Liverpool vs Man City: Liverpool yếu hơn, nhưng Pep cần thay đổi để chiến thắng

Liverpool vs Man City: Liverpool yếu hơn, nhưng Pep cần thay đổi để chiến thắng

04-04-2018 17:00
Liverpool của HLV Jurgen Klopp đang bị ảnh hưởng nặng nề từ chấn thương trước cuộc chạm trán với Man City vào đêm nay. Klopp sẽ không có Matip, Ragnar Klavan, Joe Gomez và Emre Can cho trận đấu rất quan trọng với đội chủ sân Etihad ở Tứ kết Champions League.

Liverpool gặp bất lợi vì chấn thương

Đây là giai đoạn khó khăn với The Kop khi ngay sau trận đấu với Man City đêm nay, họ sẽ có trận derby vùng Merseyside với Everton vào thứ 7 tuần này. Không có được một đội hình tốt nhất trong khi Clyne cũng mới trở lại sau chấn thương, Liverpool đang để lại nhiều nỗi lo cho NHM.

Xem thêm: Link Sopcast Cúp C2

Nhiều khả năng Matip sẽ vắng mặt đến hết mùa giải này vì chấn thương

Trong tay HLV Klopp lúc này có lẽ chỉ còn lại 3 hậu vệ đủ đẳng cấp để có thể đối đầu với Man Cit trong đêm nay đó là Virgil van Dijk, Lovren và Alberto Moreno. Trung vệ người Cameroon, Matip đã dính phải một chấn thương đùi trong trận đấu với Crystal Palace vào cuối tuần trước.

“Joel Matip nhiều khả năng sẽ nghi thi đấu đến hết mùa giải”. Klopp phát biểu về tình hình lực lượng của mình. “Còn Emre Can có thể ra sân trong trận đấu với Man City, nhưng tất nhiên cậu ấy chưa thể chơi với 100% phong độ của mình”.

Dù có lợi thế trên sân nhà hôm nay, nhưng Liverpool được đánh giá thấp hơn rất nhiều so với đối thủ. Không phải The Kop không có được một đội hình mạnh nhất mà người ta đánh giá thấp đoàn quân của ông Jurgen Klopp, nhưng trên thực tế, đội chủ sân Anfield chơi kém linh hoạt hơn so với Dream Team của Pep rất nhiều.

Chẳng cần phải theo dõi sát sao những trận đấu của The Kop năm nay cũng có thể chỉ ra rằng Mohamed Salah đang là mũi nhọn quan trọng nhất của họ. Salah đang có phong độ rất tốt, nhưng sự chói sáng của tiền đạo người Ai Cập cũng là những điểm yếu của đội chủ sân Anfield.

Họ quá phụ thuộc vào cầu thủ 26 tuổi này. Chưa có ai ở Premier League có thể vô hiệu hóa được Salah. Đúng. Salah rất nhanh và luôn có duyên với những bàn thắng. Nhưng điều đó không có nghĩa là không thể ngăn chặn tiền đạo người Ai Cập. Pep chắc chắn đã có những phương án đối phó với cựu ngôi sao của Roma, và đừng để trận thắng 4-3 gần đây nhất của Liverpool trong cuộc đối đầu giữa hai đội đánh lừa bạn.

Pep Guardiola cần thay đổi để chiến thắng

Trận đấu đấy và trận đấu đêm nay có ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn nhau. Trận thua 3-4 của Man City trước Liverpool ở lượt về Premier League là trận thua đầu tiên của Pep Guardiola cùng các học trò ở giải Ngoại hạng Anh năm nay. Thật ra mà nói, Pep cần trận thua ấy để nhìn lại những điểm hạn chế của Man City và cũng để nhắc nhở ông rằng đội bóng của ông không đến mức hoàn hảo như mọi người vẫn tưởng.

Xem thêm: Lịch thi đấu C1

Pep cần thay đổi lối chơi của Man City để chắc chắn có được một kết quả có lợi trước Liverpool đêm nay

Nói cách khác đấy là trận thua vô hại đối với Pep, thậm chí nó còn có lợi cho Man City sau này. Nhưng đêm nay, Pep cùng các học trò không được phép để kết quả ấy lặp lại. Trong những trận đấu knock-out như vậy, Man City cần phải thay đổi một chút về lối chơi, họ cần chắc chắn hơn, chơi chậm hơn, chứ không thể cứ “bùng nổ” như ở Premier League.

Liverpool là đội bóng giàu tốc độ, và họ có khả năng chơi phản công rất tốt. Nếu như Man City dồn đội hình lên và để hở những khoảng trống sau lưng thì đấy là một sai lầm rất lớn. Mane, Firmino và đặc biệt là Salah đều là mẫu cầu thủ hoạt động độc lập rất tốt, và chỉ cần để cho họ khoảng trống thôi, khung thành của Ederson sẽ lập tức rơi vào trạng thái báo động đỏ.

Pep hiểu rất rõ điều này. Ông cũng hiểu Liverpool nguy hiểm như thế nào trong những đợt phản công của mình. Đội chủ sân Etihad có thể có lợi thế hơn so với The Kop trong những chặng đua đường dài vì họ có một đội hình có chiều sâu tốt hơn. Nhưng trong một trận knock-out như này, Liverpool hoàn toàn có thể chơi một trận sòng phẳng với Man City, và cơ hội được chia đều cho cả hai đội.

Chính vì vậy, nhập cuộc với thế trận vừa phải, chờ đối phương mắc sai lầm rồi tung ra những đòn đánh quyết định là sự lựa chọn không hề tồi cho Pep đêm nay. Thật ra Man City là đội bóng chơi phòng ngự phản công rất tốt, chỉ là những trận thắng áp đảo của họ ở Premier League khiến người ta quên mất điều này.

Sterling, Sane, David Silva và cả Jesus nữa đều là những cầu thủ có tốc độ. Và như đã nói ở trên, Man City có lợi thế hơn so với Liverpool rất nhiều, họ cũng sở hữu một lực lượng nhỉnh hơn đối thủ. Chính vì thế Pep hoàn toàn có thể nghĩ đến một trận thắng, dù cho họ phải làm khách ở Anfield đêm nay.

Nếu như có được bàn thắng ở sân Anfield đêm nay đấy sẽ là một lợi thế vô cùng to lớn đối với Man City, và đấy là một trận thắng nữa thì càng tuyệt vời. Lúc đấy Pep và các học trò sẽ có rất nhiều lựa chọn khi được chơi trận lượt về trên sân nhà vào tuần sau.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất