Rời Real, Ronaldo sẽ đi đâu? Arsenal đồng ý mua Sokratis Papastathopoulos

Rời Real, Ronaldo sẽ đi đâu? Arsenal đồng ý mua Sokratis Papastathopoulos

09-06-2018 18:00
Nếu như rời Real Madrid, tương lai của Ronaldo sẽ về đâu? Arsenal đồng ý mua Sokratis Papastathopoulos của Dortmund.

Arsenal đồng ý mua Sokratis Papastathopoulos với giá 16 triệu bảng

Arsenal đã đồng ý một hợp đồng trị giá 16 triệu bảng với Dortmund cho trường hợp của Sokratis Papastathopoulos. Trước đấy Pháo Thủ đã chính thức có được Stephan Lichtsteiner của Juventus. Đây là bản hợp đồng đầu tiên của Arsenal dưới thời Unai Emery.

Xem thêm: tin tức bóng đá tbn mới nhất

Nhiều khả năng Sokratis Papastathopoulos sẽ là người của Arsenal trong thời gian tới

Và theo tờ Telegraph, Arsenal sẽ ký tiếp hợp đồng với trung vệ Papastathopoulos của Dortmund. Tờ báo này nói rằng Pháo Thủ đã chấp nhận trả Dortmund 16 triệu bảng để có được sự phục vụ của trung vệ người Hy Lạp, và bản hợp đồng mà đội chủ sân Emirates đưa ra với Sokratis Papastathopoulos có thời hạn 3 năm.

Hậu vệ 30 tuổi này chỉ còn lại một năm hợp đồng với Dortmund, và anh muốn đi tìm cho mình một bến đỗ mới thích hợp hơn trong những năm cuối sự nghiệp, và Arsenal là một điểm đến quá lý tưởng cho trung vệ người Hy Lạp.

Tuy nhiên Telegraph cũng cho biết mặc dù rất quyết tâm nhưng Arsenal vẫn chưa có được cầu thủ này, ít nhất trong một tháng nữa. Theo thông tin từ báo chí Anh, Emery có khoảng 70 triệu bảng để mua sắm lực lượng cho Arsenal trong kỳ chuyển nhượng mùa hè đầu tiên của ông ở Emirates.

HLV người Tây Ban Nha đã tuyên bố về những kế hoạch chuyển nhượng của ông ở Arsenal. “Tôi tin rằng chúng tôi có thể phát triển với những cầu thủ mà chúng tôi đang có. Các học trò của tôi đều là những cầu thủ tài năng, và chúng tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ với nhau.

Chúng tôi đã có 2 năm không được tham dự Champions League, và đấy sẽ là mục tiêu bắt buộc của chúng tôi trong mùa giải tới”.

Nếu rời Real Madrid, Ronaldo sẽ đi đâu?

Trước khi Ronaldo quyết định có nên rời Real hay không, tiền đạo người Bồ Đào Nha cần phải chọn lựa thật kỹ đâu sẽ là điểm đến lý tưởng cho anh. Trước tiên phải thừa nhận rằng vào thời điểm hiện tại không phải CLB nào cũng có đủ khả năng kinh tế để có thể giải cứu anh khỏi Real, và trả lương như anh yêu cầu.

Xem thêm: chuyển nhượng la liga

Nếu rời Real, Ronaldo sẽ đi đâu?

CLB đầu tiên có thể kể đến nếu như Ronaldo rời Real đó là anh sẽ quay về M.U, nơi đã chắp cánh cho anh trở thành một cầu thủ hàng đầu thế giới, nơi anh có được danh hiệu Champions League lần đầu tiên của mình, và cũng là nơi anh giành được Quả Bóng Vàng đầu tiên.

M.U có đủ tiềm lực kinh phí để có thể giải thoát cho Ronaldo ở Real Madrid, nhưng vấn đề là Mourinho có sẵn lòng làm như thế hay không? Câu trả lời nhiều khả năng là Không, vì HLV người Bồ Đào Nha chưa bao giờ nói rằng muốn Ronaldo trở về M.U, mà những thông tin CR7 trở về mái nhà xưa đều là tác phẩm của báo chí.

HLV người Bồ Đào Nha vừa có được sự phục vụ của Fred, và hậu vệ cánh trái, Dalot. Ông cũng cần một tiền đạo nữa khi mà cả Lukaku và Alexis Sanchez đều không đạt được yêu cầu. Nhưng đáng tiếc người ấy chắc chắn không phải là Ronaldo.

Không thể trở về M.U, Ronaldo cũng khó có cửa sang Man City, ĐKVĐ của Premier League. Kinh tế rõ ràng chỉ là một chuyện nhỏ đối với đội chủ sân Etihad, nhưng cũng giống như Mourinho, Ronaldo không có trong suy nghĩ của Pep Guardiola.

Với HLV người Tây Ban Nha, ông chú trọng đến những cầu thủ trẻ nhiều hơn, và ở thời điểm hiện tại, Man City cần bổ sung tuyến giữa và hàng thủ nhiều hơn là hàng tiền đạo, khi David Silva đã lớn tuổi, và ông cần một trung vệ nữa để gia tăng sự chắc chắn cho đội bóng của mình.

Ra ngoài lãnh thổ nước Anh, có một CLB sẵn sàng trả cho Real bao nhiêu tiền cũng được nếu họ muốn, chỉ cần đổi lại một cái gật đầu của Ronaldo, đó là PSG. Nhưng trên thực tế, điều này rất khó xảy ra. Thứ nhất, PSG chỉ có được Ronaldo khi và chỉ khi Neymar ra đi. CR7 và ngôi sao số 1 của Brazil không thể chơi cùng một đội như Neymar đã làm trong quá khứ với Messi.

Tiền vệ 26 tuổi đã rũ áo Barca để ra đi chỉ vì anh không muốn làm cái bóng của M10, và giờ đây rất khó để Neymar đồng ý ở chung một đội với Ronaldo. Thứ hai, chúng ta cần phải nói rõ với nhau rằng PSG không phải là một CLB lớn ở châu Âu. Để thành công ở đấu trường này, chỉ dựa vào việc có tiền thôi thì không bao giờ là đủ.

Ligue 1 cũng có chất lượng chuyên môn tương đối thấp nếu xét trong 5 giải hàng đầu châu Âu hiện nay. Chả thế mà Neymar đã kêu “chán” và đang tìm cách đến chính Real để thay thế Ronaldo, dù cho anh chỉ vừa chuyển tới thủ đô Paris chơi bóng được 1 năm. Với một người giàu khát khao như Ronaldo, việc anh chịu ở thủ đô nước Pháp trong một thời gian dài là điều mà tất cả chúng ta cần phải đặt một dấu hỏi chấm.

Cuối cùng là Bayern, đội bóng nước Đức chưa bao giờ là CLB chạy theo những ngôi sao, đặc biệt là một ngôi sao đã ở bên kia sườn dốc như Ronaldo. Khác với PSG, Bayern luôn được coi là một trong những ƯCV vô địch Champions League ở tất cả các mùa giải. Bayern là một đội bóng tham vọng, và không có lý do gì để họ chơi trò mạo hiểm với ngôi sao người Bồ Đào Nha.

Như vậy trên thực tế, nếu Ronaldo rời Real, coi như anh cũng nói lời từ biệt với bóng đá đỉnh cao, và nếu như muốn tiếp tục chơi bóng, CR7 đành phải chấp nhận đến Trung Quốc hay Mỹ, nơi mà tiền chưa bao giờ là vấn đề với họ.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất