Zidane có thể không cần mua sắm nữa

Zidane có thể không cần mua sắm nữa

28-06-2017 20:50
Nếu nhìn vào đội hình của Real Madrid vào thời điểm hiện tại thì có thể nói, HLV Zinedine Zidane có thể dừng mua sắm ngay từ thời điểm này.

Trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè này, vẫn có khá nhiều thông tin liên quan đến hoạt động chuyển nhượng của Real Madrid nhưng trên thực tế, đội bóng Hoàng gia mới chỉ có duy nhất 1 tân binh cho mùa giải 2017/18.

Xem thêm: Link acestream bóng đá

Real Madrid gọi trở lại Llorente và mới ký hợp đồng với Theo Hernandez

30 triệu euro là số tiền mà Los Blancos bỏ ra để mua Theo Hernandez từ Atletico Madrid ngay khi mùa giải 2016/17 còn chưa kết thúc. Lúc này, Kền kền trắng đang dồn tâm sức vào thương vụ Kylian Mbappe từ AS Monaco nhưng vẫn chưa có kết quả.

Đội hình hiện tại mới chia tay Pepe sau khi hết hạn hợp đồng, Fabio Coentrao được cho Sporting Lisbon mượn, trong khi tương lai của các ngôi sao như Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata, James Rodriguez được cho là bỏ ngỏ.

Hẳn là sẽ còn những biến động trong thời gian tới nhưng cũng có thể cho rằng, HLV Zinedine Zidane đã yên tâm với đội hình hiện tại, khi mỗi vị trí đều đã đảm bảo được 2 cầu thủ chất lượng.

Nếu vậy, cũng giống như mùa Hè năm ngoái, đội chủ sân chỉ có duy nhất 1 bản hợp đồng được ký kết. Nhưng so với mùa giải trước, đội hình hướng đến mùa 2017/18 trọn vẹn hơn.

Đội hình hướng đến mùa giải 2017/18 sẽ trọn vẹn hơn

Ở mùa 2016/17 vừa qua, việc không có người dự bị cho Casemiro ở vị trí tiền vệ phòng ngự và cho Marcelo bên cánh trái hàng thủ là mối lo lắng nhất đối với HLV người Pháp. Trong tình cảnh đó, Zizou đã thể hiện khả năng xoay trở rất tốt ở những thời điểm 2 trong số những nhân tố trụ cột này vắng mặt vì chấn thương hoặc được cho nghỉ.

Xem thêm: Sợ tuột mất sao trẻ, Real Madrid đẩy nhanh tiến độ

Danilo và Nacho Fernandez có thể lấp vào vị trí của Marcelo, sự vắng mặt của Casemiro có thể được điều chuyển thành 2 tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 4-4-2.

Còn thời điểm này, việc mua được Theo sẽ đảm bảo tính ổn định cho cánh trái, để Marcelo được nghỉ ngơi nhiều hơn, đồng thời tránh lâm vào cuộc khủng hoảng nhân sự ở hàng thủ khi các trung vệ chấn thương  như mùa trước.

Mùa trước, Theo được Atletico Madrid cho Alaves mượn, với tổng cộng 38 trận đấu (3.200 phút), hậu vệ người Pháp là một trong những phát hiện thú vị, giúp đội bóng xứ Basque lọt vào chung kết Cúp Nhà vua.

Mỗi vị trí trong mùa giải 2017/18 sẽ được đảm bảo bởi 2 cầu thủ chất lượng

Vị trí của Casemiro sẽ có Marcos Llorente – cầu thủ cũng gây ấn tượng khi được cho mượn tại Alaves mùa vừa qua. Sẽ không quá nếu cho rằng, Zidane biết cách sử dụng cầu thủ trẻ này để chia sẻ vai trò với đàn anh người Brazil chứ không phải là nhân tố dự bị.

Một gương mặt khác cũng trở về sân Bernabeu theo hợp đồng cho mượn tới Eintrack Frankfurt là Jesus Vallejo. Cầu thủ 20 tuổi này sẽ cùng Nacho sắm vai dự bị cho Raphael Varane và Sergio Ramos ở vị trí trung vệ.

Các vị trí còn lại, như mùa trước, đều có 2 nhân tố chất lượng đảm bảo, mà ở Real Madrid được gọi là Team A và Team B chứ không có “chính hay phụ”.

Chỉ khoảng 2 tuần nữa là sẽ đến thời điểm các cầu thủ tập trung trở lại (12/7), nên chuyện tương lai của một số cầu thủ nói trên – kể cả Danilo, cần được giải quyết sớm. Zidane không thích kéo dài vấn đề nhân sự để tập trung vào sự ổn định ngay từ giai đoạn đầu của quá trình chuẩn bị mùa giải mới, kể cả việc bổ sung tân binh nếu có ai đó chia tay.

Mbappe và thủ môn trẻ Gianluigi Donnarumma được cho là có khả năng tới sân Bernabeu.

Để biết thêm thông chi tiết mời các bạn xem tai: Bóng đá 24h

Admin
Tin tức mới nhất