Sức mạnh của U22 Việt Nam mới chỉ tiệm cận đến sự hoàn hảo?

Sức mạnh của U22 Việt Nam mới chỉ tiệm cận đến sự hoàn hảo?

21-08-2017 21:00
Kết quả bóng đá SEA games 29, kết quả U22 Việt Nam 4-0 U22 Philippines, bảng B bóng đá SEA games 29, dù thắng đậm nhưng đội bóng của HLV Hữu Thắng vẫn chưa hoàn hảo

1. Một lần nữa, đoàn quân của HLV Hữu Thắng lại có 3 điểm cùng một tỉ số mỹ mãn đối với những người yêu bóng đá tấn công. Nhưng, cũng một lần nữa nhiều người đã phải thất vọng.

Thất vọng nằm ở điều mà từ đầu giải đấu, cũng như những trận giao hữu trước đó xảy ra khi các chân sút tỏ ra kém cỏi trước khung thành của đối thủ, bất chấp trước đó là những tình huống dàn xếp tấn công không thể hoàn hảo hơn.

Các chân sút của U22 Việt Nam vẫn chưa quá bén trên hàng công
 

Người ghi bàn thắng nhiều nhất cho U22 Việt Nam lúc này là Công Phượng cũng tỏ ra vội vã trong nhiều tình huống dứt điểm, nhiều cơ hội có được trong trận đấu, rồi đến Tuấn Tài, VănThanh...

Và điều này đã khiến đoàn quân của HLV Hữu Thắng mất điểm, nhất là khi hàng thủ của những đội bóng “bạit ướng” đều không ổn từ con người cho đến cách vận hành.

2. Nhìn 90 phút tại Shah Alam vào tối 20/8, ngoại trừ việc hiệu suất ghi bàn vẫn chưa thoả mãn ra,U22 Việt Nam đã thật sự hoàn hảo từ cách chơi bóng, nhập cuộc và cả sự nhấn nhá để đưa đối thủ vào bẫy.

U22 Philippines chot hấy quyết tâm thay đổi nhận định bằng cách chơi áp sát, quyết liệt và đôi lúc điều này đã khiến U22 Việt Nam gặp khó khăn trong khoảng vài chục phút đầu tiên của trận đấu.

nhưng đổi lại cách vận hành hệ thống đang rất trơn tru
 

Nhưng, trước một đội bóng được tổ chức tốt hơn là U22 Việt Nam, cũng như khả năng xoay chuyển tình thế của nhóm cầu thủ tấn công đến từ HAGL, sự nỗ lực của U22 Philippines đã bất thành.

Đội bóng của HLV HữuThắng đã không...loạn trong thời điểm mà đội bóng áo trắng chơi không khoan nhượng,cũng như không tự mãn khi có nhiều bàn thắng. Đó là điều đáng khen U22 Việt Nam, khi đây là trận đấu tốt nhất nếu nói trên phương diện này.

3. Kết thúc trận đấu, đương nhiên trong đội hình xuất phát của U22 Việt Nam sẽ có những cá nhân chơi chưa thật sự tốt nhất, nhưng thực tế nhìn tổng thể hay tách từng vị trí một thì mọi thứ thực sự quá ổn.

Những người được thay thế và lần đầu tiên đá chính như Văn Kiên, Tuấn Tài đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc bên cạnh Công Phượng được kỳ vọng và toả sáng, hay Văn Toàn có bàn thắng đầu tiên từ một tình huống dàn xếp tấn công hoàn hảo.

Cùng những cá nhân chơi xuất sắc để biến U22 Việt Nam trở thành ứng viên sáng giá cho tấm HCV SEA Games 29
 

Về con người là như thế, về lối chơi bên cạnh những mảng miếng tấn công quá ổn cách mà U22 Việt Nam“nhấn nhá”, chơi bóng theo cách của mình như nửa cuối hiệp 2 cũng là điều mà đoàn quân của HLV Hữu Thắng lần đầu tiên làm được, thay vì lao lên quyết “ăn thua đủ” dù đã dẫn với tỉ số khá sâu như trước đó.

Một chiến thắng đậm,không chấn thương và không thẻ phạt cùng việc những quân bài chiến lược có cơ hội nghỉ ngơi đã biến 3 điểm trước U22 Philippines rõ ràng là quá mỹ mãn để thầy trò Hữu Thắng tự tin đón tiếp Indonesia và Thái Lan tới đây...

Phùng Việt
Tin tức mới nhất