'Sao' lập công, PSG chật vật giành 3 điểm

'Sao' lập công, PSG chật vật giành 3 điểm

30-11-2017 06:57
Neymar tạo ra sự khác biệt, giúp PSG hạ Troyes 2-0, trong trận cầu mà anh nhường quyền đá phạt đền cho đồng đội Cavani. 

Ghi bàn: Neymar 73, Cavani 90.

Troyes đứng ở nửa dưới bảng điểm trước khi làm khách tại Parc des Princes. Nhưng trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 15 giải Ligue 1 không hề là một cuộc đi dạo với chủ nhà PSG - đội đứng đầu bảng và sở hữu dàn sao danh tiếng hơn bội phần. 

Phải nhờ đến sự toả sáng của cầu thủ đắt giá nhất thế giới Neymar trong nửa cuối hiệp hai, PSG mới định đoạt được số phận trận đấu.

Chân sút trị giá 263 triệu đôla giúp đội chủ nhà phá vỡ thế bế tắc ở phút 73 với một cú nã đại bác từ ngoài khu vực 16m 50. Anh sau đó góp phần dập tắt mọi hy vọng kiếm điểm của Troyes bằng đường kiến tạo cho Cavani ấn định kết quả 2-0. 

PSG lấy trọn ba điểm trước Troyes, nhưng không hề dễ dàng. 

 

Sở dĩ Troyes chơi tốt và cầm cự tới hơn 70 phút trước PSG là vì đội bóng này đang lên tinh thần với hai trận gần nhất toàn thắng ở Ligue 1. Trên sân Parc des Princes, đội bóng của HLV Jean-Louis Garcia chọn lối đá phòng ngự phản công làm kim chỉ nam và chơi rất khó chịu.

Troyes không chỉ phong toả dàn sao tấn công hùng hậu của PSG, mà còn làm đội chủ nhà lạnh sống lưng ở phút 35. Từ đường căng ngang của Saif-Eddine Khaoui, Stephane Darbion dứt điểm tung lưới thủ môn Kevin Trapp, nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng cho đội khách, vì cho rằng Darbion đã rơi vào thế việt vị. 

Mọi sự lẽ ra có thể nhẹ nhàng hơn với PSG, nếu họ tận dụng được quả phạt đền ở phút 41. Cavani bị một hậu vệ Troyes kéo ngã trong khu cấm địa.

Theo thoả thuận trước đó trong đội, quyền đá phạt đền thuộc về Neymar, nhưng Cavani đã xin đồng đội đàn em thực hiện quả 11m này và được đồng ý. Tuy nhiên, trung phong người Uruguay đã bỏ lỡ cơ hội, với cú đá quá lộ, bị thủ môn Samassa cản phá. 

PSG tiếp tục bất lực trong việc tìm đường vào cầu môn đối phương. Và để thay đổi tình thế, HLV Unai Emery quyết định rút Di Maria khỏi sân để lấy chỗ cho Kylian Mbappe.

Sự xuất hiện của sao trẻ người Pháp khiến hàng thủ Troyes bị phân tán sự chú ý, và hiệu quả đến với PSG rất nhanh. Neymar có khoảng trống cần thiết để mở tỷ số và kiến tạo cho Cavani sút tung nóc lưới PSG đúng phút thi đấu chính thức cuối cùng.

Kết quả 2-0 trước Troyes giúp PSg duy trì cách biệt 10 điểm nhiều hơn nhì bảng Marseille, và nối dài mạch thắng tại Ligue 1 lên năm trận. 

Trần Sơn
Tin tức mới nhất