Mourinho và “vũ khí” chiến lược đặc biệt nguy hiểm

Mourinho và “vũ khí” chiến lược đặc biệt nguy hiểm

31-10-2017 16:00
Mùa giải này, HLV Mourinho xoay vòng triệt để hai cầu thủ Marcus Rashford và Anthony Martial. Điều này đang mang tới hiệu quả bất ngờ cho MU.

“Bài tẩy” của Mourinho

Từ pha phát bóng của De Gea, Lukaku đánh đầu, Martial lẻn xuống và đánh bại thủ thành Lloris. Thực tế, đó là tình huống tấn công rất đơn giản của MU nhưng không lại không thiếu sự bất ngờ. Tới mức hàng thủ “gồm những trung vệ hàng đầu châu Âu” (theo mô tả của HLV Mourinho) gần như bị động trong tình huống.

Martial và Rashford luôn nguy hiểm mỗi khi được tung vào sân

Những pha tấn công kiểu như vậy là điều HLV Mourinho hướng tới trong các trận đấu quan trọng. Đơn giản, nhanh và bất ngờ. Nhưng điều đáng nói, người kết thúc cuối cùng không phải tiền đạo cắm Lukaku. Thay vào đó, Martial (đá cánh trái) đã lẻn vào vòng cấm của Tottenham để ghi bàn. Đó là sự bất ngờ.

Martial vào sân chỉ 10 phút, trước khi trở thành người hùng của MU. Kịch bản ấy đã diễn ra không ít lần ở mùa giải này. Thống kê chỉ ra rằng, cả 4 bàn thắng của Martial ở Premier League tính tới thời điểm hiện tại đều được thực hiện sau khi cầu thủ này vào sân từ băng ghế dự bị. Không có cầu thủ nào ở Premier League có thành tích tốt hơn thế.

Nhưng hãy khoan nói Martial là siêu dự bị của MU. Bởi Marcus Rashford đã ghi 3 bàn thắng cho MU ở Premier League mùa này, trong đó 2 bàn được thực hiện sau khi vào sân thay người.

Tờ Sky Sports đưa ra con số đáng chú ý, MU là CLB ghi nhiều bàn thắng nhất từ những cầu thủ dự bị với 7 bàn. Trong đó, riêng Martial và Rashford đã đóng góp 6 bàn.

Mùa này, HLV Mourinho đã xoay vòng triệt để vị trí của hai cầu thủ này. Martial đá chính 50% số trận trên mọi đấu trường, còn con số ấy của Marcus Rashford là 62,5%. Hay nói cách khác, tỷ lệ này khá đều.

Đây lại chính là vị trí mang tới đột biến lớn nhất của HLV Mourinho. Hầu hết các trận đấu, HLV người Bồ Đào Nha đều sử dụng bài này. Nó đang mang lại tín hiệu tích cực, khi trở thành động lực để thúc đẩy cả Martial lẫn Marcus Rashford phải nỗ lực hết mình mỗi khi được trao cơ hội.

Sau trận đấu với Tottenham, Martial từng chia sẻ: “Dĩ nhiên, tôi muốn được thi đấu nhiều hơn và chẳng muốn ngồi dự bị. Nhưng Marcus Rashford cũng chơi tốt. Chúng tôi cần phải nắm lấy cơ hội được sử dụng và phải ghi bàn bằng được”.

Nhìn chung, nhờ chính sách của HLV Mourinho, hiệu suất ghi bàn của Martial và Rashford đều ổn. Trong khi Rashford cần 128 phút để ghi được 1 bàn thắng thì con số ấy của Martial là 100 phút. Do đó, những đối thủ hãy cẩn thận với “vũ khí” nguy hiểm này của HLV Mourinho.

MU đáng sợ ở thời điểm cuối

Thời Sir Alex Ferguson, người ta từng biết tới thuật ngữ “Fergie Time” để ám chỉ việc MU thường ghi bàn ở thời điểm cuối trận. Dưới thời của Mourinho, Quỷ đỏ cũng cực kỳ đáng sợ ở thời điểm này.

Đội bóng của Mourinho thực sự đáng sợ ở thời điểm cuối trận

Thống kê từ tờ Sky Sports chỉ ra rằng MU đã ghi tới 11 bàn thắng trong thời gian 10 phút cuối trận, cao nhất Premier League (đội xếp thứ 2 là Man City chỉ ghi 6 bàn). Có nghĩa rằng, gần 50% số bàn thắng của MU được thực hiện trong thời gian này (CLB đang ghi được 23 bàn thắng).

Con số ấy phần nào phản ánh lối chơi của HLV Mourinho mùa này. Họ thi đấu lỳ lợm, chắc chắn, trước khi chờ đợi thời cơ để kết liễu số phận đối thủ ở thời điểm cuối trận.

Ngoại trừ trận đấu với Huddersfield (MU thua do sai lầm cá nhân), các trận đấu còn lại, Quỷ đỏ đều thành công với lối chơi thực dụng của HLV Mourinho. Như Paul Scholes đã nói: “Đó là cách để giúp MU thành công mùa giải này”.

Nhưng vấn đề ở chỗ, thất bại trước Huddersfield đã khiến cho công sức của HLV Mourinho và các học trò đổ sông đổ bể. Bởi lẽ, Man City quá xuất sắc. Dù MU thắng tới 7/10 trận (8 trận giữ sạch lưới) nhưng họ vẫn đang kém Man City tới 5 điểm.

Rất may, chiến thắng trước Tottenham cuối tuần qua đã khiến cho MU chưa bị đẩy quá xa khỏi ngôi đầu bảng. Mùa giải vẫn còn rất dài. Man City có thể sụp đổ giữa chừng như mùa giải trước. Nếu như MU tiếp tục cho thấy sự nguy hiểm từ lối chơi thực dụng của HLV Mourinho, họ hoàn toàn có thể nghĩ về thành công ở mùa giải này.

Nguyễn Hoàng
Tin tức mới nhất