Tết đến rồi, U23 Việt Nam đã được chia thưởng chưa?

Tết đến rồi, U23 Việt Nam đã được chia thưởng chưa?

06-02-2018 11:59
Sau những lời tung hô có cánh, giờ là lúc các tuyển thủ U23 Việt Nam chờ nhận được điều thiết thực: tiền thưởng, khi những ngày Tết nguyên đán đang đến rất gần.

"Chạy show" toát mồ hôi từ Bắc chí Nam

Nhiều người thở phào mừng cho thầy trò HLV Park Hang Seo, cuối cùng họ cũng được... nghỉ ngơi, về với gia đình sau hơn 1 tuần tất bật di chuyển làm các thủ tục lễ nghĩa, giao lưu,... từ Bắc chí Nam.

Hình ảnh tuyệt đẹp U23 Việt Nam lập kỳ tích U23 châu Á trong ngày trở về rợp sắc đỏ sao vàng
 

Chính xác thì "dư âm" mừng chiến công vang dội của U23 Việt Nam tại U23 châu Á, còn buổi giao lưu vào tối nay nữa. Tuy nhiên, đây là chương trình được nhà đài VTV6 phát sóng nên có thể xem như các tuyển thủ đã hoàn tất màn "chạy show" toát mồ hôi sau khi trở về từ Thường Châu.

Vui, hạnh phúc lẫn xúc động là điều có thật trong cảm nhận mỗi thành viên đội U23 Việt Nam. Tuy nhiên, việc "ăn mừng" kéo dài hơi lâu khiến phần nào không khí bị loãng.

Từ chỗ rưng rưng vì màu cờ sắc áo cùng các chiến binh áo đỏ, không ít thấy thương cho những Xuân Trường, Quang Hải, Công Phượng, Bùi Tiến Dũng,... cùng các đồng đội U23 Việt Nam bị... hành xác quá. Còn người thân của họ, chỉ mong con cái mau về nhà...

U23 Việt Nam sẽ được chia thưởng thế nào?

Giờ U23 Việt Nam xong các thủ tục lễ nghĩa, làm đẹp hết phần "việc chung" rồi, điều còn lại và cũng rất được quan tâm: chia tiền thưởng - món quà thiết thực nhất cho những cống hiến, nỗ lực tuyệt vời của thầy trò HLV Park Hang Seo.

Như việc lần đầu ghi tên vào chung kết một giải châu lục, U23 Việt Nam nhận được khoản thưởng "khủng" chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam, lên tới cả 40 tỷ đồng, chưa kể vật phẩm.

HLV Park Hang Seo sẽ cùng đội trưởng Xuân Trường và các học trò bàn bạc, thống nhất chia thưởng

Theo thông tin từ VFF, đến thời điểm hiện tại Liên đoàn đã nhận được hơn 15 tỷ đồng. Ngoài ra, ở buổi giao lưu tại TP.HCM, U23 Việt Nam cũng nhận hơn chục tỷ đồng. Liên đoàn cho biết, sẽ nỗ lực hết sức để các thành viên U23 Việt Nam nhận được tiền thưởng trước Tết âm lịch.

Có lẽ rút linh nghiệm những lùm xùm quanh chuyện thưởng các đội tuyển trước đó, việc chia thưởng lần này sẽ do U23 Việt Nam cũng như HLV Park Hang Seo bàn bạn, thống nhất với nhau, mà có từng mức cụ thể riêng dựa trên đóng góp của mỗi thành viên.

Tuy nhiên, dự kiến tiền thưởng được chia thành 4 mức A, B, C, D, dao động ở con số tầm 500 triệu đến 1,5 tỷ đồng. Mức A dành cho HL Park Hang Seo cùng nhóm cầu thủ đá chính như đội trưởng Xuân Trường, tiền vệ Quang Hải, thủ môn Bùi Tiến Dũng, tiền đạo Công Phượng,...

Mức B gồm các siêu dự bị như Đức Chinh, Văn Đức, Văn Toàn, Thành Chung, cùng các thành viên BHL. Mức C dành cho đội ngũ bác sĩ U23 Việt Nam và mức cuối cùng (D) là nhóm cầu thủ dự bị nhưng không thi đấu phút nào tại U23 châu Á.

Phùng Việt
Tin tức mới nhất