuyển nhượng năm nay để có thể giành được những danh hiệu cao quý trong mùa giải sau”.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất