Sự thật phía sau chiến thắng của đoàn quân Hữu Thắng

Sự thật phía sau chiến thắng của đoàn quân Hữu Thắng

30-07-2017 05:14
U22 Việt Nam 1-0 Ngôi sao K-League, ngày 29/7 dù thắng trận nhưng HLV Hữu Thắng vẫn còn nhiều điều phải quan tâm đến U22 Việt Nam trước khi bước vào SEA Games 29

1. Trước khi bước vào trận đấu cuối cùng tại Việt Nam với đội bóng được đánh giá rất cao là các ngôi sao của K-League, nhiều người đã kỳ vọng đây là màn trình diễn tốt của thầy trò HLV Hữu Thắng.

Và thực tế, mọi người đã không thất vọng với những gì mà Công Phượng cùng các đồng đội thể hiện trước đối thủ  được coi hàng đầu của giải đấu cũng...hàng đầu châu lục.

Các ngôi sao K-League đã chơi không đúng sức trước U22 Việt Nam
 

U22 Việt Nam chơi ban bật tự tin, đi bóng đầy ngẫu hứng và đồng thời cũng tạo được rất nhiều cơ hội về phía khung thành của đội khách suốt cả trận đấu. Nhìn đoàn quân của HLV Hữu Thắng thi đấu mạch lạc đến như thế rõ ràng khó có thể không hài lòng, hay thất vọng. Chưa kể, U22 Việt Nam đã có chiến thắng.

2. Kết quả và cách chơi bóng của U22 Việt Nam là điều hài lòng trong trận đấu mới kết thúc tại Mỹ Đình vào tối 29/7. Nhưng, nhìn kỹ hơn thì đây lại là một... bước lùi.

Đội bóng của HLV Hữu Thắng gặt hái được điều gì khi mà các cầu thủ được coi đẳng cấp hơn đến từ Hàn Quốc chỉ chơi như đi dạo, và gần như không đá bóng. Chính HLV Hữu Thắng thừa nhận, đối thủ đã... thả U22 Việt Nam, chơi không đúng sức vì nhiều lý do.

Công Phượng và đồng đội dứt điểm 21 lần, nhưng chỉ có được 1 bàn thắng
 

U22 Việt Nam sẽ tìm ra được điểm yếu nào của mình khi mà đối thủ không chơi áp sát và nhường sân cho đội chủ nhà tha hồ tung hoành, và 21 cú dứt điểm về phía đội bóng ngôi sao K-League là minh chứng rõ nhất.

Một chiến thắng quá dễ dàng, nếu nhìn vào những gì diễn ra trên sân như thế xem ra U22 Việt Nam đã không quá thành công trong việc "đi học" cũng như hoàn thiện lối chơi, con người cho SEA Games 29.

3. Nói gì thì nói, dù không có nhiều ý nghĩa về mặt chuyên môn nhưng U22 Việt Nam cũng không hẳn đã thất bại hoàn toàn trong một trận đấu mà mình là người chiến thắng.

Con số hơn 20 cú dứt điểm nhưng chỉ có duy nhất bàn thắng của Văn Toàn là thứ để HLV Hữu Thắng nhìn vào đó mà lo lắng, mà chỉnh sửa khi hiệu suất của các tiền đạo là quá kém cỏi.

Đức Chinh chỉ đau nhẹ. Không chấn thương nặng là tin vui cho U22 Việt Nam
 

Ít nhất 1/2 pha phạm lỗi trong tổng số 12 lần bị thổi phạt của U22 Việt Nam đều xảy ra ngay sát vạch 16m50, có nghĩa cơ hội bị ghi bàn là rất cao. Rất may, đội khách dứt điểm cẩu thả tránh cho đội chủ nhà phải nhận bàn thua cũng là điều tướng Thắng phải lưu tâm.

Thắng trận, không ai chấn thương quá nặng và quan trọng hơn cũng chỉ là một trận đấu ngoại giao thôi thì cũng tạm vậy với U22 Việt Nam, bởi dù sao SEA Games mới là quan trọng. Thế thôi.

Phùng Việt
Tin tức mới nhất