Tổng hợp Champions League rạng sáng 06/12: Chelsea, Bayern nhì bảng, Atletico Madrid ngậm ngùi rời cuộc chơi

Tổng hợp Champions League rạng sáng 06/12: Chelsea, Bayern nhì bảng, Atletico Madrid ngậm ngùi rời cuộc chơi

06-12-2017 11:51
Đêm qua ở đấu trường Champions League, cục diện các Bảng đấu A, B, C và D đã ngã ngũ. Phải nói rằng giải đấu số 1 Châu Âu năm nay hết sức khốc liệt, Chelsea và Bayern chỉ cán đích ở vị trí nhì bảng, còn Atletico Madrid phải ngậm ngùi xuống chơi ở Europa League.

Ở Bảng A, đêm qua M.U đã có chiến thắng 2-1 trước CSKA, qua đó dẫn đầu bảng đấu với 15 điểm. Basel xếp ở vị trí thứ 2 với 3 điểm ít hơn. CSKA xếp ở vị trí thứ 3 và phải xuống đá ở Europa League, còn Benfica đã bị loại do xếp cuối cùng.

Xem thêm: Tin chuyển nhượng bóng đá quốc tế

Man United đã vào vòng trong với tư cách là đội đầu Bảng A

Bảng B cũng không có bất ngờ nào xảy ra khi hai đội bóng hàng đầu châu âu là Bayern và PSG cùng dắt nhau vào vòng knock-out, Celtic xuống đá ở Europa League, còn Anderlecht bị loại.

Đêm qua Bayern đã có một trận đấu mãn nhãn và họ đã “rửa được hận” trước PSG, khi lượt đi thầy trò HLV Jupp Heynckes đã để thua với tỉ số 0-3. Ở trận lượt về hôm qua, dù bị chấn thương gần hết những cầu thủ trụ cột và dường như đã chắc suất nhì bảng, thế nhưng “Hùm Xám” vẫn vào trận với một tinh thần rất cao.

Lewandowski đã mở tỉ số từ rất sớm cho Bayern ngay ở phút thứ 8. Đến phút 37, Tolisso nâng tỉ số lên 2-0 cho đội bóng xứ Bavaria.

Sang hiệp 2, Mbappe rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho PSG ở phút 50. Nhưng đến phút 69, lại là Tolisso hoàn thành cú đúp của mình, qua đó ấn định tỉ số 3-1 cho đội bóng nước Đức. Thắng trận này Bayern vẫn xếp ở vị trí nhì bảng do kém PSG về hiệu số phụ.

Bảng C, bảng tử thần của Champions League năm nay khi có sự hiện diện của 3 đội bóng là Roma, Chelsea và Atletico Madrid. Trước khi giải đấu khởi tranh, người ta rất khó đoán định được rằng ai trong số 3 đội bóng này sẽ chiếm được ưu thế, vì họ có thực lực khá đồng đều.

Thế nhưng sự sa sút khó hiểu của Atletico Madrid đã khiến thầy trò HLV Simeone gặp không ít khó khăn. Họ đã không thể quyết định được số phận của mình khi vòng đấu cuối họ bắt buộc sẽ phải thắng Chelsea, trong khi đó cầu mong điều thần kỳ sẽ đến ở đội bóng Qarabag, khi đội bóng này có thể quật ngã được Roma.

Xem thêm: tin bóng đá champions league

Atletico Madrid phải ngậm ngùi xuống chơi ở Europa League

Thế nhưng chẳng có điều thần kỳ nào xảy ra hết. Atletico Madrid chỉ có được một trận hòa 1-1 trước Chelsea, còn Roma đã có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đội bóng đến từ Azerbaijan.

Với kết quả này Roma và Chelsea cùng được 11 điểm, nhưng đội bóng đến từ Italy là đội xếp đầu bảng do Champions League tính đến yếu tố đối đầu trước rồi mới xét đến hiệu số. Atletico Madrid sẽ phải ngậm ngùi xuống chơi ở Europa League.

Sự sa sút của Atletico Madrid năm nay phần lớn đến từ cái tên Antoine Griezmann. Không ai biết cầu thủ trụ cột của đội bóng thành Madrid đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh là người phải chịu trách nhiệm lớn nhất khi đội bóng của Simeone không thể có mặt ở vòng 16 đội ở Champions League năm nay.

Tiền đạo người Pháp đã trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận, thậm chí họ đã la ó anh khi anh bị thay ra trong trận hòa 0-0 đầy nhạt nhẽo trước Real Madrid ở La Liga cách đây 2 tuần. Griezmann đã không ghi được bàn nào trong 8 trận (không tính trận Chelsea ở vòng đấu trước).

Thậm chí anh còn không kiến tạo được pha bóng nào, khiến Atletico có hai trận hòa không thể tin nổi trước Qarabag. Đã có những thông tin Griezmann sẽ ra đi ngay trong tháng Giêng này khi Atletico Madrid đã có Diego Costa thay thế.

Chính vì lẽ đó quyết tâm thi đấu của tiền đạo người Pháp này từ nay cho đến lúc ấy đang bị đặt một dấu hỏi rất lớn. Tuy nhiên HLV Simeone đã phủ nhận những nghi ngờ này và khẳng định Grizemann là một cầu thủ chuyên nghiệp và anh biết cách phải làm như thế nào để sự nghiệp của mình có thể phát triển đến mức cao nhất.

Cuối cùng ở Bảng D cũng không có bất ngờ nào xảy ra khi cả Barca và Juve đều đã vào được vòng trong. Barca xếp đầu bảng còn đội bóng đến từ nước Ý phải chấp nhận xếp ở vị trí thứ hai.

Trước khi bước vào trận đấu cuối cùng với Olympiacos, Juve cần ít nhất 1 điểm để chính thức có mặt ở vòng 16 đội. Trước trận đấu đêm qua, đội bóng thành Turin mới chỉ có được 8 điểm, còn Sporting CP xếp ngay phía sau với 1 điểm ít hơn.

Vì thế đội bóng chủ sân Juventus Arena bắt buộc phải có ít nhất 1 điểm trước Olympiacos để chắc chắn đi tiếp.

Đây là nhiệm vụ không quá khó, nhưng với những gì Juve đang phải chịu đựng (Đội tuyển Italy không thể có mặt ở World Cuo 2018 mà nòng cốt là các cầu thủ Juve, họ cũng đang xếp ở vị trí thứ 3 ở Serie A với 37 điểm kém Napoli và Inter lần lượt là 1 điểm.  

Chính vì lẽ đó, nhiều người đã lo ngại cho “Bà Đầm Già” nhưng cuối cùng với bản lĩnh và chất DNA Champions League ở trong người, Juve đã dễ dàng vượt qua Olympiacos với tỉ số 2-0.

Đêm nay sẽ xác định nốt 8 đội còn lại vào vòng 16 đội ở Champions League. Thật ra chỉ có 6 đội là chưa chắc chắn vào, khi mà Real và Tottenham đã sớm có mặt ở vòng sau cách đây 2 vòng đấu. Trận đấu đêm nay giữa họ chỉ có tính chất phân định ngôi đầu bảng.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất