Vực dậy Tottenham đang là nhiệm vụ quá khó với Mourinho

Vực dậy Tottenham đang là nhiệm vụ quá khó với Mourinho

24-02-2020 09:00
Thất bại 1-2 trước Chelsea ở vòng 27 phơi bày bộ mặt yếu kém của Tottenham. Đáng nói hơn, Jose Mourinho đang tỏ ra bất lực trong việc vực dậy tinh thần của “Gà trống”.

1. Giroud tung ra cú đá cực căng ở góc hẹp. Lloris phản xạ rất nhanh, kịp thời đẩy bóng. Barkley ập vào rất nhanh, tung ra cú đá bồi. Bóng chạm cột dọc nẩy ra rồi lại tìm đúng vị trí của Giroud. Tiền đạo người Pháp khống chế một nhịp rồi lại tung ra một cú sút như búa bổ. Lần này, bóng tìm đúng vào khe hẹp nhất của khung thành và dù có bay người hết cỡ, Lloris cũng không thể cứu thua cho Tottenham.

Mason Mount đột phá bên cánh phải. Anh len vào giữa hai hậu vệ Tottenham và đẩy trái bóng sang cho Barkley. Cựu tiền vệ của Everton như có mắt ở sau lưng, anh gạt trái bóng sang trái cho Alonso đang băng lên. Khi trước mắt là cả một khoảng trống mênh mông, hậu vệ người Tây Ban Nha tung ra một cú sút sệt căng như kẻ chỉ. Lloris lại bay người trong bất lực. Cả hai bàn thua đều quá khó đối với thủ môn người Pháp.

Nếu bàn thua đầu tiên của Tottenham đến sau 3 cú dứt điểm liên tiếp của các chân sút Chelsea thì bàn thua thứ hai đến sau một pha phối hợp tuyệt vời của Chelsea. Nhưng xuất phát từ pha phối hợp ấy, người ta thấy được sự lỏng lẻo khó tin của hàng thủ Spurs. Cả hai tình huống phải nhận bàn thua, sự bọt lót, ăn ý trong khâu phòng ngự của Tottenham không xuất hiện. Nó không đúng với những hậu vệ từng được xếp vào hàng hay nhất của Premier League.

2. 6 trận gần nhất, Tottenham chỉ giữ sạch lưới duy nhất 1 lần. Đó là trận đấu với Man City hôm 2/2, khi đối thủ chơi thiếu người vì Zinchenko phải nhận thẻ đỏ. Tottenham thắng 2-0 nhờ các pha lập công của Bergwijn và Son Heung Min. Các trận còn lại, Tottenham đều phải nhận ít nhất một bàn thua. Ở trận gần nhất tại giải ngoại hạng (trước trận gặp Chelsea), Spurs cũng phải rất chật vật mới có chiến thắng 3-2, sau sai lầm chết người của hậu vệ Aston Villa ở phút cuối.

Con đường phía trước của Mourinho ở Tottenham quá gập ghềnh và nhiều khó khăn

Việc liên tiếp để thủng lưới cho thấy hàng thủ của Spurs có vấn đề. Tottenham vẫn sở hữu một Lloris rất hay. Bên cạnh đó, bộ 3 hậu vệ Anderweireld, Vertonghen, Sanchez cũng từng được đánh giá rất cao bởi sự chắc chắn trong suốt một thời gian dài trước đó. Tuy nhiên, không hiểu vì một lý do nào đó, hàng thủ của Tottenham vẫn chơi không được chắc chắn và thường thua những bàn thua khó hiểu.

Cá nhân Jose Mourinho dường như cũng đang bất lực trong việc tìm ra giải pháp cho hàng thủ của Tottenham. Là một người thực dụng, trong triết lý của mình, Mourinho luôn ưu tiên cho hàng thủ. Đội bóng của ông có thể không thắng, nhưng việc không thua là điều cần phải luôn được đảm bảo. Dẫu vậy, với việc Tottenham đã thủng lưới 5/6 trận gần nhất, có vẻ như Mourinho đang phải đau đầu để tìm ra cách giúp hàng thủ của Spurs chắc chắn trở lại.

3. Nhưng Tottenham không chỉ yếu ở hàng thủ. Sau khi Eriksen chuyển sang Inter, tuyến giữa của họ đã không còn thể hiện được khả năng kiểm soát trận đấu. Điều này có thể thấy rõ nhất qua cái cách Lo Celso và Harry Winks tỏ ra lép vế giữa những tiền vệ giàu sức chiến đấu của Chelsea. Ở tuyến trên, việc thiếu vắng Harry Kane và Son Heung Min cũng khiến cho tính đột biến trong những đường lên bóng của Tottenham không còn.

“Đúng là việc thiếu vắng cả Son Heung Min lẫn Harry Kane là một mất mát to lớn, thế nhưng là một HLV, bạn cần phải làm tốt việc liệu cơm gắp mắm. Tôi biết ông ấy chủ đích chơi phòng ngự, nhưng khi Giroud ghi bàn, mọi chuyện đã trở nên khó khăn hơn nhiều. Nhưng tôi không nghĩ Tottenham đã có đủ những ý tưởng cho việc tấn công và mọi thứ đã được phơi bày qua 90 phút”, trích lời của cựu tiền đạo tuyển Anh Peter Crouch.

Những nhận định của Crouch hoàn toàn đúng, khi đặt trong bối cảnh Tottenham ở thời điểm hiện tại. Mourinho từng tuyến bố sẽ vực dậy một đế chế mang tên Tottenham. Nhưng những ngày làm việc vừa qua ở Spurs mang lại cho ông buồn nhiều hơn vui. Tottenham lúc này không còn là một cỗ máy chiến thắng trong khi Mourinho càng ngày càng tỏ ra “chịu trận” hơn. Vực dậy một đội bóng như Spurs giờ lại là nhiệm vụ quá khó cho “người đặc biệt”.

    Phùng Việt
    Tin tức mới nhất