Confederations Cup tiễn chủ nhà Nga

Confederations Cup tiễn chủ nhà Nga

25-06-2017 02:01
Nếu thắng lợi 4-0 của Bồ Đào Nha trước New Zealand không có gì là bất ngờ, việc Mexico đánh bại chủ nhà Nga đã cho thấy một số vấn đề.

Đó là việc Mexico có thể được xem như là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch Confederations Cup, điều mà chỉ sau vòng bảng, người ta mới nhận ra điều này. 3 trận bị dẫn bàn trước nhưng El Tri đã có mặt ở bán kết với vị trí thứ 2 tại bảng A sau chiến thắng 2-1 trước Nga.

Xem thêm: Link Sopcast cập nhật liên tục kênh xem trực tuyến các trận đấu bóng đá nhanh và sớm nhất.

Và trước Nga, 90 phút tại Kazan, đặc biệt trong hiệp 1, đúng là một thử thách lớn cho Mexico. Đội chủ nhà thi đấu thực sự hay trong 45 phút đầu tiên và vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Aleksandr Samedov. Vậy nhưng, tinh thần và bản lĩnh tiếp tục là sức mạnh của El Tri, giúp họ làm cả Kazan Arena câm lặng sau pha dứt điểm đẳng cấp của Nestor Araujo. Rồi sau đó là bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 của vào đầu hiệp 2.

Mexico thắng ngược chủ nhà Nga với tỷ số 2-1

Việc đánh bại đội chủ nhà sẽ đưa Mexico gặp đội dẫn đầu bảng B ở Sochi vào thứ năm tới, với Chile hoặc Đức có thể là đối thủ. Thực tế thì với phong độ hiện tại, El Tri chẳng có lý do gì để sợ Chile hay Đức và người ta đang nói đến Juan Carlos Osorio cùng triết lý xoay vòng nhằm duy trì tính cạnh tranh trong đội bóng của ông như là lý do giúp đại diện của Trung Mỹ thành công.

Xem thêm: Toàn bộ đội tuyển Nga bị điều tra vì doping

Nếu tấm vé vào chơi ở bán kết Confederations Cup là chưa đủ nói lên điều này, các kết quả là bằng chứng rõ ràng nhất. Trong 27 trận dưới thời Osorio, El Tri đã thắng 20 trận, hòa 5 và chỉ thua 2. Nghĩa là Mexico có đủ lực lượng và yếu tố để tiến xa hơn vòng bán kết Confederations Cup nếu họ tiếp tục cho thấy sự ổn định của mình.

Xếp hạng của bảng A

Ngược lại, 3 trận đấu trên sân nhà đã phần nào cho thấy giới hạn của Nga và giờ thì đội bóng của Stanislav Cherchesov sớm phải rời cuộc chơi. Điều này tính ra cũng không có gì là bất ngờ bởi trước giải, họ chỉ khiêm tốn đặt mục tiêu giành 3 hoặc 4 điểm và con số thực tế là 3.

Không phủ nhận là thầy trò Cherchesov không được cọ xát nhiều ở những trận đấu chính thức do họ là chủ nhà World Cup 2018, việc thiếu một hoặc vài ngôi sao có thể kéo cả đội bóng chính là vấn đề mà họ sẽ gặp phải sau đây một năm nữa.

Nghĩa là Nga có thể thắng New Zealand nhưng gặp Bồ Đào Nha hay Mexico lại là một vấn đề khác, trừ khi Fyodor Smolov, Aleksandr Golovin trưởng thành hơn bên cạnh chút kinh nghiệm của Yuri Zhirkov và Igor Akinfeev.

Để biết thêm thông chi tiết mời các bạn xem tai: Tin thể thao 247

Admin
Tin tức mới nhất