Mourinho đau đầu vì "cơn bão" chấn thương

Mourinho đau đầu vì "cơn bão" chấn thương

21-02-2018 08:15
HLV của Man Utd mất nhiều trụ cột trong bối cảnh đội bóng phải căng sức thi đấu ở cả Ngoại hạng Anh, Champions League và Cup FA.

"Tôi không hề cho bất cứ học trò nào nghỉ ngơi. Mọi cầu thủ có thể ra sân đều đã có mặt tại đây", nhà cầm quân 55 tuổi phát biểu tại sân John Smith, sau cuộc đọ sức với Huddersfield ở vòng 5 FA Cup cuối tuần qua. "Tôi đã phải điền tên hai cầu thủ trẻ vào danh sách đăng ký thi đấu, và không tin rằng những người vắng mặt hôm 17/2 có thể hồi phục trước trận gặp Sevilla".

Pogba chưa chắc ra sân trận gặp Sevilla hôm 21/2

Mourinho không có Paul Pogba trong trận thắng Huddersfield 2-0. Khả năng tiền vệ người Pháp có mặt trong chuyến làm khách của Sevilla tại lượt đi vòng 1/8 Champions League bị bỏ ngỏ. Ngoài ra, cơ hội ra sân của Marcus Rashford, Ander Herrera và Antonio Valencia cũng không cao.

Ethan Hamilton và Scott McTominay là hai gương mặt được Mourinho chọn để thay thế Pogba cuối tuần trước. Điều tương tự có thể tái diễn tại Tây Ban Nha khi cựu HLV Chelsea kêu gọi học trò phát huy sức mạnh tinh thần. Ông thổ lộ: "Chúng tôi gặp một số vấn đề thời điểm này, nhưng tin rằng mình đủ khả năng vượt qua nếu phát huy được vũ khí tinh thần. Chúng tôi là một tập thể đoàn kết, với tính đồng đội mạnh mẽ. Gặp Sevilla lúc này rất khó khăn nhưng chúng tôi phải vượt qua nó".

Man Utd hiện sáng cửa đoạt Cup FA. Họ đã vào tứ kết và chỉ gặp đối thủ yếu Brighton. Dù vậy, Mourinho không đánh giá thấp đội bóng này.

"Chúng tôi từng thắng họ 1-0 trên sân nhà ở Ngoại hạng Anh, nhưng đó là một trận đấu vô cùng khó khăn", ông bày tỏ. "Giống Huddersfield, họ đấu cúp với một tinh thần rất khác. Họ luôn cố gắng gây nhiều khó khăn cho các đối thủ. Brighton sẽ không quá bận tâm tới khả năng xuống hạng, vì viễn cảnh được chơi tại Wembley, trong một trận bán kết Cup FA nếu đánh bại chúng tôi".

Trần Sơn
Tin tức mới nhất