Fernandinho tin rằng mua Ronaldo hay Messi không phải là thương vụ đầu tư hay

Fernandinho tin rằng mua Ronaldo hay Messi không phải là thương vụ đầu tư hay

06-10-2017 17:30
Cầu thủ người Brazil cho biết Man City muốn đầu tư vào cầu thủ trẻ nên không đổ tiền chiêu mộ những siêu sao như Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi.

Fernandinho tiết lộ tiền không phải là vấn đề với Man City. Đội bóng này có thể chiêu mộ bất kỳ cầu thủ nào họ muốn. Tuy nhiên, đội bóng chủ sân Etihad không có ý định tậu Cristian Ronaldo hay Lionel Messi dù có cơ hội bởi muốn đầu tư vào cầu thủ trẻ.

“Man City có thể chiêu mộ Ronaldo hay Messi không ư? Tôi chắc là dư sức. Chúng tôi có sức mạnh tài chính ra sao mọi người ai cũng biết. Tuy nhiên, đội bóng không mua bừa, chúng tôi có chính sách chuyển nhượng riêng”, Fernandinho chia sẻ trên Goal.

Fernandinho: ‘Man City dư sức nhưng không thích mua Ronaldo, Messi’

 

Tiền vệ người Brazil bật mí Man City đang theo đuổi chính sách rất hay là mua các cầu thủ trẻ giàu tiềm năng và trọng dụng các nhân tài từ lò đào tạo trẻ của mình. “Đôi khi mọi người hiểu nhầm Man City, cho rằng đội bóng thích những cầu thủ tên tuổi lớn. Thực tế thì chúng tôi tập trung xây dựng một tập thể mạnh”, Fernandinho nói thêm.

Fernandinho lấy trường hợp của cầu thủ đồng hương Gabriel Jesus làm ví dụ cho chính sách đầu tư vào cầu thủ trẻ của Man City. Đội bóng chủ sân Etihad chiêu mộ chân sút người Brazil với giá 33 triệu đôla vào năm 2016 và anh đã có 11 bàn trong 16 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh. Fernandinho tin rằng Man City đã đầu tư đúng khi mua Jesus thay vì đổ tiền chiêu mộ “sao khủng”.

Không nhắm tới những ngôi sao hàng đầu thế giới nhưng Man City vẫn là một trong những đội đổ nhiều tiền mua cầu thủ nhất. Kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua họ chi hơn 250 triệu đôla để mang các tân binh Mendy, Walker, Denilo, Ederson...về sân Etihad.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất