HLV tuyển nữ Thái Lan chê thậm tệ SEA Games 29 lên tiếng xin lỗi

HLV tuyển nữ Thái Lan chê thậm tệ SEA Games 29 lên tiếng xin lỗi

17-08-2017 19:30
Theo lời của Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Thái Lan - Khairy Jamaluddin, huấn luyện viên trưởng tuyển bóng đá nữ Thái Lan đã đưa ra lời xin lỗi sau khi bình luận SEA Games 29 là kì Đại hội tồi tệ nhất trong lịch sử

Theo Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao - Khairy Jamaluddin, huấn luyện viên trưởng tuyển bóng đã nữ Thái Lan Spencer Prior đã xin lỗi vì những lời lẽ có phần thiếu kiềm chế được đăng trên mạng xã hội. "Anh ấy đã xin lỗi và anh ấy nói đó là lỗi của mình", ông Khairy Jamaluddin cho biết

 

HLV trưởng tuyển nữ Thái Lan Spencer Prior"Tôi cũng đã kiểm tra với Tổng thư ký Malaysia - Mohd Amin Datuk Hamidin, ông ấy nói với tôi rằng đó là lỗi của đội tuyển nữ Thái Lan. Đó là sự hiểu nhầm của đội tuyển nữ, bởi họ đã không kiểm tra đúng địa điểm tập luyện".

Vào Thứ 2 vừa qua, huấn luyện viên Spencer Prior đã vô cùng bực bội khi đăng tải trên Twitter nói rằng Sea Games 29 là sự kiện tồi tệ nhất đã từng được tổ chức.

Nguyên nhân trước đó đội bóng đá nữ Thái Lan đã tới địa điểm tập luyện và chỉ được tập có 15 phút trước bị mời ra khỏi sân để cho đội tuyển khác tập.

Prior cũng cho biết địa điểm tập luyện cách địa điểm đội bóng này cư trú tới 30 Km chứ không phải ba km.

Việc các đội bóng vất vả tìm được địa điểm tập luyện cũng không phải hiếm ở SEA Games 29. Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam trong hai buổi tập đầu tiên cũng tới sân tập muộn tới cả giờ bởi những vấn đề nhầm lẫn của các tình nguyện viên dẫn đường.

Nguyễn Hoàng
Tin tức mới nhất