Hòa Sociedad 2-2: Barca đang mất phương hướng trước trận "Siêu Kinh Điển"

Hòa Sociedad 2-2: Barca đang mất phương hướng trước trận "Siêu Kinh Điển"

16-12-2019 07:00
Chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp của Barca, tính trên mọi mặt trận, bị chặn đứng ở xứ Basque, chỉ ít ngày trước khi bước vào “Kinh điển” với Real Madrid.

Barca đổ lỗi cho trọng tài, cụ thể là đội ngũ VAR, trong khi thực tế chính gã khổng lồ xứ Catalunya đang có vấn đề.

Buổi diễn tập thất bại ở Anoeta

Nếu xem chuyến làm khách ở Anoeta là thử nghiệm trước thềm “El Clasico”, thì buổi diễn tập của Barca đã thất bại. Barca sử dụng gần như những gì tốt nhất khi đến xứ Basque, nhưng hiệu quả thì không được như ý muốn. Về mặt kết quả, hòa 2-2 trước Sociedad là kết quả đáng thất vọng, ảnh hưởng không ít đến tinh thần Barca trước khi tiếp Real Madrid. Về mặt lối chơi, Ernesto Valverde đưa ra giải pháp thất bại.

Trước Sociedad, ngoài Ivan Rakitic – người chủ yếu ngồi dự bị mùa này, Valverde tung vào sân những cá nhân tốt nhất mà ông có trong tay. Nhưng Barca không thể triển khai bóng như thói quen. Nhà ĐKVĐ La Liga thua sút Sociedad và khả năng kiểm soát bóng, một thói quen dưới thời Valverde. Theo Opta, Barca chỉ cầm bóng 46,6%. Số lần dứt điểm của Barca cũng thấp hơn nhiều so với đội chủ nhà. Sociedad đưa ra 19 lần dứt điểm, trong khi Barca chỉ có 9 tình huống kết thúc.

Đấy là những người này đã không chơi trận giữa tuần với Inter, ở Champions League. Chỉ 3 cầu thủ từng đá chính tại Italy có mặt trong đội hình xuất phát ở Anoeta. Họ là Rakitic, Clement Lenglet và Griezmann – người hứng chịu không ít tiếng la ó từ khán đài. Vốn được nghỉ ngơi, nhưng các vị trí của Barca gây nên thất vọng lớn.

Barca dường như có vấn đề về thái độ thi đấu. Những đôi chân thiếu sức chiến đấu, không có khả năng tranh chấp. Phần lớn các cầu thủ Barca thể hiện hình ảnh không thoải mái, nên việc triển khai bóng luôn bế tắc. Có lẽ, tinh thần Barca bị chiu phối bởi cuộc chiến với Real Madrid vào đêm thứ Tư (2h ngày 19/12 – theo giờ Hà Nội). Đây là cách giải thích hợp lý nhất cho một Barca không có sức sống, và phần lớn thời gian thể hiện sự thụ động.

Barca có tỷ lệ bàn thua cao nhất 16 năm nay

Mong manh hàng thủ

Chủ tịch Josep Maria Bartomeu đã khiếu nại lên LĐBĐ Hoàng gia Tây Ban Nha sau trận hòa ở Anoeta. Nội dung khiếu nại liên quan đến 2 tình huống: pha bóng của Sergio Busquets dẫn đến quả phạt đền lúc đầu trận, và pha tranh chấp xứng đáng được hưởng phạt đền trong thời gian bù giờ liên quan đến Pique. Đội bóng xứ Catalunya chỉ trích trọng tài chính Javier Alberola, và đặc biệt là Gil Manzano – người phục trách phòng VAR.

Barca chỉ trích trọng tài và đội ngũ VAR là nguyên nhân khiến họ mất điểm. Trước khi nói đến những vấn đề mang tính khách quan, Barca nên nhìn vào chính khía cạnh chủ quan. Ở đây, Barca cần nhìn nhận vào thực tế phòng ngự của mình. Trận thứ 2 liên tiếp ở La Liga Barca phải nhận đến 2 bàn thua. Ở vòng đấu trước, trên sân nhà Camp Nou, Barca thủng lưới 2 bàn bởi đối thủ yếu Mallorca.

Từ đầu mùa, Barca chỉ có 4 trận giữ sạch lưới ở La Liga. Trong 14 trận còn lại (Barca và Real Madrid có ít hơn 1 trận so với các đội khác), Barca bị các đối thủ ghi 20 bàn. Đây là số bàn thua cao nhất của một CLB nằm trong nhóm có vé dự Cúp châu Âu mùa sau. Rõ ràng, Barca đang có vấn đề, chứ không phải đội ngũ trọng tài trực tiếp khiến họ mất điểm, như đơn khiếu nại của ông Bartomeu. Tất nhiên, vẫn có những sai lầm khó tránh khỏi từ trọng tài.

Trong 16 năm nay, Barca chưa từng thủng lưới đến 20 bàn sau 16 trận đầu tiên ở La Liga. Kể từ mùa giải 1991-92 đến nay, với hiệu suất phòng ngự kém đến thế, Barca không thể giành chức vô địch. Hệ thống mà HLV Valverde xây dựng đang có nhiều khoảng trống. Các hậu vệ Barca mùa này không ổn định, và rất hay mắc sai lầm. Ở Anoeta, đến một người quan trọng như Ter Stegen cũng sai lầm. Chính pha xử lý bất cẩn của thủ môn người Đức dẫn đến tình huống Sociedad gỡ hòa 2-2.

Lúc này, Valverde đang có nhiều điểm lo lắng, trước khi Barca tiếp Real Madrid. Nếu không cải thiện các vấn đề ngay lập tức, Barca sẽ không có quà Giáng sinh.

Phùng Việt
Tin tức mới nhất