M.U đạt được hợp đồng tuyển mộ Lindelof

M.U đạt được hợp đồng tuyển mộ Lindelof

11-06-2017 13:35
Người khổng lồ của Manchester, M.U tiến rất gần tới hợp đồng tuyển mộ hậu vệ Victor Lindelof từ Benfica, sau khi nhất trí mức phí chuyển nhượng 30,7 triệu bảng cho tuyển thủ quốc người Thụy Điển.

Theo Daily Record, Quỷ đỏ đang chuẩn bị đón chữ ký đầu tiên trong mùa hè năm nay, với Lindelof dự kiến trải qua ca kiểm tra ý tế tại Old Trafford vào đầu tuần tới.

Để biết thêm thông tin chi tiết mời các bạn truy cập tại: Bản tin thể thao 247

M.U nhất trí mức phí chuyển nhượng của Victor Lindelof với Benfica

M.U, đội xác nhận hợp đồng vào đêm thứ Bảy (10-6), sẽ trả 30,7 triệu bảng cho Benfica, nhưng mức phí chuyển nhượng có thể tăng lên tùy thuộc vào đóng góp của ngôi sao 23 tuổi và thành công của đội bóng trong thời gian tới.

“M.U hài lòng thông báo về sự nhất trí về mức phí chuyển nhượng với Benfica trong thương vụ tuyển mộ Victor Lindelof. Công việc tiếp theo của chúng tôi là chờ đợi kết thúc lịch thi đấu quốc tế, kiểm tra sức khỏe và hoàn tất các điều khoản cá nhân” – Quỷ đỏ công bố trên website.

Lindelof là một trong hai hậu vệ chủ chốt được Jose Mourinho yêu cầu tuyển mộ, với cầu thủ cao 1,87m sẽ đá cặp cùng Eric Bailly ở trung tâm hàng phòng ngự của nhà đương kim vô địch Europa League mùa tới.

Trước đó, chiến lược gia người Bồ Đào Nha từng đề nghị M.U hỏi mua Lindelof ở kỳ chuyển nhượng hồi tháng 1 nhưng bất thành.

Lý do khiến Quỷ đỏ rút lui tại kỳ chuyển nhượng mùa Đông là vì Benfica đòi hỏi mức giá hơn 50 triệu bảng (tương đương 60 triệu euro), trước lúc gia hạn hợp đồng với ngôi sao người Thụy Điển đến năm 2021 nhằm cải thiện các điều khoản.

Lindelof là mục tiêu theo đuổi từ lâu của M.U và con số 30,7 triệu bảng không phải là quá cao

Cùng với M.U, kình địch khác tại Premier League, Chelsea cũng từng nỗ lực tuyển mộ Lindelof ở mùa trước, đề nghị trả 30 triệu bảng kèm theo các điều khoản phụ, nhưng không thành công. The Blues sau đó quyết định mang David Luiz trở lại Stamford Bridge.

Sau khi hoàn thành sứ mệnh giúp M.U giành quyền dự Champions League thông qua con đường Europa League, Mourinho yêu cầu giới chủ của Quỷ đỏ phải cung cấp ngân sách để xây dựng đội hình đủ mạnh trong mùa hè năm nay nhằm cạnh tranh tại cúp châu Âu mùa tới.

Các cuộc đàm phán mua sắm cầu thủ của đội bóng chủ sân Old Trafford được giao cho phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Ed Woodward, người nắm trong tay bản danh sách tuyển mộ các hậu vệ, tiền vệ và tấn công.

Xem thêm: Messi “bật đèn xanh” để Barcelona tuyển mộ Mahrez

Những tố chất phòng ngự của Lindelof là lý do giải thích vì sao Mourinho quyết tâm mua cầu thủ người Thụy Điển bằng được. Ngôi sao này là mẫu hậu vệ nhanh nhẹn, quyết đoán, kèm theo khả năng không chiến tốt và rất ít khi phải nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Lindelof hứa hẹn là sự kết hợp hoàn hảo với Eric Bailly ở trung tâm hàng phòng ngự của Quỷ đỏ

Sau khi buộc phải giật gấu vá vai tại mùa trước vì cuộc khủng hoảng chấn thương, liên tục phải bố trí Bailly đá cặp với Daley Blind, Marcos Rojo, Phil Jones hoặc Chris Smalling, “Người đặc biệt” toan tính xây dựng sự ổn định ở trái tim hàng phòng ngự cho M.U với Lindelof, khi ngôi sao này có thể kết hợp với Bailly trong một thập kỷ tới.

Tương tự như Bailly – cầu thủ gia nhập với mức giá chuyển nhượng ban đầu là 30,7 triệu bảng – Lindelof nổi danh từ khá sớm. Các tuyển trạch viên bắt đầu ấn tượng với hậu vệ này từ lúc anh 17 tuổi, khi rời Vasteras để tới Benfica năm 2011.

4 năm sau đó, Lindelof thực hiện thành công quả penalty quyết định ở chung kết U-21 châu Âu giúp Thụy Điển vượt qua Bồ Đào Nha và góp mặt trong Đội hình xuất sắc nhất giải đấu của UEFA. Mùa giải tiếp theo, ngôi sao này được triệu tập vào ĐTQG, xác lập vị trí ở đội hình xuất phát tại Euro 2016.

Phần lớn thời gian trong 3 mùa giải đầu tiên của Lindelof ở Bồ Đào Nha được sử dụng như là một hậu vệ phải, tiền vệ phòng ngự và trung vệ ở đội B của Benfica. Tháng 1-2016, HLV Rui Vitoria bố trí cầu thủ người Thụy Điển trong đội hình xuất phát của đội 1, nơi cầu thủ này giúp họ vượt lên để giành chức vô địch Bồ Đào Nha.

Ngoài thành tích bảo vệ thành công danh hiệu tại Primera Liga, Benfica cũng bổ sung thêm chức vô địch tại cúp Liên đoàn Bồ Đào Nha. Suốt cả mùa giải, Benfica chỉ thua 4 trận ở quốc nội khi Lindelof ra quân trong đội hình xuất phát. 

Cập nhật thông tin, diễn biến bên lề sân cỏ, những tin tức nóng hổi hàng giờ mời bạn tham khảo tại: Chuyển nhượng ngoại hạng Anh

Do Anh Duc
Tin tức mới nhất