Bản tin thể thao 22/11: Thibaut Courtois tiết lộ bí mật giúp Chelsea hồi sinh, Benzema: “Tôi sẽ đập tan những lời chỉ trích về mình”

Thibaut Courtois tiết lộ bí mật giúp Chelsea hồi sinh, Benzema: “Tôi sẽ đập tan những lời chỉ trích về mình”

22-11-2017 17:00
Thibaut Courtois nói rằng trận thua trước Roma đã khiến các cầu thủ Chelsea tỉnh ngộ. Benzema sẽ xua tan những lời chỉ trích về mình bắt đầu từ trận đại thắng 6-0 của Real Madrid trước APOEL Nicosia.

Thibaut Courtois: “Trận thua trước Roma khiến chúng tôi bừng tỉnh”

Thủ môn của Chelsea, Thibaut Courtois nói rằng trận thua 0-3 của Chelsea trước Roma ở Champions League hồi đầu tháng đã làm thay đổi cả mùa giải với họ. Kể từ sau trận thua ấy, Chelsea đã vượt qua M.U với tỉ số 1-0 và cuối tuần trước họ đã đánh bại West Brom 4-0.

Xem thêm: Tin tức bóng đá Cúp C1

Thủ môn Thibaut Courtois nói rằng trận thua 0-3 trước Roma đã khiến Chelsea bừng tỉnh

Thủ thành người Bỉ tin rằng Chelsea đã thực sự bừng tỉnh sau thất bại rất đáng xấu hổ ấy. “Tôi nghĩ rằng sau cú sốc ở Roma, chúng tôi đã thực sự bừng tỉnh”. Courtois nói trước trận đấu với Qarabag đêm nay.

“Roma đã giúp chúng tôi nhận ra rất nhiều điều sau trận thua ấy. Chúng tôi phải cố gắng hơn, không chỉ với 100% khả năng mà là 110, 120% trong mỗi trận đấu để có thể giành chiến thắng.

Với chiến thắng 1-0 trước M.U, chúng tôi đã chứng minh được rằng chỉ cần chúng tôi tập trung và cố gắng, chúng tôi có thể giành chiến thắng trước mọi đối thủ. Tôi hy vọng toàn đội sẽ nhìn vào trận thua trước Roma để lấy đó làm động lực cho mình. Nếu muốn trở lại cuộc đua vô địch Premier League, chúng tôi cần phải tập trung trong mọi trận đấu”.

Benzema: “Tôi sẽ kết thúc những lời chỉ trích về mình từ đây”

Tiền đạo người Pháp, Karim Benzema đã có 2 bàn thắng trong chiến thắng 6-0 của Real trước APOEL Nicosia vào đêm qua. Và anh nói rằng anh sẽ kết thúc những lời chỉ trích về mình từ đây bằng những bàn thắng và những đường kiến tạo cho đồng đội lập công.

Xem thêm: Dự đoán tỷ số Cúp C1

Benzema nói rằng anh sẽ chấm dứt những lời chỉ trích về mình bắt đầu từ đây

Cựu tiền đạo của Lyon đã bị chỉ trích rất nhiều về phong độ kể từ đầu mùa giải đến giờ. Ở La Liga, anh cùng với Ronaldo tạo thành cặp tiền đạo...vô dụng nhất Châu Âu khi cả hai mới có được tổng số bàn thắng là...2 sau 12 vòng đấu.

Mặc dù có một phong độ tệ hại như vậy, nhưng Benzema vẫn được sự ủng hộ của Zidane và anh vẫn là sự lựa chọn chính thức của vị HLV người Pháp trên hàng công của Real cho đến thời điểm này.

“Tôi sẽ chấm dứt những chỉ trích về mình bằng những bàn thắng và những đường chuyền kiến tạo cho đồng đội ghi bàn”. Benzema nói sau trận đấu với APOEL Nicosia. “Tôi biết tôi có thể làm được và sẽ làm tốt hơn bao giờ hết”

Với sự sa sút của mình, nhiều nhà chuyên môn đã lên tiếng rằng Real sẽ tốt hơn nếu để Benzema ngồi ngoài và tạo điều kiện cho những cầu thủ trẻ như Isco hay Asensio có cơ hội để vào sân.

Nhưng Zidane hiểu rằng trong trái tim của Benzema, anh luôn khao khát được đóng góp cho CLB và trong con mắt của ông, Benzema là tiền đạo cắm đích thực mà trong tay ông không có nhiều những cầu thủ như vậy.

Morata đã ra đi. Ngoài Benzema, Zidane chỉ còn đúng Mayoral là tiền đạo thực sự. Nhưng cầu thủ trẻ người Tây Ban Nha này có lẽ mãi chỉ là nhân tố dự bị trong con mắt của HLV người Pháp.

Rõ ràng Mayoral sẽ còn phải mất rất nhiều thời gian nữa để có thể trở thành một tiền đạo đẳng cấp. Và dù Benzema không có được một phong độ tốt nhất, nhưng Zidane thà dùng anh còn hơn là đặt niềm tin vào một tiền đạo trẻ mà năng lực cũng không có gì là nổi trội.

Asensio hay Isco không thể chơi cặp tiền đạo với Ronaldo được. Asensio chỉ có thể trở nên nguy hiểm khi bố trí anh đá trung tâm hay sau lưng một tiền đạo cắm. Chàng trai 21 tuổi này có tư duy chơi bóng khá tốt, và anh thường xuyên phát hiện ra những khoảng trống ở phía trên để tỉa quả bóng vào đấy, hay chính mình di chuyển đến chỗ đấy.

Còn Isco thì chỉ lợi hại khi được bố trí đá ở hai bên cánh. Tiền vệ người Tây Ban Nha có khả năng tự mình tạo ra những cơ hội khi cầm bóng đột phá ở biên, hay ngoặt xuống dứt điểm hoặc kiến tạo cho các cầu thủ ở phía trong.

Chính vì lẽ đó Benzema vẫn được tin tưởng để đá cặp cùng với Ronaldo trên hàng tiền đạo. Người có khả năng thay thế anh chỉ có thể là Gareth Bale. Nhưng hiện tại cầu thủ người xứ Wales đang bị chấn thương dài hạn.

“Tôi luôn muốn ghi bàn vì tôi là tiền đạo”. Benzema nói tiếp. “Tuy nhiên tôi có nhiều khả năng khác không chỉ mỗi việc mang về những bàn thắng. Tôi luôn muốn kiến tạo cho các đồng đội của mình lập công. Nếu như họ ở vào vị trí thuận lợi và tôi có thể chuyền bóng thì tôi sẽ chuyền cho họ.

Tôi biết rằng tôi là một tấm gương cho Mayoral. Tôi thích cậu ấy. Cậu ấy luôn học hỏi và luôn thi đấu với tất cả đam mê của mình mỗi khi có cơ hội”.

Cuối cùng sau tất cả những hoài nghi từ các Madridista hay những nhà chuyên môn. Tuy nhiên Benzema lại đang nhận được những sự ủng hộ quan trọng nhất từ BLĐ Real và đặc biệt là Zidane. Chính vì thế tiền đạo 29 tuổi này luôn tỏ ra tự tin và không hề muốn rời khỏi sân Bernabeu.

“Tôi hạnh phúc khi được là một cầu thủ Real Madrid”. Anh kết thúc buổi phỏng vấn bằng một lời khẳng định đầy tự tin như thế.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất