Bất mãn với cơ quan thuế, Ronaldo mở cánh cửa rời Real Madrid

Bất mãn với cơ quan thuế, Ronaldo mở cánh cửa rời Real Madrid

16-06-2017 20:42
Theo báo chí Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo sẵn sàng rời Tây Ban Nha, sau khi bị cáo buộc gian lận thuế và mô tả quyết định của tiền đạo này là “không thể đảo ngược”.

Siêu sao của Real Madrid được cho là rất thất vọng trước cáo buộc từ nhà chức trách Tây Ban Nha cho rằng anh gian lận khoản tiền thuế lên tới 13 triệu bảng (tương đương 14,7 triệu euro), điều mà cầu thủ này kịch liệt bác bỏ.

Để biết thêm thông tin chi tiết mời các bạn truy cập tại: Bản tin thể thao

Tờ A Bola nói về viễn cảnh rời Real Madrid của Cristiano Ronaldo

A Bola, tờ báo đã dành gần hết trang nhất miêu tả cảm giác của Ronaldo trên trang nhất hôm nay (16-6), sau đó giải thích Los Blanco đang chuẩn bị tinh thần đón nhận lời đề nghị 157 triệu bảng cho sự phục vụ của ngôi sao này.

Theo nguồn tin này, Ronaldo “không muốn tiếp tục thi đấu ở Tây Ban Nha và lên kế hoạch rời La Liga vào tháng tới”.

Ronaldo hiện đang làm nghĩa vụ quốc tế với đội tuyển Bồ Đào Nha, nơi họ sắp bước vào trận mở màn Confederations Cup, gặp Mexico vào Chủ nhật tuần này.

CR7 phủ nhận tất cả những cáo buộc từ cơ quan thuế của Tây Ban Nha trong lúc tập luyện với các đồng đội chuẩn bị cho giải đấu tiền World Cup.

Ronaldo phản ứng trước những lời cáo buộc gian luận thuế

Với phản ứng giận dữ của siêu sao này, giới truyền thông Bồ Đào Nha tin rằng Ronaldo đã sẵn sàng rời Los Blanco, sau khi vừa giúp họ bảo vệ thành công chức vô địch Champions League.

“Mặc dù niềm đam mê thi đấu thi đấu cho Real Madrid là vô tận, quyết định của CR7 đã được đưa ra và ngôi sao này muốn rời Tây Ban Nha ngay sau khi trở lại từ Confederations Cup” – A Bola tiết lộ.

Xem thêm: Ngôi sao hàng đầu thế giới đồng ý gia nhập Barcelona

Cùng với A Bola, các nguồn tin khác ở Bồ Đào Nha đều đề cập đến sự “thất vọng sâu sắc” của Ronaldo sau khi bị cơ quan thuế của Tây Ban Nha cáo buộc tội gian lận và nói rằng CR7 cảm thấy bản thân như là “nạn nhân của sự bức hại”.

Phản ứng trước những lời cáo buộc, Ronaldo nói rằng “đôi lúc câu trả lời tốt nhất là sự im lặng”, sau khi bị cho là gian lận thuế từ năm 2011 đến 2014.

Ronaldo dự kiến chia tay Real Madrid sau khi kết thúc Confederations Cup ở Nga

Phát biểu trong một nghi lễ của ĐTQG, sự kiện tôn vinh HLV Fernando Santos, Ronaldo đã có cơ hội để tự bảo vệ mình.

“Tôi là người có lương tâm” – Ronaldo đáp lại khi một phóng viên hỏi về vụ lùm xùm liên quan đến nghĩa vụ thuế.

Trong khi đó, Real Madrid cũng lên tiếng ủng hộ chân sút hàng đầu của CLB.

“Real Madrid C.F dành trọn niềm tin vào Cristiano Ronaldo, cầu thủ luôn sống và làm việc theo quy định của pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về nộp thuế” – thông điệp từ Los Blanco cho biết.

Tình cảnh của Ronaldo hiện nay tương tự như trường hợp của đại kình địch Lionel Messi bên phía Barcelona. Ngôi sao người Argentina đã bị kết án 21 tháng tù hồi năm ngoái vì cáo buộc trốn thuế 3,6 triệu bảng (tương đương 4,1 triệu euro) từ khoản thu nhập về bản quyền hình ảnh.

Cập nhật thông tin, diễn biến bên lề sân cỏ, những tin tức nóng hổi hàng giờ mời bạn tham khảo tại: Tin tức Laliga

Do Anh Duc
Tin tức mới nhất