Sự trở lại của Quế Ngọc Hải

Sự trở lại của Quế Ngọc Hải

29-09-2017 17:00
24 cầu thủ, trong đó có trung vệ Quế Ngọc Hải, vừa được HLV Mai Đức Chung triệu tập chuẩn bị cho trận đấu Campuchia ngày 10/10.

Trung vệ của SLNA không được triệu tập cho trận lượt đi vòng loại Asian Cup 2019 tại Campuchia. Nhưng gần đây, Quế Ngọc Hải thi đấu ổn định, đóng góp nhiều cho thành tích của SLNA, nên được ban huấn luyện ĐTQG đặt niềm tin.

Quế Ngọc Hải được gọi trở lại Đội tuyển Việt Nam sau thời gian vắng mặt.

 

Ở vị trí thủ môn, thủ thành Đặng Văn Lâm, sau khi chấn thương do bị HLV phó Hải Phòng Lê Sỹ Mạnh rượt đánh, không được gọi đợt này. Phí Minh Long, người mắc lỗi trong trận thua Thái Lan ở lượt cuối vòng bảng SEA Games, cũng không có tên. Thay vào đó là các thủ môn Huỳnh Tuấn Linh (Quảng Ninh) và Nguyễn Tuấn Mạnh (Khánh Hòa) cùng với Bùi Tiến Dũng (Thanh Hoá).

Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh của HAGL vắng mặt do đang trị thương, tương tự ngôi sao đội Quảng Ninh, Vũ Minh Tuấn. Người được kỳ vọng thay thế là Đinh Thanh Trung, đội trưởng của Quảng Nam - đội đang thăng hoa ở vị trí nhì bảng V-League.

Trên hàng công, bên cạnh Công Phượng, Văn Quyết, Mạc Hồng Quân, Hà Đức Chinh, HLV Mai Đức Chung lần đầu gọi Ngân Văn Đại, cầu thủ thuộc biên chế của Sài Gòn FC. Văn Đại đang là chân sút cự phách ở V-League mùa này và anh từng lên tuyển U23 nhưng thi đấu không thành công.

Tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội từ ngày 3/10. Các cầu thủ thuộc các CLB như Đà Nẵng, SLNA, Quảng Nam được phép hội quân trễ vì phải thi đấu lượt về bán kết Cup Quốc gia 2016.

Thầy trò ông Mai Đức Chung sẽ tiếp Campuchia lúc 19h ngày 10/10 trên sân Mỹ Đình. Ở trận lượt đi, Việt Nam thắng 2-1 nhờ các pha lập công của Văn Quyết và Quang Hải.

Danh sách 24 cầu thủ Việt Nam tập trung:

Thủ môn: Huỳnh Tuấn Linh (Than Quảng Ninh), Nguyễn Tuấn Mạnh (Khánh Hòa), Bùi Tiến Dũng Thanh Hóa).

Hậu vệ: Quế Ngọc Hải (SLNA) Ngọc Thịnh (Hải Phòng), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Âu Văn Hoàn (TP HCM), Đoàn Văn Hậu (Hà Nội FC), Vũ Văn Thanh (HAGL)

Tiền vệ: Nghiêm Xuân Tú (Quảng Ninh), Xuân Trường (Gangwon FC), Huy Hùng, Đinh Thanh Trung (Quảng Nam), Văn Thắng, Trọng Hoàng, Hoàng Thịnh (Thanh Hóa), Văn Toàn (HAGL), Quang Hải, Duy Mạnh (Hà Nội).

Tiền đạo: Ngân Văn Đại (Sài Gòn), Công Phượng (HAGL), Văn Quyết (Hà Nội FC), Đức Chinh (Đà Nẵng), Mạc Hồng Quân (Quảng Ninh).

Trần Sơn
Tin tức mới nhất