HLV Lê Thụy Hải: "Nhờ may mắn U23 Việt Nam mới tạo ra kỳ tích"

HLV Lê Thụy Hải: "Nhờ may mắn U23 Việt Nam mới tạo ra kỳ tích"

18-01-2018 08:15
HLV kỳ cựu Lê Thuỵ Hải hết lời khen ngợi màn trình diễn của U23 Việt Nam, đồng thời thừa nhận đội bóng của HLV Park Hang Seo cũng có sự may mắn

“Hôm nay các em đã làm nên một kỳ tích, lịch sử, một trận đấu tốt với đấu pháp hợp lý. Chúng ta phải gửi lời khen U23 Việt Nam, họ xứng đáng nhận được những lời khen ngợi hay nhất. Hôm nay các em chơi rất quả cảm, phòng ngự từ xa chứ nếu phòng ngự thấp để đội bạn tạt thì rất khó chống đỡ.

U23 Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin

Ở những phút cuối U23 Việt Nam đã gặp sức ép rất lớn. Nhưng trong trận chúng ta cũng dám chơi tấn công trước họ. Đó là điều tôi thấy khác hẳn so với những trận đấu trước. Một lần nữa tôi phải dành những lời khen ngợi và chúc mừng với thầy trò HLV Park Hang Seo”, HLV Lê Thuỵ Hải chia sẻ cảm xúc sau trận đấu.

Theo chiến lược gia kỳ cựu, hôm nay Xuân Trường, Duy Mạnh chơi rất tốt. Văn Hậu cũng tốt. Toàn đội đều tốt, cả trận thì Quang Hải cũng hay, Công Phượng cũng tốt dù vì thể lực nên buộc phải thay ra, khi ta cần phòng ngự nhiều hơn.

“Trận hôm nay chúng ta không có cầu thủ nào kém. Hôm nay phòng ngự mất rất nhiều sức. Các em càng chơi càng tốt, thể lực cũng tốt hơn nhưng hôm nay thể lực ảnh hưởng hơn 2 trận trước, vì các phút cuối họ áp lực, đá bóng bổng làm ta rất mệt.

Theo HLV Lê Thuỵ Hải, may mắn góp một phần vào kỳ tích của U23 Việt Nam

Phải thẳng thắn với nhau là chúng ta cũng gặp may mắn, Tất cả những đội chúng ta gặp đều mạnh hơn chúng ta, kể cả Australia hay Syria. Nhưng vì chúng ta chơi đấu pháp hợp lý và may mắn nữa nên đi tiếp.

Tất nhiên, may mắn cũng là nhờ phòng ngự rất tập trung, bọc lót giúp nhau các trường hợp mà tưởng thua rồi”, HLV Lê Thụy Hải thừa nhận may mắn đã ủng hộ U23 Việt Nam.

Về trận tứ kết, ông Hải nói: “Cứ cho là chúng ta khỏe hẳn thì cũng khó chống được Iraq, kể cả về đấu pháp chiến thuật vì Iraq họ toàn diện hơn các đội như Syria. Họ có chiều cao, kĩ thuật, cách di chuyển tốt hơn.

Nhưng chúng ta phải chờ thôi chứ giờ nói thì quá sớm. Vào đến đây rồi chúng ta không còn gì để mất nữa”.

Phùng Việt
Tin tức mới nhất