Wenger sẽ phải ra đi vào cuối mùa giải này?

Wenger sẽ phải ra đi vào cuối mùa giải này?

01-03-2018 16:00
Cả BLĐ và nhiều cầu thủ đã không còn niềm tin vào thuyền trưởng Arsene Wenger, báo hiệu một sự thay đổi lớn ở sân Emirates cuối mùa giải này.

Giới truyền thông xứ sương mù cho hay, chiếc ghế của Wenger sẽ được xem xét vào cuối mùa, sau khi BLĐ Pháo thủ họp khẩn về chuỗi thành tích yếu kém của CLB thời gian qua.

Chiếc ghế của Wenger đang bị lung lay

HLV Wenger hiểu rằng, ông đang phải chịu sức ép lớn đưa Arsenal quay trở lại sân chơi Champions League và đăng quang Europa League.

Trong cuộc họp báo trước trận gặp Man City, "giáo sư" người Pháp từ chối nói về tương lai: "Mục tiêu của Arsenal là lọt vào tốp 4 Ngoại hạng và chúng tôi vẫn đang cố gắng vì điều đó.

Tôi đã dẫn dắt Pháo thủ 21 năm và hợp đồng của mình luôn được tôn trọng. Bởi vậy, tôi rất ngạc nhiên khi phải trả lời những câu hỏi về tương lai.

Công việc của tôi là bảo vệ các cầu thủ và giúp họ tập trung vào màn trình diễn sắp tới. Đó cũng là trách nhiệm của một vị HLV trưởng."

Mirror cho hay, một nhóm cầu thủ không còn tin tưởng HLV Wenger. Theo họ, nếu "giáo sư" tiếp tục huấn luyện, Arsenal khó lòng đạt được thành tích cao trong thời gian tới.

Cầu thủ Arsenal không còn tin tưởng ông thầy người Pháp

Nỗi thất vọng tổng hòa bao trùm sau những trận cầu kém cỏi mùa này, khiến The Gunners tụt xuống thứ 6 ở Ngoại hạng Anh, bị hất cẳng khỏi FA Cup và thất bại trong trận chung kết cúp Liên đoàn.

Nhiều thành viên vẫn kính trọng ông thầy người Pháp, nhưng họ tin rằng, giờ là thời điểm thích hợp để có những sự thay đổi triệt để trong BHL.

BLĐ Pháo thủ cũng bắt đầu lên kế hoạch tìm kiếm người thay thế với việc con trai tỷ phú Stan Kroenke - Josh tăng dần tầm ảnh hưởng trong CLB.

Các nhân vật chóp bu của Arsenal đã lập danh sách ƯCV, bao gồm một vài cái tên tiềm năng như Leonardo Jardim (HLV Monaco), Mikel Arteta (trợ lý Guardiola) hay Joachim Low (HLV tuyển Đức).

Phùng Việt
Tin tức mới nhất