HLV Simeone: 'Vắng tôi, Atletico vẫn có cơ hội vượt qua Arsenal'

HLV Simeone: 'Vắng tôi, Atletico vẫn có cơ hội vượt qua Arsenal'

03-05-2018 22:00
HLV Diego Simeone lạc quan rằng việc ông bị cấm chỉ đạo ở trận bán kết lượt về Europa League không tác động đến cơ hội chiến thắng.

Do phàn nàn với trọng tài về tình huống học trò Sime Vrsaljko lĩnh thẻ đỏ, HLV Simeone bị đuổi lên khán đài trong trận lượt đi. Chưa dừng lại ở đó, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) còn phạt cấm nhà cầm quân người Argentina chỉ đạo trong trận lượt về hôm nay 3/5.

Atletico hiện có lợi thế hòa 1-1 ở lượt đi trên sân Arsenal. Nếu hòa 0-0, hoặc thắng trận lượt về trên sân nhà, đội bóng Tây Ban Nha sẽ giành quyền vào chung kết.

HLV Simeone tin tưởng vào việc đội bóng sẽ chiến thắng mà không cần có ông, vì trợ lý German Burgos sẵn sàng thay thế: ''Atletico còn có Burgos, người có khả năng thay thế tôi một cách hoàn hảo. Anh ấy có cùng đam mê với tôi. Chúng tôi biết nhau từ khi còn là những cầu thủ trẻ. Chúng tôi không cần nhìn nhau cũng biết được đang nghĩ gì".

Trợ lý Burgos từng nhiều lần thay Simeone chỉ đạo các cầu thủ Atletico Madrid thi đấu. 

 

Nói về trận bán kết lượt về, Simeone cho biết: ''Tôi hoàn toàn bình tĩnh. Lúc này, những cầu thủ có vai trò dẫn dắt và dồi dào năng lượng sẽ đóng vai trò quyết định''.

Ở trận lượt đi, sau khi Simeone phải rời sân, trợ lý Burgos cũng đảm nhiệm thay vai trò chỉ đạo. Thời điểm đó, Atletico để lọt lưới trước, nhưng kịp ghi bàn gỡ hòa.

Burgos khẳng định: ''Việc Diego bị trọng tài mời khỏi sân là một bất ngờ, nhưng chúng tôi luôn sẵn sàng cho tình huống đó. Atletico đã có một màn trình diễn anh hùng trước một đội bóng lớn và một HLV vĩ đại. Chúng tôi gặp vấn đề nhưng biết cách làm thế nào để giải quyết''.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất