Góc nhìn: Mohamed Salah, người mang lại những ánh bình minh cho Liverpool

Góc nhìn: Mohamed Salah, người mang lại những ánh bình minh cho Liverpool

20-11-2017 17:00
Sau những ngày đầu đen tối ở mùa giải năm nay, giờ đây Liverpool đang dần trở lại cuộc đua cho ngôi vị Premier League. Và người mang lại những ánh bình minh cho đội chủ sân Anfield không phải là Mane, mà chính là tân binh của họ, Mohamed Salah.

Sau những thất bại 0-5 trước Man City và 1-4 trước Tottenham, nhiều người đã nhanh chóng gạch cái tên Liverpool ra khỏi cuộc đua Premier League năm nay. Thật ra người ta hoàn toàn có lý do để làm như thế khi lối chơi mà HLV Klopp áp dụng cho Liverpool dần bị bắt bài trong đầu mùa giải năm nay.

Không ai nghĩ Liverpool lại có thể trở lại cuộc đua Premier League sau giai đoạn đầu đen tối

Mane bị chấn thương hồi đầu mùa, cộng thêm lúc đấy Salah mới chân ướt chân ráo đến với sân Anfield nên người ta có cảm giác như Liverpool chơi rất “loạn”. Lối đá “gegenpressing” của Liverpool lúc đấy trở nên phản tác dụng khi nhiều lúc người ta có cảm giác không biết Liverpool chạy để làm gì.

Xem thêm: Tin tức bóng đá Anh

Liverpool đang dần trở lại với cuộc đua vô địch ở Premier League

Gặp những vấn đề về lối chơi, Klopp lúc đấy lại thêm đau đầu về những vấn đề nhân sự của mình, đặc biệt là Coutinho. Tiền vệ người Brazil đã đòi sang Barca và không còn tâm trí để đá cho Liverpool nữa. Nhưng Klopp đúng là một nhà tâm lý đại tài, không như vẻ bề ngoài trông có vẻ...hiếu động của ông.

Klopp đã làm thế nào để Coutinho toàn tâm, toàn ý thi đấu trở lại cho đội chủ sân Anfield đến giờ vẫn là một bí ẩn. Chỉ biết rằng giờ đây tiền vệ 25 tuổi này đang thi đấu như chưa hề có chuyện anh đòi ra đi ở đầu mùa hè.

Nhưng đấy chỉ là một phần lý do giải thích cho sự trở lại của The Kop. Phần quan trọng nhất chính “quân bài” mang tên Salah, tân binh mới của Klopp trong mùa hè năm nay. Sau Torres và Luis Suarez, giờ đây các CĐV The Kop đang hy vọng Salah sẽ là người tiếp theo bước vào ngôi đền huyền thoại của Liverpool.

Salah có lẽ là một món hời thật sự của Klopp trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Ai cũng biết tiền vệ người Ai Cập đóng một vai trò rất quan trọng ở Roma trước đây. Nhưng Klopp đã thuyết phục thành công đội bóng thành Rome nhường lại Salah cho mình.

Nổi tiếng với lối chơi tốc độ, tiền vệ 25 tuổi này còn sở hữu một kỹ năng dứt điểm không thua kém bất cứ tiền đạo nổi tiếng nào trên thế giới, thậm chí Salah còn được đánh giá cao hơn Mane nhờ kỹ năng này.

Mane cũng là một cầu thủ giàu tốc độ của Liverpool, nhưng anh dứt điểm không tốt bằng người đồng đội mới của mình. Đấy chính là lý do vì sao Klopp đặt niềm tin nhiều hơn ở tiền vệ người Ai Cập.

Và người mang lại những ánh bình minh tới Anfield, không ai khác chính là Salah

Và không để ông thầy của mình thất vọng, tính cả 2 bàn thắng vừa rồi trong trận thắng 3-0 của Liverpool trước Southampton ở cuối tuần vừa rồi, Salah đã có 14 bàn thắng ở mọi mặt trận cho Liverpool.

Xem thêm: chuyển nhượng ngoại hạng Anh

Salah đang mang tới những ánh bình minh trên sân Anfield

Con số này là rất ấn tượng  khi chúng ta so sánh với Gerrard ở mùa giải 2014/15 và Sturridge mùa 2015/16. Hai cầu thủ này chính là vua phá lưới của The Kop những năm ấy, nhưng con số mà họ chỉ có được là 13 bàn. Trong khi mùa trước Coutinho cũng chỉ có 14 bàn thắng cho Liverpool.

Với một hiệu suất ghi bàn khủng khiếp như thế, không loại trừ mùa giải năm nay Salah sẽ cán mốc 30 bàn thắng cho The Kop, sánh ngang với Luis Suarez ở mùa 2013/14. Trong lịch sử của Liverpool, từ Owen cho đến Torres và cả Suarez nữa, không ai có sự khởi đầu tốt hơn Salah ở Anfield.

Salah đặt chân đến Anfiled và anh đang làm thay đổi lịch sử của đội bóng, tương tự như cách anh đã làm với Ai Cập khi đưa đất nước này tham dự World Cup sau 28 năm ròng rã chờ đợi.

Với cú đúp trong trận Southampton vừa rồi, Salah đã đưa Liverpool tiếp cận vị trí thứ 5 trên BXH với 22 điểm, kém đội thứ nhì là M.U 4 điểm. Khoảng cách này là không quá lớn khi các đội đang xếp trên Liverpool  là Tottenham , Chelsea và ngay cả Man United của Mourinho đang có những vấn đề nhất định trong lối chơi của mình.

Tottenham có lẽ mãi mãi chỉ là ứng cử viên cho chức vô địch sau tất cả những gì mà họ đã thể hiện trong trận thua 0-2 trước Arsenal ở ngày thứ 7 vừa rồi. Chelsea phải tìm được sự ổn định của mình, bắt đầu từ...thượng tầng trở xuống trước khi họ muốn nói chuyện về những danh hiệu.

Còn M.U của Mourinho có lẽ đang sở hữu danh hiệu “đội bóng khó lường nhất của giải Ngoại Hạng”. Có thể họ chơi rất hay ở tuần này, nhưng tuần sau lại là một khuôn mặt khác hoàn toàn và ngược lại.

Sau trận thua 0-1 của M.U trước Chelsea ở vòng đấu thứ 11 là sự trở lại đầy ấn tượng trong chiến thắng 4-1 trước Newcastle ở cuối tuần vừa rồi, dù cho M.U là đội bị thủng lưới trước trong trận đấu đấy.

Trước bối cảnh như vậy, Liverpool của HLV Klopp hoàn toàn có thể vươn đến top 3, thậm chí là vị trí thứ 2 trên BXH nếu như họ biết tận dụng thật tốt những cơ hội của mình.

Vòng đấu sau Liverpool sẽ gặp Chelsea trên sân nhà, đây được coi là thử thách cuối cùng của họ ở lượt đi Premier League mùa giải năm nay, khi mà đoàn quân của ông Klopp đã lần lượt gặp hết tất cả các đội ở trong top 6.

Chelsea là đối thủ không hề dễ chịu, nhất là khi Conte và các học trò đang có những trận đấu ấn tượng gần đây. Nhưng trận đấu đấy Liverpool có lợi thế rất lớn ở sân nhà, cộng thêm phong độ đang rất tuyệt vời của Salah nữa, không có lý do gì để họ không nghĩ đến 3 điểm trong trận đấu đấy.

Và đừng ngạc nhiên nếu như một lần nữa tiền vệ người Ai Cập lại xuất hiện và mang đến những điều ngọt ngào cho đoàn quân của ông Klopp. Với Mohamed Salah, Liverpool đang tìm lại được những ánh bình minh cho riêng mình...

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất