U22 Việt Nam vs U22 Lào: Đánh nhanh, thắng nhanh!

U22 Việt Nam vs U22 Lào: Đánh nhanh, thắng nhanh!

28-11-2019 11:00
Dùng một đội hình khác so với trận đại thắng U22 Brunei trong trận ra quân, U22 Việt Nam của HLV Park Hang Seo có thể sẽ lại thắng dễ dàng trước U22 Lào và trở nên khó lường hơn nữa với các đối thủ chính cùng bảng.

Sau những gì các đội bóng đã thể hiện ở bảng B SEA Games 30, thầy trò HLV Park Hang Seo lẫn CĐV Việt Nam có thể lạc quan về đội bóng của mình hiện tại. U22 Việt Nam được đánh giá mạnh nhất bảng đấu được xem là “tử thần” và thay vì e ngại đối thủ, những cầu thủ trong tay thầy Park mới là “hung thần” của đối phương.

U22 Việt Nam chiến thắng U22 Brunei đã tạo khí thế thuận lợi trong giai đoạn còn lại của giải đấu. Và ở ngày ra quân, không có nhiều điều đáng bàn về chiến thuật của thầy Park. Điều đáng nói nhất chính là sự thoải mái và tự tin của các tuyển thủ như bao lần làm việc với chiến lược gia người Hàn Quốc.

Đội hình không được thi đấu chính thức và tập chay thời gian dài vừa qua đã giúp HLV Park Hang Seo có được 3 điểm, quan trọng hơn họ đã giải tỏa được cho chính mình. Đức Chinh có thể là ví dụ điển hình với cú “poker” vào lưới U22 Brunei. Tiền đạo của SHB Đà Nẵng “lột xác” khi đứng dưới trướng thầy Park và điều này càng khiến các đối thủ “không biết đâu mà lần” với hàng tiền đạo U22 Việt Nam. Đức Chinh thời gian qua là phương án “dự phòng” ở đội tuyển khi Tiến Linh đang chơi quá lên chân và được đôn lên thẳng ĐTQG. Tuy nhiên, Hà Đức Chinh đã chứng tỏ mình không phải người thừa sau trận gặp U22 Brunei.

4 bàn thắng để “hủy diệt” đối thủ của Đức Chinh giúp thầy Park có một đội ngũ U22 Việt Nam rất ưng ý và thừa phương án 2 trước các đối thủ. Hàng công tưởng chừng là vị trí đau đầu của thầy Park thì đã có Đức Chinh, Tiến Linh và cả Trọng Hùng sẵn sàng.

Chơi đúng sức U22 Việt Nam sẽ không khó để vượt qua U22 Lào

Kể cả khi Hùng Dũng, Quang Hải chưa vào sân, U22 Việt Nam vẫn còn đó những Triệu Việt Hưng, Thái Quý, Thành Chung. Đội ngũ tinh nhuệ của thầy Park do đó không có gì phải lo lắng khi đối đầu U22 Lào chiều nay. Thầy Park còn có thể xới tung đội hình để tiếp tục thử nghiệm với đội bóng xóm giềng này. Một điều có phần chắc chắn U22 Việt Nam sẽ kiểm soát bóng tốt hơn đối thủ bị đánh giá thấp hơn mình. Và HLV người Hàn Quốc có thể sẽ không làm đúng như tuyên bố của HLV Lào về việc sử dụng đội hình chính khi gặp họ.

Quang Hải, Hùng Dũng đã có thời gian khoảng một tuần lễ để nghỉ ngơi dưỡng sức bằng cách tập nhẹ với đồng đội. Và nếu họ có ra sân hiện tại cũng là điều thích hợp và cảm giác của họ có thể cũng đã đạt yêu cầu. Vấn đề với HLV Park Hang Seo là cố gắng làm sao hạn chế những chấn thương của các trụ cột và vẫn giữ được những bài miếng trước khi gặp U22 Indonesia trận kế tiếp.

Những gì diễn ra ở trận U22 Indonesia đại thắng U22 Thái Lan cho thấy U22 Việt Nam cần dè chừng đội bóng trẻ đến từ xứ vạn đảo hơn cả. U22 Indonesia có đội hình rất chất lượng, họ chơi đầy sức mạnh. U22 Indonesia đã tung sức trước đối thủ mạnh U22 Thái Lan để lấy 3 điểm và thầy Park có lẽ đã ý thức được ít nhiều khả năng của đội bóng mà U22 Việt Nam gặp ở lượt trận thứ 3.

Kịch bản U22 Việt Nam nỗ lực ghi bàn sớm vào lưới U22 Lào và bảo vệ thành quả sẽ được nhiều người tính đến. Vấn đề hiện tại với đội bóng của HLV Park Hang Seo là làm sao tiêu tốn càng ít thể lực càng tốt để tập trung đối đầu U22 Indonesia. Cảm giác bóng của các tiền đạo như Tiến Linh, Quang Hải cũng là một vấn đề. Thầy Park có thừa kinh nghiệm để giúp các học trò có được trạng thái sung mãn trước trận cầu lớn.

7 tiếng theo dõi các trận đấu của đối thủ ở bảng B SEA Games 2019 trong ngày 26/11 vừa qua giúp HLV Park Hang Seo ít nhiều thu thập thông tin mọi đối thủ. U22 Lào có sự bổ sung đáng chú ý là tiền đạo Soukaphone Vongchiengkham với tư cách cầu thủ quá 22 tuổi. Cầu thủ này đang chơi ở Thai League và sở hữu nhiều cơ hội trước khung thành Singapore ngày ra quân nhưng không một lần dứt điểm thành công. Đó chính là mối hiểm nguy lớn nhất của U22 Việt Nam. Bên cạnh đó, với đối thủ mạnh hơn mình, có lẽ HLV người Singapore đã quá hiểu bóng đá Đông Nam Á là Sundramoorthy sẽ áp dụng phương án phòng ngự chặt chẽ để chờ cơ hội phản công.

Nếu không chủ quan, sẽ là không bất ngờ nếu U22 Việt Nam lại có chiến thắng trước U22 Lào và tự tin để đối đầu U22 Indonesia phía trước.

Phùng Việt
Tin tức mới nhất