Công Phượng: 'Cả đội tiếc vì Hàn Quốc không quá vượt trội'

Công Phượng: 'Cả đội tiếc vì Hàn Quốc không quá vượt trội'

12-01-2018 21:20
Tiền đạo của U23 Việt Nam cho rằng đáng ra anh và các đồng đội có thể giành được một điểm trong trận ra quân vòng chung kết U23 châu Á hôm qua 11/1.

“Hôm qua, sau khi trận đấu kết thúc, cả đội đều tiếc vì không giữ được tỷ số hoà trong trận đấu mà đối phương không quá vượt trội so với Việt Nam”, Công Phượng chia sẻ. “Tuy nhiên, mọi chuyện cũng đã qua. Chúng tôi chỉ biết động viên nhau, cố gắng có được tinh thần tốt nhất cho trận gặp Australia sắp tới”.

Trong trận gặp Hàn Quốc, Công Phượng không có nhiều cơ hội để thể hiện. Ấn tượng lớn nhất mà anh để lại có lẽ là pha bỏ bóng tinh tế để Quang Hải có cơ hội dứt điểm, ghi bàn mở tỷ số ở phút 17.

“Đối phương hầu như kiểm soát bóng và áp đặt lối chơi nên chúng tôi chủ yếu phất dài lên. Rất khó để có thể kiểm soát bóng trước một đối thủ như vậy”, Công Phượng nhận xét. “Bản thân tôi không có nhiều bóng để thể hiện và chưa hỗ trợ tốt cho đồng đội. Nhưng nhìn chung, tôi hài lòng với màn trình diễn của mình”.

Công Phượng và đồng đội tập thả lỏng sau trận đấu U23 Hàn Quốc. 

 

Sau trận thua Hàn Quốc, hôm nay HLV Park Hang-seo cho các cầu thủ ra sân tập nhẹ để chuẩn bị cho trận đấu với Australia. Đây là đối thủ mà Công Phượng rất có duyên ghi bàn trong các giải trẻ.

“Tôi từng ghi bàn vào lưới Australia nhưng đó chỉ là ở lứa U19, bây giờ là U23, có sự khác biệt rõ rệt. Họ đương nhiên mạnh hơn nhiều”, tiền đạo của HAGL nhận xét. “Tuy nhiên, chúng tôi không ngại bất cứ đối thủ nào, toàn đội sẽ cố gắng hết mình và chúng tôi luôn tin vào chính mình”.

“Cách tiếp cận trận đấu và chơi như thế nào do Ban huấn luyện đề ra. Bản thôi tôi chơi ở vị trí tiền đạo cắm hay tiền vệ phải tôi cũng đều tuân thủ. Vị trí nào tôi cũng đảm đương được”, Công Phượng nói thêm.

Trong khi đó, hậu vệ Đoàn Văn Hậu, tác giả đường kiến tạo cho Quang Hải ghi bàn chia sẻ: “Có nhiều lúc trong trận đấu, toàn đội đã đánh mất sự tự tin của mình. Nhưng rất may, chúng tôi đã thi đấu không quá tệ để vỡ trận”.

Cầu thủ trẻ hay nhất Việt Nam 2017 cũng cho biết, HLV Park Hang-seo đã chỉ đạo họ không được phạm lỗi bên phần sân nhà nhiều vì đối phương cao to, sẽ tận dụng các cơ hội cố định, chơi bóng bổng tốt. “Những vấn đề này, chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục từ từ trong trận đấu tới. Đá với Australia, chúng tôi phải tập trung và duy trì sự tự tin trong 90 phút để giành kết quả tốt”.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất