Wenger bị ông chủ của Arsenal ép phải "nghỉ hưu non"

Wenger bị ông chủ của Arsenal ép phải "nghỉ hưu non"

21-04-2018 09:30
HLV Arsene Wenger buộc phải chia tay Arsenal sớm hơn dự định, bởi không còn nhận được sự ủng hộ của ông chủ người Mỹ - Stan Kroenke.

Nguồn tin từ SunSport cho hay, bản thân "giáo sư" người Pháp không muốn rời sân Emirates cuối mùa này. Nhưng rốt cuộc, ông bị ép buộc phải từ nhiệm, dưới sức ép của ông chủ người Mỹ.

Wenger bị ông chủ của Arsenal ép phải "nghỉ hưu non"
Wenger bị ông chủ Arsenal ép phải rời ghế sớm hơn dự kiến

Phía Arsenal đồng ý trả cho Wenger 11 triệu bảng tiền bồi thường năm cuối hợp đồng, khép lại 22 năm huấn luyện tại đội bóng thành London.

Pháo thủ đang khát khao trở lại sân chơi Champions League và họ hy vọng, thông báo của Wenger sẽ không ảnh hưởng đến người hâm mộ trước trận bán kết Europa League gặp Atletico Madrid.

GĐĐH Arsenal - Ivan Gazidis tri ân Wenger, khen ngợi 22 năm cống hiến của "giáo sư", giúp The Gunner đoạt 3 chức vô địch Premier League, với chuỗi thành tích vô tiền khoáng hậu bất bại ở mùa bóng 2003/04. Mặc dù vậy, Gazidis cũng không đưa ra bất kỳ bình luận nào về sự ra đi trước thời hạn 1 năm của Arsene Wenger.

Nguồn tin gần gũi vị chiến lược gia 68 tuổi này cho hay, Wenger khá thất vọng khi bị ép phải công bố quyết định trong lúc Arsenal vẫn đang cố gắng chinh phục danh hiệu Europa League.

Cổ đông chính của Pháo thủ - Stan Kroenke đã ngoảnh mặt, không còn ủng hộ "giáo sư". Ông chủ Mỹ tin rằng, sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện lúc này là cần thiết, nhằm vực dậy một Arsenal đang ngày càng thụt lùi so với các đối thủ.

Về phần Wenger, ông chưa quyết định "rửa tay gác kiếm". Nhà cầm quân người Pháp có thể sẽ mở cuộc đàm phán với hai đội bóng ở quê nhà là Paris Saint-Germain và Monaco, sẵn sàng đảm nhiệm vai trò Giám đốc kỹ thuật.

Phùng Việt
Tin tức mới nhất