Napoli sẽ buông trận gặp Man City?

Napoli sẽ buông trận gặp Man City?

17-10-2017 17:00
Sau hai lượt trận vòng bảng Champions League, Man City đang đứng đầu bảng với sáu điểm, hiệu số bàn thắng bại +6. Trước một đối thủ quá mạnh, lại sẽ phải thi đấu trên sân khách, dường như Napoli đang có ý định "buông" trận đấu này.

Man City đang khởi động mùa giải năm nay rất mạnh mẽ, tại Premier League, đoàn quân của Pep Guardiola ghi tới 29 bàn thắng qua 8 trận đấu đầu tiên, thậm chí số bàn thắng của họ còn nhiều hơn gấp đôi của Tottenham, Chelsea hay Arsenal. Tại Champions League, Man City thắng cả hai trận, ghi sáu bàn và chưa để thủng lưới.

Quả thật Man City quá mạnh, điều đó khiến nhiều đối thủ phải thực sự e ngại khi đối đầu với họ, đặc biệt trên sân nhà đội bóng này. Rạng sáng mai, Napoli sẽ làm khách trên sân của Man City trong khuôn khổ lượt trận thứ ba Champions League. Với quá nhiều lí do bất lợi, đội bóng tới từ xứ sở mỳ ống đang có ý định "buông" trận đấu này.

Aguero sẽ trở lại sau ba tuần ngồi ngoài dưỡng thương

Theo tiết lộ của chính chủ tịch Napoli - Aurelio de Laurentiis, đội bóng của ông sẽ để lại những cầu thủ tốt nhất cho trận chiến gặp Inter Milan cuối tuần này. Hiện tại ở Serie A, Napoli đang đứng đầu bảng với 8 trận thắng liên tiếp từ đầu mùa, họ đang hơn đội nhì bảng Inter Milan hai điểm. Trận chiến với Inter Milan rất quan trọng, bởi nó sẽ định đoạt ngôi đầu bảng. Cho nên việc HLV Maurizio Sarri giữ quân cũng là điều dễ hiểu.

Nếu so về khả năng tấn công, Napoli cũng ấn tượng không kém Man City bởi đội bóng này đang có được 26 bàn thắng qua 8 trận đấu đầu tiên tại Serie A. Ngôi sao hàng đầu của đội bóng này Dries Mertens đang thi đấu rất thăng hoa với 7 bàn thắng sau 8 trận đầu tiên.

Tuy nhiên, Napoli chưa phải một thế lực tại Champions League. Với chất lượng đội hình hiện tại, sẽ rất khó để đội bóng này có thể bung sức tranh đấu cả ở Champions League và Serie A. Trong hai đấu trường, Serie A tất nhiên vẫn được quan tâm hơn, bởi vừa sức hơn đối với cho thầy trò Maurizio Sarri.

Sau hai lượt trận đầu tiên của bảng F, Napoli mới có ba điểm và đang đứng ở vị trí thứ ba, có thể thấy ngoài Man City đang thể hiện sức mạnh vượt trội. Tấm vé còn lại của bảng đấu này dường như sẽ cuộc chiến trực tiếp giữa Napoli và Shakhtar Donetsk (Feyenoord dường như không đủ sức để cạnh tranh). Trong trận đối đầu trực tiếp trên sân khách, Napoli đã thua 1-2, vậy nên họ sẽ tập trung hơn vào các trận đấu trên sân nhà.

Mertens (phải) đang có phong độ thăng hoa trong màu áo Napoli

Chính chủ tịch Aurelio de Laurentiis cũng thể hiện tham vọng muốn thắng Man City, nhưng không phải sân khách mà tại sân nhà. Ngay cả việc Napoli có bung hết sức thì họ vẫn chưa chắc có điểm trước Man City. Trên thực tế đội bóng này chưa từng thắng tại Anh, họ làm khách tại xứ sương mù sáu lần, thua tới năm trận và thủng lưới tới 15 bàn, chỉ ghi được ba bàn.

Trong khi đó, Man City đang có chuỗi thành tích đầy ấn tượng trên sân nhà tại đấu trường châu Âu, họ thắng 7, hòa 3 tại sân nhà trong 10 trận gần nhất. Tinh thần của Man City đang lên rất cao sau chiến thắng tới 7-2 trước Stoke City vào cuối tuần qua.

Ở trận đấu này, Guardiola còn đón chào sự trở lại của tiền đạo Sergio Aguero. Cầu thủ người Argentina bị gãy xương sườn sau khi gặp tai nạn ô tô tại Hà Lan ba tuần trước. Cuối tuần qua, Aguero có tên trong danh sách đăng ký dự bị của Man City trước Stoke. Tuy nhiên, Man City sẽ không có đội trưởng Vincent Kompany do cầu thủ này đang dính chấn thương bắp chân.

Đội hình của Man City đang có chiều sâu tốt, HLV Guardiola không khó khăn gì nếu thích xoay tua đội hình. Với lợi thế sân nhà, đối thủ lại tỏ ra "biết mình biết người", cho nên chiến thắng sẽ khó thoát khỏi tay đội chủ sân Etihad.

Nguyễn Hoàng
Tin tức mới nhất