Trước vòng 14 NHA, Mourinho hậm hực nhớ thù xưa

Trước vòng 14 NHA, Mourinho hậm hực nhớ thù xưa

28-11-2017 16:37
Man Utd sẽ đến làm khách của Watford, đội từng đánh bại họ mùa trước với tỷ số 3-1.
Man Utd đã thua Watford với tỷ số 1-3 ở mùa trước.

 

Mùa 2016-2017, Man Utd đã thua Watford ngay sau khi bị Man City đánh bại trên sân nhà. Tuy nhiên, Jose Mourinho không phục trận thua này bởi cho rằng Anthony Martial bị phạm lỗi, dẫn đến bàn mở tỷ số của Watford. 

Trước chuyến viếng thăm Vicarage Road lần thứ hai với tư cách HLV Man Utd, nhà cầm quân 54 tuổi xới lại chuyện cũ. Ông thổ lộ trên Manchester Evening News"Tôi đã rất thất vọng với bàn mở tỷ số của họ, khi một gã của Watford đưa Martial tới bệnh viện, còn trọng tài thì cho trận đấu tiếp tục".

Trận thua mùa trước là lần duy nhất Man Utd gục ngã trước Watford  trong 13 cuộc chạm trán gần đây. Mourinho không muốn tái hiện chuyện đáng buồn này và triệu tập nhiều hảo thủ trước chuyến hành quân xuống phía nam, bất chấp việc phải chơi hai trận một tuần từ giờ đến hết tháng 12. Ba cái tên vắng mặt là Luke Shaw, Marouane Fellaini và Henrikh Mkhitaryan.

Bản thân Watford cũng đã chơi tốt trong giai đoạn đầu mùa 2017-2018. Họ cầm hòa Liverpool trong trận khai mạc, thắng Arsenal với tỷ số 2-1 và vừa hạ Newcastle 3-0 ngay trên sân khách. Hiện tại thầy trò Marco Silva đứng thứ tám, và chỉ cách nhóm dự Champions League bốn điểm.

"Tôi nghĩ Watford đã tiến bộ trông thấy. Họ có một đội hình bất bình thường cho một vị trí giữa bảng điểm", Mourinho đánh giá. "Chính xác hơn, họ có nhiều cầu thủ giỏi, một HLV có trình độ. Watford đã tiến bộ nhiều so với mùa trước".

Lingard (trái) hội quân cùng đồng đội sau khi vắng mặt ở trận gặp Basel.

Mourinho cũng lên tiếng bảo vệ Romelu Lukaku, người bị chỉ trích khi chỉ ghi một bàn trong 10 lần ra sân gần nhất. "Với tôi, Lukaku đơn giản là rất tuyệt vời. Tôi không quan tâm tới việc cậu ấy ghi bàn hay không", cựu HLV Chelsea cho biết.

"Hãy nhớ trận gặp Brighton, cậu ấy đã chạy đến tận phút bù giờ, và coi nó như thể phút đầu tiên. Lukaku là tiền đạo nhưng lại kết thúc trận đấu bằng cú xoạc bóng ở vị trí của hậu vệ trái. Cầu thủ cũng là con người, mà chẳng có ai giống nhau cả. Một số cầu thủ luôn nỗ lực tột cùng khả năng, đó là thứ mà không phải ai, dù tài năng, có thể làm được".

20 cầu thủ Man Utd hành quân tới Watford

Thủ môn: David de Gea, Sergio Romero, Joel Pereira.

Hậu vệ: Matteo Darmian, Antonio Valencia, Daley Blind, Marcos Rojo, Victor Lindelof, Chris Smalling, Ashley Young.

Tiền vệ: Jesse Lingard, Ander Herrera, Paul Pogba, Nemanja Matic, Scott McTominay, Juan Mata.

Tiền đạo: Anthony Martial, Zlatan Ibrahimovic, Marcus Rashford, Romelu Lukaku.

 

Trần Sơn
Tin tức mới nhất